Phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia

VOV.VN - Cảnh sát biển cùng các lực lượng chức năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển

Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Trách nhiệm” và chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong bảo vệ an ninh chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V được tổ chức từ ngày 30/7 đến sáng 1/8 đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025.

phat huy suc manh tong hop bao ve chu quyen bien dao, an ninh quoc gia  hinh 1
Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình an ninh trên biển có nhiều diễn biến phức tạp và nhạy cảm, hoạt động xâm phạm chủ quyền, buôn lậu gian lận thương mại, cướp biển có vũ trang chống lại tàu thuyền, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống tiềm ẩn yếu tố khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển… song lực lượng luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đầu tư, xây dựng tiến thẳng lên “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ Cảnh sát biển tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra; đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng.

phat huy suc manh tong hop bao ve chu quyen bien dao, an ninh quoc gia  hinh 2
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Cảnh sát biển đã tham mưu kịp thời cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động bất ngờ. Chủ động nắm và đánh giá toàn diện tình hình trên biển, vùng trời, nhất là các vùng biển trọng điểm như cửa Vịnh Bắc bộ, khu vực ven biển miền Trung, Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK1, khu vực biển Tây Nam và các vùng biển giáp ranh Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Camphuchia.

Trong 5 năm qua, lực lượng đã sử dụng 1.849 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các khu vực biển, đảo; phát hiện, tuyên truyền, yêu cầu 6.199 lượt tàu cá nước ngoài và 20 lượt tàu thuyền khác vi phạm rời khỏi vùng biển Việt Nam; ghi số hiệu 3.756 tàu và lập biên bản phóng thích 300 lượt tàu vi phạm.

Phối hợp với lực lượng Hải quân, Biên phòng, các lực lượng chức năng trên biển tuyên truyền, đấu tranh xua đuổi nhóm tàu Hải dương 8 của Trung Quốc khảo sát, thăm dò dầu khí trên vùng biển của Việt Nam và các hoạt động tàu Trung Quốc ngăn cản hoạt động tham dò và khai thác dầu khí của ta ở Lô 06.1 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước.

Trong công tác bảo đảm và an ninh hàng hải, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường, lực lượng đã chỉ đạo ứng phó với 41 cơn bão, tổ chức điều đồng 175 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên 142 vụ việc, cứu được 1.189 người, 74 phương tiện, vớt được 33 thi thể; tiếp nhận trên 900 ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ đưa về nước bàn giao cho chính quyền địa phương an toàn, hoạt động này thể hiện trách nhiệm của quốc gia có biển cũng như nghĩa vụ nhân đạo quốc tế, đồng thời để lại tình cảm tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân. 

phat huy suc manh tong hop bao ve chu quyen bien dao, an ninh quoc gia  hinh 3
Tàu Cảnh sát biển hỗ trợ ngư dân

Trong nhiệm kỳ qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai sáng tạo và hiệu quả hoạt động Công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với Ngư dân” và “Cảnh sát biển với đồng bào Dân tộc, tôn giáo”. Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, huy động được nhiều tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm, tham gia cùng đồng hành với ngư dân, trị giá quà tặng bằng tiền và hiện vật lên đến hàng chục tỉ đồng qua đó, tạo hiệu ứng quan tâm của xã hội, sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền địa phương, lan tỏa được niềm tin, tình cảm tốt đẹp mà Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển đối với bà con ngư dân, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân và thế trận an ninh Nhân dân trên biển.

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng biên soạn, xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019 tạo hành lang pháp lý cao nhất cho lực lượng tổ chức hoạt động trên biển. 

Theo Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, tình hình trên biển đang diễn biến ngày một khó lường, các tình huống liên quan tới quốc phòng - an ninh trên biển liên tiếp xảy ra. Cùng với đó là các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Vì vậy, thời gian qua, Cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tổ chức trên 1.650 lượt tàu, xuồng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, phát hiện bắt giữ 4.198 vụ trên 6.011 đối tượng, trong đó đối với hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, lực lượng đã xử phạt vi phạm hành chính 3.251 vụ trên 4.360 đối tượng; tang vật thu giữ trên 27 triệu lít dầu; gần 4 triệu lít xăng; trên 10.000 tấn quặng; trên 70.000 tấn than; 32,768m3 gỗ; trên 2.500 tấn cát; gần 1.500 tấn Lanh ke; trên 166.000 bao thuốc lá điếu; 116 tấn phân đạm; 23 khấu súng hơi cùng nhiều tang vật có giá trị khác như pháo nổ, rượu ngoại, đồ gia dụng, các loại gia cầm, cá giống…

Đối với tội phạm về ma túy, lực lượng đã phối hợp bắt giữ 947 vụ trên 1.651 đối tượng. Tang vật thu giữ trên 1.863 bánh và 2,9kg heroin; 73.655 viên và trên 254kg ma túy tổng hợp; 103 kg cần sa; 34 khẩu súng cùng 443 viên đạn; 77 ôtô; 353 xe máy; trên 1.000 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có giá trị khác. Tổng giá trị tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật xử lý ước tính gần 1.000 tỷ đồng 

phat huy suc manh tong hop bao ve chu quyen bien dao, an ninh quoc gia  hinh 4
Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc trên vịnh Bắc bộ

Trước tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Cảnh sát biển ngày càng nặng nề hơn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an toàn an ninh, thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ 2020-2025, lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của toàn lực lượng, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt chủ trương xây dựng Cảnh sát biển "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", tô thắm lên truyền thống vẻ vang “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, cùng với các lực lượng chức năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng và Nhân dân"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Cảnh sát biển 8002 của Việt Nam cập cảng Yokohama Nhật Bản
Tàu Cảnh sát biển 8002 của Việt Nam cập cảng Yokohama Nhật Bản

VOV.VN - Lễ đón Tàu CSB 8002 cùng Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam diễn ra tại cảng Yokohama vào chiều cùng ngày (giờ địa phương)

Tàu Cảnh sát biển 8002 của Việt Nam cập cảng Yokohama Nhật Bản

Tàu Cảnh sát biển 8002 của Việt Nam cập cảng Yokohama Nhật Bản

VOV.VN - Lễ đón Tàu CSB 8002 cùng Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam diễn ra tại cảng Yokohama vào chiều cùng ngày (giờ địa phương)

Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần 3
Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần 3

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần 3

Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần 3

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đại tướng Lương Cường làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
Đại tướng Lương Cường làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Đại tướng Lương Cường làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Đại tướng Lương Cường làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.