Việt Nam hỗ trợ Lào cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Quân đội

VOV.VN - Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp Bộ Quốc phòng Lào với tổng kinh phí trên 4,6 triệu USD.

Sáng nay (13/12), tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra lễ khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử Quân đội nhân dân Lào. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp Bộ Quốc phòng Lào. Tham dự có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; ông Phan Minh Chiến, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Đại diện Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, cùng nhiều tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng Lào…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Chansamone Chanyalath cho biết, việc cải tạo, nâng cấp Bảo tàng lần này nhằm cải tạo hệ thống kết cấu và các nội dung trưng bày, trở thành trung tâm lịch sử, nơi tập trung hiện vật, quản lý-bảo tồn và tổ chức trưng bày lịch sử truyền thống, những kết quả thắng lợi của Quân đội nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, để cho đông đảo du khách trong và ngoài nước đến nghiên cứu, học tập và tham quan.

Bảo tàng Lịch sử Quân đội nhân dân Lào nằm tại trung tâm thủ đô Vientiane trên diện tích 17.000 m2, được xây dựng từ năm 1976 và đến nay đã qua nhiều lần nâng cấp và sửa chữa.

Với lối kiến trúc pha trộn hài hòa giữa châu Âu và châu Á, Bảo tàng không chỉ là một trong những điểm tham quan, du lịch để du khách trong và ngoài nước có thể đến nghiên cứu, tìm hiểu về quá trình trưởng thành và phát triển của Quân đội nhân dân Lào, mà còn hiểu thêm về lịch sử của Liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam trên nền tảng vững chắc đã góp phần tạo nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào – Việt Nam anh em hôm nay và mãi mãi về sau.

Được triển khai từ năm 2019 với 3 giai đoạn, Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử Quân đội nhân dân Lào do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí trên 4,6 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội đến Lào, Thái Lan: Nhiều dấu ấn quan trọng
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội đến Lào, Thái Lan: Nhiều dấu ấn quan trọng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài kết thúc tốt đẹp chuyến công tác đến Lào, Thái Lan. Với hơn 60 hoạt động dày đặc và phong phú, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có nhiều điểm đặc biệt, với những dấu ấn quan trọng.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội đến Lào, Thái Lan: Nhiều dấu ấn quan trọng

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội đến Lào, Thái Lan: Nhiều dấu ấn quan trọng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài kết thúc tốt đẹp chuyến công tác đến Lào, Thái Lan. Với hơn 60 hoạt động dày đặc và phong phú, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có nhiều điểm đặc biệt, với những dấu ấn quan trọng.

Lào có thêm một Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Lào có thêm một Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

VOV.VN - Những họa tiết, hoa văn có hình Naga hay còn gọi là rắn thần được dệt thủ công ở Lào vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lào có thêm một Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Lào có thêm một Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

VOV.VN - Những họa tiết, hoa văn có hình Naga hay còn gọi là rắn thần được dệt thủ công ở Lào vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Quan hệ Việt – Lào là tình nghĩa ruột thịt không thể tách rời
Quan hệ Việt – Lào là tình nghĩa ruột thịt không thể tách rời

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, quan hệ đặc biệt hai nước được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được.

Quan hệ Việt – Lào là tình nghĩa ruột thịt không thể tách rời

Quan hệ Việt – Lào là tình nghĩa ruột thịt không thể tách rời

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, quan hệ đặc biệt hai nước được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được.