Cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 lên đường sang Nam Sudan

VOV.VN - Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 Số 2 sẽ chia làm hai đợt đến Nam Sudan. Một đoàn cất cánh ngày 19/11 và một đoàn sẽ lên đường ngày 26/11.

Vào lúc 11h sáng nay, đoàn quân nhân và thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã rời Hà Nội lên đường sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Liên Hợp Quốc.

Tham gia lễ tiễn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và bà Robyn Mudie, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Australia tại Việt Nam.

Các cán bộ Việt Nam chia tay gia đình và bạn bè.

Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 Số 2 sẽ chia làm hai đợt đến Nam Sudan. Chuyến thứ hai dự định cất cánh vào ngày 26/11 tới. Tổng cộng trong hai chuyến bay, máy bay vận tải quân sự C17 của Không quân Hoàng gia Australia sẽ chuyên chở toàn bộ 63 cán bộ và khoảng 60 tấn hàng hóa của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan và đón 63 cán bộ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 về Việt Nam.

Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã phối hợp với các đối tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan huấn luyện tăng cường về phân loại bệnh nhân, phẫu thuật trong điều kiện dã chiến và xử lý thương vong hàng loạt...

Bốn thành viên của Bệnh viện tham gia đoàn tiền trạm triển khai bệnh viện đã có mặt tại địa bàn Bentiu, Nam Sudan để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận và bàn giao từ Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 1.

Đoàn sỹ quan Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ.

Australia vinh dự tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc bằng việc huy động máy bay vận tải C-17A Globemaster III,  một trong những loại máy bay vận tải quân sự lớn nhất của Australia và thế giới, để chuyên chở người và thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 sang Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Ngoài việc vận chuyển người và thiết bị của Bệnh viện Dã chiến của Việt Nam sang Nam Sudan, từ năm 2011, Australia đã tham gia đào tạo ngoại ngữ và chuyên môn cho các cá nhân và đơn vị của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc để đảm bảo các cán bộ đạt được yêu cầu khắt khe về trình độ ngoại ngữ và chuyên môn do Liên Hợp Quốc đề ra.

Việc đào tạo ngoại ngữ cho Thê đội 3 của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 cũng đã được tiến hành trong khuôn khổ chương trình Hợp tác Quốc phòng giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ xuất quân của Bệnh viện Dã chiến 2.2 sang Nam Sudan
Lễ xuất quân của Bệnh viện Dã chiến 2.2 sang Nam Sudan

VOV.VN - Dự kiến, sau lễ xuất quân, ngày 19/11 tới, các cán bộ, nhân viên BVDC2.2 sẽ lên đường sang Nam Sudan. 

Lễ xuất quân của Bệnh viện Dã chiến 2.2 sang Nam Sudan

Lễ xuất quân của Bệnh viện Dã chiến 2.2 sang Nam Sudan

VOV.VN - Dự kiến, sau lễ xuất quân, ngày 19/11 tới, các cán bộ, nhân viên BVDC2.2 sẽ lên đường sang Nam Sudan. 

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 lên đường sang Nam Sudan
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 lên đường sang Nam Sudan

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Bệnh viện dã chiến cấp 2.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 lên đường sang Nam Sudan

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 lên đường sang Nam Sudan

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Bệnh viện dã chiến cấp 2.

Hai sĩ quan Việt Nam làm quan sát viên quân sự tại Nam Sudan
Hai sĩ quan Việt Nam làm quan sát viên quân sự tại Nam Sudan

VOV.VN - Hai sĩ quan nhận nhiệm vụ lần này là Thượng tá Lê Ngọc Sơn và Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương.

Hai sĩ quan Việt Nam làm quan sát viên quân sự tại Nam Sudan

Hai sĩ quan Việt Nam làm quan sát viên quân sự tại Nam Sudan

VOV.VN - Hai sĩ quan nhận nhiệm vụ lần này là Thượng tá Lê Ngọc Sơn và Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương.