Mỹ tính xóa lằn ranh đỏ cuối cùng để Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công Nga?

VOV.VN - Tuần này, Mỹ sẽ thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay ngày 10/9.

Ông Blinken đã đưa ra những bình luận trên tại một cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Anh David Lammy trong chuyến thăm London. Hai ngoại trưởng sẽ tới Kiev trong tuần này, đánh dấu chuyến thăm chung cùng nhau lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ.

Kiev từ lâu đã hối thúc các nước phương Tây, trong đó có Mỹ cho phép nước này tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, sử dụng các vũ khí như tên lửa tầm xa ATACMS. Mỹ cho đến nay vẫn ngăn cản Ukraine làm điều đó do lo ngại leo thang xung đột với Nga.

"Có phải đã đến lúc cho phép Ukraine tự do sử dụng các tên lửa tầm xa được cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không?", ông Blinken đặt câu hỏi.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, chủ đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm cùng ông Lammy tới Kiev tuần này.

"Một trong những mục đích của chuyến đi là chúng tôi sẽ cùng nhau lắng nghe trực tiếp quan điểm của giới lãnh đạo Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky chính xác là về việc Ukraine nhìn nhận các nhu cầu của họ thế nào trong thời điểm này, các mục tiêu cũng như những gì chúng tôi có thể làm để hỗ trợ những nhu cầu ấy", Ngoại trưởng Blinken cho hay.

"Tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là chúng tôi sẽ chăm chú lắng nghe các đối tác Ukraine. Cả hai chúng tôi sẽ báo cáo lai cho Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Biden trong những ngày tới", ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ đã cho biết, Washington liên tục "điều chỉnh và thích nghi dựa trên các điều kiện chiến trường, dựa trên những gì Nga đang hành động về địa điểm và phương tiện thực hiện".

"Điều quan trọng là khi chúng tôi đưa ra những quyết định này, chúng tôi phải tính đến một số yếu tố quan trọng. Không chỉ bản thân hệ thống mới quan trọng. Chúng ta phải đặt câu hỏi liệu Ukraine có thể sử dụng nó một cách hiệu quả hay không? Đôi khi, điều đó đòi hỏi phải được đào tạo bài bản, điều mà chúng tôi đã làm. Họ có khả năng duy trì nó không. Một lần nữa, đây có phải một phần của chiến lược hiệu quả không? Tất cả những câu hỏi đó chúng tôi liên tục tự hỏi mình", ông Blinken nói.

Trước đó, ngày 10/9, ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, đã kêu gọi Mỹ cấp cho Ukraine quyền “sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga” cũng như “chuyển giao tên lửa tầm xa và hỗ trợ tăng cường phòng không của chúng tôi".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAV “rồng lửa” mà Ukraine vừa triển khai nguy hiểm cỡ nào?
UAV “rồng lửa” mà Ukraine vừa triển khai nguy hiểm cỡ nào?

VOV.VN - Ukraine đã đưa vào sử dụng máy bay không người lái "phun lửa" trong cuộc chiến với Nga, nhằm gia tăng lợi thế trên chiến trường.

UAV “rồng lửa” mà Ukraine vừa triển khai nguy hiểm cỡ nào?

UAV “rồng lửa” mà Ukraine vừa triển khai nguy hiểm cỡ nào?

VOV.VN - Ukraine đã đưa vào sử dụng máy bay không người lái "phun lửa" trong cuộc chiến với Nga, nhằm gia tăng lợi thế trên chiến trường.

Sở hữu UAV tầm hoạt động 1.800km, Ukraine sẽ nhắm vào mục tiêu nào ở Nga?
Sở hữu UAV tầm hoạt động 1.800km, Ukraine sẽ nhắm vào mục tiêu nào ở Nga?

VOV.VN - Ukraine tuyên bố, nước này đã sở hữu máy bay không người lái tầm hoạt động 1.800km. Về lý thuyết, phạm vi này cho phép UAV Ukraine vươn tới dãy núi Ural và đặt hàng chục sân bay quân sự của Nga nằm trong tầm ngắm.

Sở hữu UAV tầm hoạt động 1.800km, Ukraine sẽ nhắm vào mục tiêu nào ở Nga?

Sở hữu UAV tầm hoạt động 1.800km, Ukraine sẽ nhắm vào mục tiêu nào ở Nga?

VOV.VN - Ukraine tuyên bố, nước này đã sở hữu máy bay không người lái tầm hoạt động 1.800km. Về lý thuyết, phạm vi này cho phép UAV Ukraine vươn tới dãy núi Ural và đặt hàng chục sân bay quân sự của Nga nằm trong tầm ngắm.

Nhân tố có thể khiến xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay trong năm 2025
Nhân tố có thể khiến xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay trong năm 2025

VOV.VN - Có 4 nhân tố khiến xung đột vũ trang Nga - Ukraine có khả năng chấm dứt trong năm tới (2025) dù rằng vẫn còn những lý do để nó tiếp diễn trong thời gian ngắn trước mắt, như sự khác biệt lớn trong quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Nhân tố có thể khiến xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay trong năm 2025

Nhân tố có thể khiến xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay trong năm 2025

VOV.VN - Có 4 nhân tố khiến xung đột vũ trang Nga - Ukraine có khả năng chấm dứt trong năm tới (2025) dù rằng vẫn còn những lý do để nó tiếp diễn trong thời gian ngắn trước mắt, như sự khác biệt lớn trong quan điểm giữa Nga và Ukraine.