Chiêm ngưỡng những chiến đấu cơ tốt nhất của Không quân Nga

VOV.VN- Trong danh sách này có những chiến đấu cơ “huyền thoại” mà lực lượng Không quân của bất kỳ quốc gia nào cũng đều mong muốn sở hữu.

Su-27 là loại chiến đấu cơ 2 động cơ đôi có độ linh hoạt rất cao. Đây là loại máy bay được sử dụng trong các đội máy bay biểu diễn lớn của Nga như Sokoly Rossii (tạm dịch là Chim cắt Nga) và Russkiye Vityazi (Hiệp sĩ Nga). Ảnh TASS
Su-30 là chiến đấu cơ đa nhiệm 2 chỗ ngồi được phát triển từ dòng Su-27 của Nga. Ảnh EPA
Su-33 là chiến đấu cơ chính trong lực lượng Hải quân Nga bởi khả năng cất cánh và hạ cánh trên đường băng có chiều dài rất hạn chế trên các tàu sân bay. Ảnh TASS
Su-35 là loại chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ thứ 4++ có một chỗ ngồi. Khi mới xuất hiện tại triển lãm Le Bourge năm 2013, chiến đấu cơ này được mệnh danh là “Kẻ chiếm lĩnh sân khấu” bởi mọi người thường ngừng mọi công việc chỉ để ngắm Su-35 tung cánh trên bầu trời. Ảnh TASS
T-50 PAK FA là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 do hãng Sukhoi chế tạo và là máy bay đầu tiên của Không quân Nga có khả năng tàng hình. Ảnh EPA
Su-24 là chiến đấu cơ siêu thanh có cánh rất linh hoạt có thể thay đổi tới 4 vị trí khác nhau. Ảnh TASS
Chiến đấu cơ Su-25 được thiết kế để hỗ trợ cho các lực lượng trên bộ và đã được sử dụng suốt hơn 30 năm qua. Ảnh TASS
Su-34 là chiến đấu cơ đa nhiệm có 2 chỗ ngồi được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao, bao gồm các cuộc không kích sử dụng vũ khí hạt nhân vào các mục tiêu trên bộ và trên biển. Ảnh TASS
Mig-29 cùng với Su-27 là những chiến đấu cơ được sử dụng nhiều nhất trong lực lượng Không quân Nga. Ảnh TASS
MiG-31 là máy bay đánh chặn siêu thanh với tốc độ tối đa lên đến 3.000km/h và có thể bay lên độ cao tới 20km. Ảnh TASS
MiG-35 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 4++ và được coi là bước chuyển tiếp lên những chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Ảnh TASS
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 cặp chiến đấu cơ “kỳ phùng địch thủ” do Nga-Mỹ sản xuất
2 cặp chiến đấu cơ “kỳ phùng địch thủ” do Nga-Mỹ sản xuất

VOV.VN - Là những cường quốc quân sự nên không quân Nga và Mỹ luôn có những loại máy bay được coi là “kỳ phùng địch đủ” của nhau.

2 cặp chiến đấu cơ “kỳ phùng địch thủ” do Nga-Mỹ sản xuất

2 cặp chiến đấu cơ “kỳ phùng địch thủ” do Nga-Mỹ sản xuất

VOV.VN - Là những cường quốc quân sự nên không quân Nga và Mỹ luôn có những loại máy bay được coi là “kỳ phùng địch đủ” của nhau.

Chiến đấu cơ Nga mang đầy bom đạn tại căn cứ không quân ở Syria
Chiến đấu cơ Nga mang đầy bom đạn tại căn cứ không quân ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố hình ảnh thường nhật của các chiến đấu cơ đang hoạt động tại Syria...

Chiến đấu cơ Nga mang đầy bom đạn tại căn cứ không quân ở Syria

Chiến đấu cơ Nga mang đầy bom đạn tại căn cứ không quân ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố hình ảnh thường nhật của các chiến đấu cơ đang hoạt động tại Syria...

SU-35, chiến đấu cơ đa nhiệm, siêu cơ động của Nga
SU-35, chiến đấu cơ đa nhiệm, siêu cơ động của Nga

VOV.VN - Là một trong những chiến đấu cơ mới nhất của Nga, SU-35 là máy bay tiêm kích hiện đại, hạng nặng, tầm xa, thuộc thế hệ 4++.

SU-35, chiến đấu cơ đa nhiệm, siêu cơ động của Nga

SU-35, chiến đấu cơ đa nhiệm, siêu cơ động của Nga

VOV.VN - Là một trong những chiến đấu cơ mới nhất của Nga, SU-35 là máy bay tiêm kích hiện đại, hạng nặng, tầm xa, thuộc thế hệ 4++.

Nga sẽ “thử lửa” chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S trên chiến trường Syria
Nga sẽ “thử lửa” chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S trên chiến trường Syria

VOV.VN- Quân đội Nga cho biết, họ sẽ tung chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S vào “thử lửa” trong các cuộc không kích IS ở Syria.

Nga sẽ “thử lửa” chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S trên chiến trường Syria

Nga sẽ “thử lửa” chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S trên chiến trường Syria

VOV.VN- Quân đội Nga cho biết, họ sẽ tung chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S vào “thử lửa” trong các cuộc không kích IS ở Syria.