Kiểm soát nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường mòn, lối mở

VOV.VN - Từ khi công bố dịch COVID-19, tại khu vực cửa khẩu Lý Vạn, lực lượng biên phòng cắm chốt cả ngày lẫn đêm để kiểm soát người xuất nhập cảnh.

Với trên 330 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, nhiều đường mòn, lối mở, nên công tác kiểm soát cư dân qua lại biên giới đang được các cấp chính quyền địa phương, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đặc biệt quan tâm, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Các chiến sỹ Biên phòng Đồn Lý Vạn trực chiến 24/24 h tại Mốc 848
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, theo quy định, cư dân hai bên biên giới khi xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tại huyện Phục Hòa, Cao Bằng đều phải cách ly 14 ngày để kiểm tra, theo dõi y tế. Chính vì vậy mà từ đầu tháng 2 đến nay không hề có trường hợp nào xuất nhập cảnh qua biên giới theo đường chính ngạch, giao thương tại khu vực cửa khẩu dừng hoạt động. Tuy nhiên, số người nhập cảnh về Việt Nam lại gia tăng liên tục tại các đường mòn, lối mở.

Hiện lực lượng Biên phòng tại Cao Bằng đã lập 70 điểm chốt dọc biên giới để kiểm soát người xuất nhập cảnh.

Mốc 848 ở xóm Lũng Pấu, xã Lý Quốc, khu vực cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang là một trong những nơi xa trung tâm, địa bàn hẻo lánh, ít dân cư, chính vì vậy đây là nơi có lượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước khá lớn. Từ khi công bố dịch Covid-19, tại đây lúc nào cũng có lực lượng biên phòng cắm chốt cả ngày lẫn đêm. Giữa cái lạnh, mưa rét, chúng tôi gặp các chiến sỹ Đồn Biên phòng Lý Vạn tại Mốc 848, dù rất muốn nhưng chẳng dám bắt tay nhau vì trong mùa dịch bệnh.

Đại úy Bùi Trọng Công, Đồn Biên phòng Lý Vạn cho biết, từ Tết đến giờ, anh em thay nhau tuần tra kiểm soát, cứ vào rạng sáng là hàng đoàn người đi qua lối mở này để trở về nước, hôm ít cũng có trên chục người, hôm nhiều lên tới gần trăm người. Tất cả số người này đều phải thực hiện cách ly để kiểm soát dịch bệnh nên thêm phần vất vả.

"Xác định chống dịch như chống giặc vì nhân dân vì bản thân và gia đình, nếu một người từ Trung Quốc về mà không kiểm soát được, lỡ họ lây bệnh cho người khác hay gia đình mình, nên chúng tôi quyết tâm kiểm soát tốt", Đại úy Bùi Trọng Công cho biết thêm.

Hiện nay, trang thiết bị y tế cho các chiến sỹ biên phòng cũng như người dân tại khu vực biên giới trong đợt dịch bệnh còn khá eo hẹp. Lực lượng biên phòng đã chủ động và được sự hỗ trợ đóng góp của các doanh nghiệp trong việc trang bị đồ dùng y tế để phòng chống dịch. Đối với người dân địa phương vùng biên khi trở về nước đều được cách ly tại chỗ để kiểm tra theo dõi. Tuy nhiên, khu vực cách ly vẫn còn thiếu, chưa đảm bảo vệ sinh, thiết bị y tế phòng chống dịch vẫn phải tiếp tế từng ngày.

Về công tác phối hợp với bộ đội biên phòng khi đón công dân nhập cảnh qua biên giới, bác sỹ Triệu Thị Chờm, Trạm y tế xã Lý Quốc, cho biết, bước đầu, trạm y tế xuống phối hợp kiểm dịch phát khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, sau đó đưa lên xe đi cách ly rồi phun khử trùng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân nơi biên giới, cũng như công tác phòng chống dịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, lối mở. Đồng thời, tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh Covid- 19 với phía Trung Quốc để nắm bắt tình hình, đưa ra phương án, biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Cùng với đó, lực lượng biên phòng đã cấp phát miễn phí hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế cho bà con nhân dân trên địa bàn và biên phòng nước bạn.

Thượng tá Nguyễn Văn Thu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Vạn cho biết, hiện phía Trung Quốc kiểm soát người qua lại khu vực biên giới chặt chẽ. Thực hiện theo chỉ đạo, lực lượng biên phòng khi phát hiện người đi làm thuê trở về qua đường mòn phải giữ lại lập biên bản. Phối hợp với y tế huyện tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt sau đó đưa về khu cách ly theo quy định.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến thời điểm hiện nay số người nhập cảnh qua đường mòn, lối mở về Việt Nam tập trung ở khu vực Cửa khẩu Lý Vạn khoảng 700 người, đều được kiểm tra y tế và đưa vào khu cách ly theo dõi tại Trung đoàn 852, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng.

Dự báo, thời gian tới số người lao động quay trở lại Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng cao. Việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép ngay tại khu vực biên giới sẽ góp phần quan trọng trong kiểm soát, phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt: Sẵn sàng các phương án chống nCoV
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt: Sẵn sàng các phương án chống nCoV

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị cơ sở vật chất có thể tiếp nhận người dân trở về từ vùng có dịch nCoV, được tạo những điều kiện tốt nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt: Sẵn sàng các phương án chống nCoV

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt: Sẵn sàng các phương án chống nCoV

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị cơ sở vật chất có thể tiếp nhận người dân trở về từ vùng có dịch nCoV, được tạo những điều kiện tốt nhất.

Đồn biên phòng Pò Hèn “căng mình” chốt chặn biên giới chống dịch
Đồn biên phòng Pò Hèn “căng mình” chốt chặn biên giới chống dịch

VOV.VN - Giữa tâm dịch covid-19, 100% cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn chốt chặn các đường mòn, lối mở, những điểm có nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép 

Đồn biên phòng Pò Hèn “căng mình” chốt chặn biên giới chống dịch

Đồn biên phòng Pò Hèn “căng mình” chốt chặn biên giới chống dịch

VOV.VN - Giữa tâm dịch covid-19, 100% cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn chốt chặn các đường mòn, lối mở, những điểm có nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép 

Quân đội đang cách ly 577 công dân về nước từ vùng dịch corona
Quân đội đang cách ly 577 công dân về nước từ vùng dịch corona

VOV.VN -  Các đơn vị quân đội đã tổ chức tiếp nhận, cách ly giám sát sức khỏe với 577 công dân từ vùng dịch về nước.

Quân đội đang cách ly 577 công dân về nước từ vùng dịch corona

Quân đội đang cách ly 577 công dân về nước từ vùng dịch corona

VOV.VN -  Các đơn vị quân đội đã tổ chức tiếp nhận, cách ly giám sát sức khỏe với 577 công dân từ vùng dịch về nước.