Nga công bố súng trường bắn tỉa uy lực nhất của mình - khẩu DXL-5

VOV.VN - Vào mùa xuân 2022, khẩu súng trường bắn tỉa DXL-5 này sẽ được hãng vũ khí của Nga nâng cấp để có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly xa tới 7km. Hãng chế tạo cho rằng đây là súng bắn tỉa uy lực nhất của Nga.

Vào cuối tháng 11/2021, công ty Lobaev Arms công bố khẩu DXL-5 ‘Havoc’ được coi là súng trường bắn tỉa uy lực nhất ở Nga, theo nhà sáng lập doanh nghiệp này - Vladislav Lobaev.

Buồng đạn của súng DXL-5 phù hợp với cỡ đạn súng máy 50 BMG – loại đạn phổ biến trong quân đội các nước NATO và được các tay súng bắn tỉa sử dụng để loại bỏ các xe thiết giáp hạng nhẹ ở cách xa 2km.

Yuri Sinichkin – kỹ sư hàng đầu tại công ty Lobaev Arms cho biết: “Vũ khí này có thể vô hiệu hóa, chẳng hạn, một chiếc xe Humvee từ cự ly xa, nếu một tay súng bắn tỉa bắn trúng động cơ của xe bằng một viên đạn xuyên giáp”.

Theo kỹ sư này, DXL-5 phù hợp hơn với các mục tiêu cồng kềnh, vì đạn 50 BMG mạnh hơn các loại đạn khác nhưng lại không chính xác bằng đạn .375 hoặc .408 ‘Chey Tac’.

Sinichkin cho hay: “Chúng tôi mới thực hiện các cuộc thử nghiệm đầu tiên tại một trường bắn. Vũ khí cho thấy độ chính xác dưới 1 MOA (đơn vị dùng để chỉ độ tản của 3 viên đạn từ cự ly 100m là dưới 3cm”.

Hiện tại, Nga đang chế tạo một số khẩu súng trường bắn tỉa DXL-5 cho một khách hàng Trung Đông. Công ty Lobaev Arms cũng có mẫu thiết kế súng trường mới dựa trên khẩu DXL-5, với khả năng bắn trúng mục tiêu ở xa tới 7km. Vũ khí mới này sẽ được sản xuất và gửi đi thử nghiệm vào mùa Xuân 2022.

Kỹ sư Sinichkin tiết lộ: “Chúng tôi sẽ chỉnh sửa súng trường và sử dụng đạn siêu âm mới mà chúng tôi tạo riêng cho súng này. Các cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện vào mùa xuân năm tới một khi chúng tôi đã hoàn thành hợp đồng hiện nay và giao tất cả các súng trường còn lại cho khách hàng của chúng tôi”.

Hãng vũ khí Nga cũng tích hợp một thiết bị đặc biệt vào báng súng để giảm đáng kể độ nảy của súng.

Sinichkin nói: “Đặc điểm này sẽ gia tăng độ chính xác của súng. Có thể cảm thấy rõ điều này khi bắn các mục tiêu ở cự ly 2km”.

Lobaev Arms xác định đối tượng khách hàng chính cho dòng súng trường này là quân đội nước ngoài. Giá một khẩu DXL-5 được định ở mức 25.000 USD chưa có kính ngắm.

Công ty này cho biết thêm, họ có kế hoạch sử dụng công nghệ của DXL-5 và đạn siêu thanh mới sẽ được thử nghiệm vào đầu năm 2022 để nâng cao đáng kể năng lực của súng bắn tỉa này.

Loại đạn mới cho phép các xạ thủ thường bắn mục tiêu ở cự ly từ 1-2km có thể đánh trúng mục tiêu cách xa 3km, còn một người quen với cự ly 2,5km sẽ dễ dàng bắn trúng mục tiêu ở cự ly 4km.

Huấn luyện viên lực lượng đặc nhiệm Nga Andrey Piskunov tin rằng DXL-5 là một bước tiến của các nhà sản xuất vũ khí Nga nhưng ông đồng thời cho rằng khẩu súng này vẫn chưa vượt qua được vũ khí nước ngoài về mặt chất lượng.

Piskunov nhân định DXL-5 chỉ là một khẩu súng dạng thô và vẫn cần vượt qua thử nghiệm thực tế trên chiến trường, tiếp nhận các đánh giá của người sử dụng.

Ngoài ra, theo Piskunov, với mức giá 25.000 USD, súng DXL-5 quá đắt. Cùng mức tiền đó, Piskunov nói, có thể mua súng Mỹ rẻ hơn.

