Ấn tượng bức ảnh chiến đấu cơ Pháp bay ở độ cao 10m trên đầu 1 phụ nữ

VOV.VN - Trong bức ảnh tư liệu này, chiến đấu cơ Sepecat Jaguar A của Pháp bay rất thấp trên bờ biển trong một chiến dịch quân sự ở châu Phi năm 1977-1978.

Theo trang Facebook Jaguar, un avion, une carrière đăng tải bức ảnh này thì bức ảnh được chụp trong chiến dịch Lamantin của quân đội Pháp nhằm hỗ trợ chính phủ Mauritania trong cuộc chiến chống lại lực lượng Mặt trận Polisario đòi độc lập cho Tây Sahara giữa tháng 12/1977 và tháng 7/1978.

Bức ảnh ghi lại cảnh máy bay Jaguar bay ở độ cao 10m trên bờ biển cuối thập niên 1970.
Chiến dịch ở Mauritania đánh dấu sự tham chiến lần đầu của máy bay Jaguar A của Pháp. Đây là một loại máy bay thường được triển khai để bảo vệ lợi ích của Pháp trong thập niên 1970. Chính sách này đôi khi được nhắc đến như là “ngoại giao Jaguar”.

Phi cơ Jaguar là một máy bay cường kích siêu thanh dùng cho mục đích trinh sát và tấn công hạt nhân chiến thuật.

Trong bức hình này, một phụ nữ đang đi bộ trên bờ biển và dường như không biết có 2 máy bay phản lực đang bay vèo trên đầu mình ở độ cao khoảng 10m./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

S-400 của Nga không thể ngăn cản Mỹ không kích IS ở Syria
S-400 của Nga không thể ngăn cản Mỹ không kích IS ở Syria

VOV.VN- Quân đội Mỹ ngày 18/12 bác bỏ thông tin Nga điều hệ thống phòng thủ S-400 đến Syria đã ngăn cản liên quân do Mỹ đứng đầu không kích IS.

S-400 của Nga không thể ngăn cản Mỹ không kích IS ở Syria

S-400 của Nga không thể ngăn cản Mỹ không kích IS ở Syria

VOV.VN- Quân đội Mỹ ngày 18/12 bác bỏ thông tin Nga điều hệ thống phòng thủ S-400 đến Syria đã ngăn cản liên quân do Mỹ đứng đầu không kích IS.

Máy bay B-52 của Mỹ bay qua đảo trên Biển Đông, Trung Quốc nổi giận
Máy bay B-52 của Mỹ bay qua đảo trên Biển Đông, Trung Quốc nổi giận

VOV.VN - Máy bay ném bom B-52 của Mỹ lại bay sát đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối gay gắt.

Máy bay B-52 của Mỹ bay qua đảo trên Biển Đông, Trung Quốc nổi giận

Máy bay B-52 của Mỹ bay qua đảo trên Biển Đông, Trung Quốc nổi giận

VOV.VN - Máy bay ném bom B-52 của Mỹ lại bay sát đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối gay gắt.

Đức dự kiến sản xuất máy bay chiến đấu mới thay thế Tornado
Đức dự kiến sản xuất máy bay chiến đấu mới thay thế Tornado

VOV.VN - Hãng Reuters (Anh) đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức đang có kế hoạch sản xuất dòng máy bay chiến đấu mới, thay thế cho các máy bay Tornado hiện nay.

Đức dự kiến sản xuất máy bay chiến đấu mới thay thế Tornado

Đức dự kiến sản xuất máy bay chiến đấu mới thay thế Tornado

VOV.VN - Hãng Reuters (Anh) đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức đang có kế hoạch sản xuất dòng máy bay chiến đấu mới, thay thế cho các máy bay Tornado hiện nay.

Loạt ảnh về cuộc không chiến lịch sử giữa Anh và Đức trong Thế chiến 2
Loạt ảnh về cuộc không chiến lịch sử giữa Anh và Đức trong Thế chiến 2

VOV.VN - Trùm phát xít Đức Hitler ra lệnh mở chiến dịch không chiến dữ dội nhằm vào cơ sở hạ tầng của Anh và lực lượng tiêm kích nước này trong Thế chiến 2.

Loạt ảnh về cuộc không chiến lịch sử giữa Anh và Đức trong Thế chiến 2

Loạt ảnh về cuộc không chiến lịch sử giữa Anh và Đức trong Thế chiến 2

VOV.VN - Trùm phát xít Đức Hitler ra lệnh mở chiến dịch không chiến dữ dội nhằm vào cơ sở hạ tầng của Anh và lực lượng tiêm kích nước này trong Thế chiến 2.

Máy bay Mỹ không kích nhầm vào lực lượng an ninh Iraq?
Máy bay Mỹ không kích nhầm vào lực lượng an ninh Iraq?

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 19/12 cho biết, một máy bay của Mỹ có thể đã không kích nhầm vào nhóm an ninh của Iraq tại thành phố Fallujah.

Máy bay Mỹ không kích nhầm vào lực lượng an ninh Iraq?

Máy bay Mỹ không kích nhầm vào lực lượng an ninh Iraq?

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 19/12 cho biết, một máy bay của Mỹ có thể đã không kích nhầm vào nhóm an ninh của Iraq tại thành phố Fallujah.