Vấn đề cam go mà các lữ đoàn mới thành lập của Ukraine phải đối mặt

VOV.VN - Mùa thu năm ngoái, khi cuộc tấn công của Nga vào phía Đông Ukraine chỉ vừa được tiến hành, quân đội Ukraine đã bắt đầu thành lập 11 lữ đoàn mới đầu tiên. Tuy nhiên, thiếu phương tiện chiến đấu hiện đại chính là vấn đề cam go mà lực lượng này phải đối mặt.

Theo dự tính, các lữ đoàn này, sau 6 tháng huấn luyện sẽ triển khai học tiền tuyến trải dài gần 1.000km để bảo vệ khu vực phía Đông, giữ vững phòng tuyến ở khu vực phía Nam yên ắng hơn và thậm chí tấn công về phía Bắc. Tuy nhiên, trên thực tế, các lữ đoàn này đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí hiện đại nghiêm trọng. Điều đó có thể trở thành một vấn đề cam go cho Ukraine khi các lữ đoàn mới song được trang bị kém sẽ thay thế các lữ đoàn cũ nhưng được trang bị tốt hơn.  Ở một số nơi, các lữ đoàn cũ cuối cùng đã luân chuyển lực lượng khỏi giới tuyến sau 18 tháng giao tranh không nghỉ.

"Việc Ukraine sẽ tìm ở đâu để có đủ các trang thiết bị bọc thép nhằm trang bị cho các đơn vị này vẫn là một bí ẩn", trang Militaryland chuyên theo dõi những thay đổi trong cấu trúc lực lượng quân sự Ukraine cho hay, đồng thời nhận định, hiện Kiev đang đối mặt với "tình trạng thiếu các phương tiện chiến đấu bộ binh".

Một trong những lữ đoàn mới này - Lữ đoàn cơ giới 154 có vẻ như bao gồm tới 11 đơn vị với mỗi đơn vị có 2.000 người. Những bức ảnh về Lữ đoàn cơ giới 154 đang trong quá trình huấn luyện, có thể ở Ukraine hoặc có thể tại một địa điểm của NATO ở Cộng hòa Séc, đã cho thấy thoáng qua về trang thiết bị của đơn vị.

Trong số các phương tiện quân sự mà Ukraine sở hữu có: phương tiện chiến đấu bộ binh BMP-1 và xe trinh sát bánh lốp BRDM-2 từ những năm 1960, các xe chở quân nhân bọc thép VAB do Pháp sản xuất từ những năm 1970, những chiếc xe an ninh bánh lốp M-1117 từ những năm 1990 của Mỹ. Lữ đoàn Cơ giới 154 chủ yếu sở hữu những phương tiện cũ và tương đối nhẹ, trong đó không có phương tiện nào có lớp giáp dày hơn 22mm, chỉ đủ để làm chệch hướng đạn súng máy.

Có thể lữ đoàn này có một số phương tiện hạng nặng hơn, chẳng hạn như các xe tăng T-62, với hàng chục chiếc trong đó là do Ukraine thu giữ sau khi quân đội Nga bỏ lại. Tuy nhiên, cũng có khả năng bất kỳ chiếc T-62 nào được nhìn thấy tại bãi huấn luyện dành cho các binh lính Lữ đoàn cơ giới 154 thực sự thuộc về những người huấn luyện tại chỗ, không phải của lữ đoàn.

Đợt hỗ trợ xe bọc thép từ nước ngoài đã chậm lại đáng kể vào thời điểm Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công mùa hè năm 2023. Theo Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, sự chậm lại đó là lý do chính khiến các lữ đoàn mới được thành lập mà không có nhiều phương tiện hiện đại.

"Việc giao vũ khí và thiết bị theo kế hoạch sẽ cho phép chúng tôi đưa các lữ đoàn mới của mình, vốn đã được thành lập và đang trong quá trình thành lập, vào hoạt động sớm nhất có thể", ông Syrskyi nói với CNN. "Tất nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng chung của chúng tôi".

Rõ ràng, Nga cũng đang chật vật có đủ phương tiện hiện đại cho các lữ đoàn mới thành lập. Tuy nhiên, Moscow vẫn được trang bị tốt hơn so với Ukraine và áp đảo về số lượng. Ông Syrskyi cho biết, các lực lượng của Kiev có thể hạn chế ưu thế về số lượng của Nga bằng cách tập trung vào các vũ khí công nghệ cao. Tuy nhiên, những chiếc BMP-1, vốn là phương tiện chính của các lữ đoàn mới của Ukraine, có lẽ không phải là một vũ khí như vậy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 11/9: Nga giội hỏa lực vào thành trì Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 11/9: Nga giội hỏa lực vào thành trì Ukraine

VOV.VN - Pháo phản lực phóng loạt Uragan của Nga giội mưa hỏa lực phá thành trì Ukraine. T-80BVM Nga ‘bất tử’ trước UAV mang đầu đạn tích lũy của Ukraine. Ukraine phá hủy cầu chiến lược ở tỉnh Kursk. Ông Putin đồng ý ngừng tấn công cơ sở năng lượng Ukraine nhưng bất ngờ đổi ý…

Toàn cảnh quốc tế trưa 11/9: Nga giội hỏa lực vào thành trì Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 11/9: Nga giội hỏa lực vào thành trì Ukraine

VOV.VN - Pháo phản lực phóng loạt Uragan của Nga giội mưa hỏa lực phá thành trì Ukraine. T-80BVM Nga ‘bất tử’ trước UAV mang đầu đạn tích lũy của Ukraine. Ukraine phá hủy cầu chiến lược ở tỉnh Kursk. Ông Putin đồng ý ngừng tấn công cơ sở năng lượng Ukraine nhưng bất ngờ đổi ý…

Nga tiến công như vũ bão tại Donbass, bác bỏ đàm phán ngừng bắn với Ukraine
Nga tiến công như vũ bão tại Donbass, bác bỏ đàm phán ngừng bắn với Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 10/9 tuyên bố, quân đội nước này đã tiến thêm 1.000km2 ở miền Đông Ukraine trong tháng 8 và đầu tháng 9/2024, bất chấp việc Kiev tiến hành cuộc xâm nhập lớn nhất từ trước đến nay vào miền Tây nước Nga. Moscow cũng bác bỏ việc tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào về lệnh ngừng bắn đối với Kiev.

Nga tiến công như vũ bão tại Donbass, bác bỏ đàm phán ngừng bắn với Ukraine

Nga tiến công như vũ bão tại Donbass, bác bỏ đàm phán ngừng bắn với Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 10/9 tuyên bố, quân đội nước này đã tiến thêm 1.000km2 ở miền Đông Ukraine trong tháng 8 và đầu tháng 9/2024, bất chấp việc Kiev tiến hành cuộc xâm nhập lớn nhất từ trước đến nay vào miền Tây nước Nga. Moscow cũng bác bỏ việc tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào về lệnh ngừng bắn đối với Kiev.

Khoảnh khắc trực thăng Ka-52M của Nga càn quét mục tiêu Ukraine tại Kursk
Khoảnh khắc trực thăng Ka-52M của Nga càn quét mục tiêu Ukraine tại Kursk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 cho biết, các trực thăng Ka-52M của nước này đã tấn công lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk.

Khoảnh khắc trực thăng Ka-52M của Nga càn quét mục tiêu Ukraine tại Kursk

Khoảnh khắc trực thăng Ka-52M của Nga càn quét mục tiêu Ukraine tại Kursk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 cho biết, các trực thăng Ka-52M của nước này đã tấn công lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk.