Doanh thu Mỹ từ bán vũ khí cho nước ngoài tăng mạnh trong năm 2018

VOV.VN - Mỹ đã thu về rất nhiều USD từ việc bán vũ khí trong năm 2018, với mức doanh thu tăng tới 33%.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (8/11) cho biết, doanh thu từ việc bán vũ khí của nước này cho nước ngoài đã tăng 33% trong năm tài chính 2018, bắt đầu kể từ ngày 1/10/2017 - 30/9/2018 vừa qua.

Vũ khí Mỹ. Ảnh: USA Today.

Theo đó, doanh thu từ việc bán vũ khí của Mỹ cho nước ngoài tăng từ 41,93 tỷ USD trong năm tài chính 2017 lên mức 55,66 tỷ USD trong năm tài chính 2018, trong đó Saudi Arabia, Kuwait, Ba Lan, Bahrain và Liên đoàn Arab…, là những khách hàng lớn nhất.

Chỉ tính riêng Saudi Arabia, trong năm tài chính 2018, nước này đã mua tàu chiến Littoral và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ với tổng trị giá lên tới 8,1 tỷ USD.

Trong một tuyên bố riêng biệt cũng được công bố ngày 8/11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, vấn đề xuất khẩu vũ khí trong chính sách an ninh mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ được điều chỉnh theo hướng có lợi nhất đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Trung Quốc có thể không dùng đồng USD trong mua bán vũ khí
Nga và Trung Quốc có thể không dùng đồng USD trong mua bán vũ khí

Các chuyên gia cho rằng, Nga và Trung Quốc sẽ không sử dụng đồng USD trong các thanh toán vũ khí với nhau sau lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nga và Trung Quốc có thể không dùng đồng USD trong mua bán vũ khí

Nga và Trung Quốc có thể không dùng đồng USD trong mua bán vũ khí

Các chuyên gia cho rằng, Nga và Trung Quốc sẽ không sử dụng đồng USD trong các thanh toán vũ khí với nhau sau lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Saudi Arabia tại Yemen để bán vũ khí
Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Saudi Arabia tại Yemen để bán vũ khí

VOV.VN - Mỹ không muốn bị thiệt hại 2 tỷ USD vì các lệnh cấm buôn bán vũ khí với các đồng minh Vùng Vịnh.

Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Saudi Arabia tại Yemen để bán vũ khí

Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Saudi Arabia tại Yemen để bán vũ khí

VOV.VN - Mỹ không muốn bị thiệt hại 2 tỷ USD vì các lệnh cấm buôn bán vũ khí với các đồng minh Vùng Vịnh.

Anh và Pháp lên án vụ Khashoggi nhưng vẫn bán vũ khí cho Saudi Arabia
Anh và Pháp lên án vụ Khashoggi nhưng vẫn bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Quan hệ giữa các nước phương Tây và Saudi Arabia tiếp tục phức tạp xung quanh cái chết của nhà báo Khashoggi.

Anh và Pháp lên án vụ Khashoggi nhưng vẫn bán vũ khí cho Saudi Arabia

Anh và Pháp lên án vụ Khashoggi nhưng vẫn bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Quan hệ giữa các nước phương Tây và Saudi Arabia tiếp tục phức tạp xung quanh cái chết của nhà báo Khashoggi.

Khám phá trực thăng “Hổ mang” tấn công Bell AH-1 Cobra do Mỹ sản xuất
Khám phá trực thăng “Hổ mang” tấn công Bell AH-1 Cobra do Mỹ sản xuất

VOV.VN - Máy bay trực thăng tấn công Bell AH-1 được lục quân Mỹ đặc biệt ưa thích. Nó có nhiệm vụ hộ tống trực thăng chở quân và có khả năng diệt xe tăng.

Khám phá trực thăng “Hổ mang” tấn công Bell AH-1 Cobra do Mỹ sản xuất

Khám phá trực thăng “Hổ mang” tấn công Bell AH-1 Cobra do Mỹ sản xuất

VOV.VN - Máy bay trực thăng tấn công Bell AH-1 được lục quân Mỹ đặc biệt ưa thích. Nó có nhiệm vụ hộ tống trực thăng chở quân và có khả năng diệt xe tăng.

Pháp khẳng định sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Saudi Arabia
Pháp khẳng định sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Saudi Arabia là khách hàng lớn thứ 2 của Pháp trong lĩnh vực mua sắm vũ khí, sau Ấn Độ.

Pháp khẳng định sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Saudi Arabia

Pháp khẳng định sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Saudi Arabia là khách hàng lớn thứ 2 của Pháp trong lĩnh vực mua sắm vũ khí, sau Ấn Độ.