Ảnh: Máy bay trực thăng tấn công sát thủ Z-10 của Trung Quốc

VOV.VN - Z-10 là máy bay trực thăng tấn công hiện đại của Trung Quốc, được trang bị thiết bị hồng ngoại, pháo, tên lửa chống tăng và tên lửa không đối không.

Quá trình phát triển trực thăng Z-10 bắt đầu vào giữa thập niên 1990.
Máy bay trực thăng này được phát triển với sự trợ giúp kỹ thuật đáng kể của các hãng Eurocopter và Augusta.
Lô 3 trực thăng Z-10 đầu tiên được giao hàng vào năm 2015.
Z-10 được cho là cùng lớp với AH-2 Rooivalk và A-129 Mangusta, tuy nhiên năng lực thì không bằng AH-64 Apache.
Sứ mệnh chính của Z-10 là chống tăng và bắn phá mặt đất. Tuy nhiên, Z-10 cũng có một chút khả năng chiến đấu không đối không.
Xạ thủ của Z-10 ngồi phía trước, còn phi công ngồi phía sau.
Các vị trí xung yếu của máy bay được cho là được bảo vệ bằng các miếng thiết giáp.
Vũ khí của Z-10 gồm pháo 30mm, tên lửa chống tăng HJ-8, HJ-9, HJ-10, tên lửa không đối không TY-90.
Trực thăng được trang bị thiết bị cảm biến tia hồng ngoại, hệ thống gây nhiễu bằng hồng ngoại và mồi nhử./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tính năng xe tăng chủ lực Trung Quốc T-99G
Ảnh: Tính năng xe tăng chủ lực Trung Quốc T-99G

VOV.VN - Hiện nay T-99G được đánh giá là loại xe tăng có năng lực nhất trong kho xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc.

Ảnh: Tính năng xe tăng chủ lực Trung Quốc T-99G

Ảnh: Tính năng xe tăng chủ lực Trung Quốc T-99G

VOV.VN - Hiện nay T-99G được đánh giá là loại xe tăng có năng lực nhất trong kho xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35
Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.