Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa "sát thủ diệt tăng" TOW

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang ở khu vực Kherson, truyền thông cho biết một hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng mới đã được Kiev sử dụng để nhắm vào các xe tăng của Nga.

Thông tin này được đưa ra giữa bối cảnh một quan chức Kherson thông báo đầu tuần trước rằng hàng chục nghìn công dân sẽ được sơ tán khỏi khu vực do lo ngại cuộc tấn công của Ukraine. Cuộc tấn công này diễn ra một tuần sau khi Nga tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, dẫn đến mất điện diện rộng.

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến dịch tấn công của Ukraine ở Kherson là việc sử dụng một hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng mới, lớn hơn và hiệu quả hơn so với loại tên lửa quân đội Ukraine sử dụng trước đó.

Truyền thông Nga đưa tin ngày 21/10 rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu sử dụng tổ hợp tên lửa chống tăng TOW - loại tên lửa có tầm bắn xa nhất từ trước đến nay được quân đội nước này sử dụng.

Gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 775 triệu USD của chính quyền Tổng thống Biden cho Ukraine mới công bố gần đây bao gồm 1.500 tên lửa chống tăng TOW (Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided). Theo một số bài báo, các hệ thống này được lắp đặt trên xe bọc thép hạng nhẹ hoặc xe bán tải của quân đội Ukraine.

Trước đó, Ukraine đã được phương Tây trang bị các hệ thống chống tăng hiện đại để phá hủy các xe tăng của Nga, trong đó có tên lửa Javelin do Mỹ cung cấp và tên lửa NLAW do Anh cung cấp.

Ukraine sử dụng TOW ở Kherson và tận dụng lợi thế của khu vực tương đối bằng phẳng. Theo các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, các tên lửa chống tăng TOW được lắp đặt trên xe Humvee.

Tên lửa TOW được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu rắn 2 tầng ATK. Khi bắn, người điều khiển sẽ theo dõi mục tiêu qua ống ngắm. Hệ thống điều khiển trên tên lửa được kết nối với một máy tính hướng dẫn qua 2 đường dây cuộn sau tên lửa.

Các tên lửa TOW cho phép các lực lượng mặt đất tấn công các phương tiện quân sự và xe bọc thép bất kể điều kiện thời tiết. Nó cũng sở hữu các khả năng cần thiết trong hệ thống phòng thủ theo tầng, thực hiện các cuộc tấn công chống tăng chính xác và được chứng minh qua môi trường chiến đấu cường độ cao.

Khi được hỏi về các tên lửa chống tăng mới so với các hệ thống hiện tại, một chuyên gia quân sự cho biết: "Các tên lửa chống tăng TOW có khả năng sát thương mạnh hơn Javelin, Stugna hay NLAW, đồng thời có khả năng xuyên thủng giáp thép đồng nhất (RHA) 900mm, trong khi Javelin, Stugna hay NLAW chỉ có thể xuyên thủng giáp thép đồng nhất (RHA) lần lượt là 760mm, 800mm và 500mm”.

Với TOW cùng các vũ khí sát thương khác, trong đó có HIMARS, phương Tây hy vọng Ukraine sẽ được chuẩn bị tốt hơn trong các cuộc giao tranh với Nga.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần chỉ trích phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cho rằng các nước này can thiệp ngày càng sâu vào cuộc xung đột. Moscow cũng cảnh báo, bất kỳ đoàn vận chuyển vũ khí nào tới Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm kích Anh phóng tên lửa bắn hạ UAV trong tập trận ở Scotland
Tiêm kích Anh phóng tên lửa bắn hạ UAV trong tập trận ở Scotland

VOV.VN - Các máy bay Typhoon và Lightning của Không quân Hoàng gia Anh đã phóng hàng loạt tên lửa không đối không trong các cuộc tập trận ở Scotland, bắn hạ 53 mục tiêu máy bay không người lái (UAV).

Tiêm kích Anh phóng tên lửa bắn hạ UAV trong tập trận ở Scotland

Tiêm kích Anh phóng tên lửa bắn hạ UAV trong tập trận ở Scotland

VOV.VN - Các máy bay Typhoon và Lightning của Không quân Hoàng gia Anh đã phóng hàng loạt tên lửa không đối không trong các cuộc tập trận ở Scotland, bắn hạ 53 mục tiêu máy bay không người lái (UAV).

Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T
Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T

VOV.VN - Ukraine vừa tiếp nhận hệ thống radar TRML-4D đầu tiên để bổ sung cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức cung cấp nhằm bảo vệ không phận nước này.

Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T

Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T

VOV.VN - Ukraine vừa tiếp nhận hệ thống radar TRML-4D đầu tiên để bổ sung cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức cung cấp nhằm bảo vệ không phận nước này.

Ukraine “đau đầu” với UAV cảm tử còn hơn cả tên lửa Nga
Ukraine “đau đầu” với UAV cảm tử còn hơn cả tên lửa Nga

VOV.VN - Cả UAV và tên lửa đều là các vật thể bay có thể lao vào mục tiêu và phát nổ, nhưng chúng dấy lên những mối đe dọa khác nhau.

Ukraine “đau đầu” với UAV cảm tử còn hơn cả tên lửa Nga

Ukraine “đau đầu” với UAV cảm tử còn hơn cả tên lửa Nga

VOV.VN - Cả UAV và tên lửa đều là các vật thể bay có thể lao vào mục tiêu và phát nổ, nhưng chúng dấy lên những mối đe dọa khác nhau.

Pháo phóng loạt Nga dội bão lửa lên các mục tiêu Ukraine
Pháo phóng loạt Nga dội bão lửa lên các mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Clip sau cho thấy cho dàn pháo phản lực phóng loạt của Nga dội bão lửa lên các mục tiêu Ukraine. Xe rung chuyển theo nhịp bắn. Sau khi cấp tập nhả đạn xong, xe tải chở bệ phóng lập tức cơ động rút lui, có lẽ để đề phòng phản pháo.

Pháo phóng loạt Nga dội bão lửa lên các mục tiêu Ukraine

Pháo phóng loạt Nga dội bão lửa lên các mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Clip sau cho thấy cho dàn pháo phản lực phóng loạt của Nga dội bão lửa lên các mục tiêu Ukraine. Xe rung chuyển theo nhịp bắn. Sau khi cấp tập nhả đạn xong, xe tải chở bệ phóng lập tức cơ động rút lui, có lẽ để đề phòng phản pháo.

Hạ mục tiêu cách xa 217km, tổ hợp tên lửa S-300V4 phá kỷ lục trên chiến trường
Hạ mục tiêu cách xa 217km, tổ hợp tên lửa S-300V4 phá kỷ lục trên chiến trường

VOV.VN - Tạp chí Military Watch (MWM) của Nga vừa cho biết, quân đội Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất S-300V4 trên chiến trường Ukraine.

Hạ mục tiêu cách xa 217km, tổ hợp tên lửa S-300V4 phá kỷ lục trên chiến trường

Hạ mục tiêu cách xa 217km, tổ hợp tên lửa S-300V4 phá kỷ lục trên chiến trường

VOV.VN - Tạp chí Military Watch (MWM) của Nga vừa cho biết, quân đội Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất S-300V4 trên chiến trường Ukraine.