Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt: Sẵn sàng các phương án chống nCoV

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị cơ sở vật chất có thể tiếp nhận người dân trở về từ vùng có dịch nCoV, được tạo những điều kiện tốt nhất.

Trao đổi với báo chí chiều 5/2 khi kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận, cách ly người Việt Nam trở về nước từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Quốc phòng cũng như chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Bộ TLTĐ được Bộ Quốc phòng và TP giao nhiệm vụ chuẩn bị địa điểm để sẵn sàng tiếp nhận 950 công dân từ Trung Quốc và các quốc gia, các vùng lãnh thổ có dịch trở về Việt Nam qua cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong thời gian sắp tới.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Việc lựa chọn các điểm đón đã được Bộ TLTĐ chuẩn bị kỹ, từ cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, quân trang, đồ dùng chung… cho công dân trở về từ các vùng có dịch sử dụng. 2 địa điểm được lựa chọn là Trung đoàn 59, Sư đoàn 301 (Xuân Mai, Chương Mỹ) và trường Quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô tại thị xã Sơn Tây. 

Trong trường hợp dịch bùng phát và lây lan trên diện rộng, Bộ TLTĐ đã chuẩn bị các phương án dự phòng. Ngay tại địa điểm của trường quân sự, có thể mở rộng số giường để tiếp nhận thêm công dân; ở các đơn vị khác như Tiểu đoàn Công binh 544, Trung tâm Sát hạch lái xe của Bộ TLTĐ có thể tiếp nhận người nghi nhiễm để cách ly.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng như các đơn vị quân đội khác có trách nhiệm chuẩn bị địa điểm và điều kiện thiết yếu để tiếp nhận công dân từ các vùng, quốc gia có dịch trở về để thực hiện cách ly ban đầu, kiểm soát y tế. Trong quá trình cách ly 14 ngày, nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ hoặc đã phát bệnh sẽ được chuyển tới các bệnh viện, trung tâm tiếp nhận có chức năng điều trị. Như vậy có thể hiểu rằng các đơn vị quân đội chỉ là nơi tiếp nhận, cách ly, sàng lọc y tế chứ không phải là nơi điều trị những người đã nhiễm bệnh.

Việc tiếp nhận thu dung cách ly người Việt từ các vùng dịch về nước ở các đơn vị quân đội cũng như các đơn vị do chính phủ chỉ đạo, có điều kiện tốt hơn về ăn ở đặc biệt việc cách ly, giám sát y tế, khám sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Trung đoàn 59 cũng như Trường quân sự Bộ TLTĐ, Bộ TLTĐ đã cho chuẩn bị đầy đủ giường, chiếu, chăn ga, gối đệm, màn, để công dân có thể sử dụng; các phòng đều được bố trí thoáng mát, hợp vệ sinh, tắm nước nóng đầy đủ; mỗi tầng được bố trí thêm một phòng sinh hoạt tập trung có TV, bàn uống nước…

Có thể khẳng định, người dân được tạo những điều kiện tốt nhất sau khi trở về từ vùng có dịch, trong thời gian cách ly, theo dõi và sinh hoạt bình thường. Đặc biệt, cũng tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ y bác sĩ thăm khám sức khỏe cho công dân hàng ngày.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cũng như TP Hà Nội, toàn bộ công tác tiếp nhận công dân, sàng lọc y tế, cách ly trong 14 ngày đều do ngân sách Nhà nước bảo đảm, công dân không phải đóng góp.

Để đảm bảo cho việc thăm khám sàng lọc người dân trong thời gian cách ly, lực lượng quân y của Bộ TLTĐ đã phối hợp với Sở y tế Hà Nội, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tập huấn cho 100% cán bộ y bác sĩ thuộc lực lượng vũ trang thủ đô. Cùng với lực lượng của Sở Y tế, của các bệnh viện trên địa bàn thị xã Sơn Tây, huyện Chương Mỹ, lực lượng y bác sĩ của lực lượng vũ trang thủ đô có đủ khả năng để tiếp nhận, thu dung, cách ly y tế và kiểm soát y tế ban đầu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, hiện nay, Bộ TLTĐ chưa tiếp nhận người nào; Quân khu 2, Quân khu 3 đã từng bước tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua đường bộ, các cửa khẩu, đường sắt. Còn đường hàng không hiện Cục Hàng không mới cho phép công dân trở về từ Trung Quốc qua cảng Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), chứ chưa cấp phép cho các chuyến bay qua Nội Bài.

Tư lệnh Bộ TLTĐ cũng cho biết, trong tình huống dịch ở cấp 4 – cấp cao nhất – theo sự chỉ đạo của TP, sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng, có thể triển khai Bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết theo cấp độ cao nhất về mức độ lây lan của virus. Bộ TLTĐ cũng sẽ nghiên cứu ký để đề xuất về địa điểm và hiện cũng đã có một số phương án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 du khách Trung Quốc quá cảnh Vũ Hán đến Việt Nam sức khoẻ ổn định
2 du khách Trung Quốc quá cảnh Vũ Hán đến Việt Nam sức khoẻ ổn định

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, sức khỏe 2 du khách người Trung Quốc từng lưu trú tại Phú Yên đã ổn định và vào TP HCM.

2 du khách Trung Quốc quá cảnh Vũ Hán đến Việt Nam sức khoẻ ổn định

2 du khách Trung Quốc quá cảnh Vũ Hán đến Việt Nam sức khoẻ ổn định

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, sức khỏe 2 du khách người Trung Quốc từng lưu trú tại Phú Yên đã ổn định và vào TP HCM.

“Nếu chủ quan với dịch virus corona sẽ phải gánh hậu quả khôn lường“
“Nếu chủ quan với dịch virus corona sẽ phải gánh hậu quả khôn lường“

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng trong ứng phó với dịch bệnh do virus corona mới (nCoV) gây ra.

“Nếu chủ quan với dịch virus corona sẽ phải gánh hậu quả khôn lường“

“Nếu chủ quan với dịch virus corona sẽ phải gánh hậu quả khôn lường“

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng trong ứng phó với dịch bệnh do virus corona mới (nCoV) gây ra.

3 vòng cách ly ngăn virus corona lây lan ở Việt Nam
3 vòng cách ly ngăn virus corona lây lan ở Việt Nam

VOV.VN- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, người đứng đầu chính quyền địa phương sẽ quyết định thực hiện cách ly và ngành y tế hỗ trợ chuyên môn.

3 vòng cách ly ngăn virus corona lây lan ở Việt Nam

3 vòng cách ly ngăn virus corona lây lan ở Việt Nam

VOV.VN- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, người đứng đầu chính quyền địa phương sẽ quyết định thực hiện cách ly và ngành y tế hỗ trợ chuyên môn.