Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S300 cho Iran từ 1/2016

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S300PMU-2 cho Iran từ tháng 1 năm sau.

Theo nguồn tin cơ quan hợp tác kỹ thuật và quân sự Nga, những tổ hợp S-300PMU-2 đầu tiên sẽ được trao cho Iran vào tháng 1 và lô hàng thứ 2 sẽ được chuyển cho Iran vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm sau. 

Nga sẽ hoàn thành mọi trách nhiệm cung cấp S300 cho Iran, bao gồm cả một khóa huấn luyện sử dụng hệ thống S300 cho khoảng 80 chuyên gia của Iran.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. Ảnh Sputnik News

Hồi tháng 9, Iran và Nga đã ký thỏa thuận bổ sung về hợp đồng S300. Loạt hệ thống đầu tiên hiện đang hoàn thành những thử nghiệm cuối cùng trước khi được bàn giao cho Iran vào tháng 1 tới.

Trước đó, năm 2007, Iran đặt mua 5 hệ thống S300 của Nga, trị giá 800 triệu USD. Tuy nhiên, năm 2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitri Medvedev đã ban hành lệnh cấm cung cấp hệ thống phòng không này cho Iran. Hợp đồng chấm dứt, số tiền đã được hoàn trả cho Irran.

Tuy nhiên, Iran đã kiện lên Tòa án Hòa giải và Trọng tài của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đầu năm 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hủy bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria
Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria

VOV.VN - Nếu Nga đã thực sự triển khai hệ thống tên lửa S-300 ở Syria thì đó có thể sẽ là thách thức lớn cho các chiến dịch không quân của Mỹ.

Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria

Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria

VOV.VN - Nếu Nga đã thực sự triển khai hệ thống tên lửa S-300 ở Syria thì đó có thể sẽ là thách thức lớn cho các chiến dịch không quân của Mỹ.

Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran
Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 19/8 tuyên bố việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran không vi phạm  lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này.

Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran

Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 19/8 tuyên bố việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran không vi phạm  lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này.

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran
Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Sau nhiều trắc trở, cuối cùng việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tối tân của Nga cho Iran đã bắt đầu.

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Sau nhiều trắc trở, cuối cùng việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tối tân của Nga cho Iran đã bắt đầu.

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran
Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

VOV.VN - Khả năng chống tiếp cận hiệu quả của tên lửa S-300 giúp Iran và Syria tạo sức răn đe mạnh đối với máy bay của Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, và Saudi Arabia.

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

VOV.VN - Khả năng chống tiếp cận hiệu quả của tên lửa S-300 giúp Iran và Syria tạo sức răn đe mạnh đối với máy bay của Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, và Saudi Arabia.