Sĩ quan này cho biết, các đơn vị của ông sẽ chưa từ bỏ súng bắn tỉa Barrett để chuyển sang súng mới nếu khẩu DXL-5 chưa đáng đồng tiền bát gạo và không tốt gấp 3 lần súng Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Soi uy lực súng trường bắn tỉa xa nhất thế giới DXL-5 của Nga
Soi uy lực súng trường bắn tỉa xa nhất thế giới DXL-5 của Nga

VOV.VN - DXL-5 là loại súng trường đầu tiên trên thế giới có khả năng nhắm trúng mục tiêu cách xa 7km.

Soi uy lực súng trường bắn tỉa xa nhất thế giới DXL-5 của Nga

Soi uy lực súng trường bắn tỉa xa nhất thế giới DXL-5 của Nga

VOV.VN - DXL-5 là loại súng trường đầu tiên trên thế giới có khả năng nhắm trúng mục tiêu cách xa 7km.

Hai súng bắn tỉa chính xác cao của đặc nhiệm bảo vệ Tổng thống Nga Putin
Hai súng bắn tỉa chính xác cao của đặc nhiệm bảo vệ Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm bảo vệ Tổng thống Nga Putin được tiếp cận nhiều loại vũ khí hiện đại nhất trên thị trường quân sự. Dưới đây là hai khẩu súng bắn tỉa chính xác cao có trong tay lực lượng cảnh vệ này.

Hai súng bắn tỉa chính xác cao của đặc nhiệm bảo vệ Tổng thống Nga Putin

Hai súng bắn tỉa chính xác cao của đặc nhiệm bảo vệ Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm bảo vệ Tổng thống Nga Putin được tiếp cận nhiều loại vũ khí hiện đại nhất trên thị trường quân sự. Dưới đây là hai khẩu súng bắn tỉa chính xác cao có trong tay lực lượng cảnh vệ này.

Hai súng bắn tỉa uy lực nhất của lực lượng vũ trang Nga
Hai súng bắn tỉa uy lực nhất của lực lượng vũ trang Nga

VOV.VN - Đây là những khẩu súng trường hiếm nhất và được “thèm khát” nhất trên thị trường vũ khí Nga. Mới chỉ có số ít tay súng bắn tỉa được thử súng này trên thao trường hoặc chiến trường.

Hai súng bắn tỉa uy lực nhất của lực lượng vũ trang Nga

Hai súng bắn tỉa uy lực nhất của lực lượng vũ trang Nga

VOV.VN - Đây là những khẩu súng trường hiếm nhất và được “thèm khát” nhất trên thị trường vũ khí Nga. Mới chỉ có số ít tay súng bắn tỉa được thử súng này trên thao trường hoặc chiến trường.

Đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập bắn tỉa trên ô tô và từ máy bay
Đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập bắn tỉa trên ô tô và từ máy bay

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm của thủy quân lục chiến Mỹ tham gia khóa huấn luyện bắn tỉa nâng cao, với các kỹ chiến thuật bắn tỉa và nội dung bắn tỉa trên mặt đất, trên ô tô đang chạy và cả từ trực thăng đang bay, sử dụng các loại súng khác nhau.

Đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập bắn tỉa trên ô tô và từ máy bay

Đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập bắn tỉa trên ô tô và từ máy bay

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm của thủy quân lục chiến Mỹ tham gia khóa huấn luyện bắn tỉa nâng cao, với các kỹ chiến thuật bắn tỉa và nội dung bắn tỉa trên mặt đất, trên ô tô đang chạy và cả từ trực thăng đang bay, sử dụng các loại súng khác nhau.

5 xạ thủ bắn tỉa của Hồng quân Liên Xô bắn gục gần 3.000 lính địch trong Thế chiến II
5 xạ thủ bắn tỉa của Hồng quân Liên Xô bắn gục gần 3.000 lính địch trong Thế chiến II

VOV.VN - Với tài năng và lòng quyết tâm của mình, 5 chiến sĩ bắn tỉa của Hồng quân Liên Xô đã bắn gục được tổng cộng gần 3.000 tên lính địch trong Thế chiến II và trở thành nỗi khiếp đảm của quân thù.

5 xạ thủ bắn tỉa của Hồng quân Liên Xô bắn gục gần 3.000 lính địch trong Thế chiến II

5 xạ thủ bắn tỉa của Hồng quân Liên Xô bắn gục gần 3.000 lính địch trong Thế chiến II

VOV.VN - Với tài năng và lòng quyết tâm của mình, 5 chiến sĩ bắn tỉa của Hồng quân Liên Xô đã bắn gục được tổng cộng gần 3.000 tên lính địch trong Thế chiến II và trở thành nỗi khiếp đảm của quân thù.

Vì sao súng ngắn ổ xoay Nagant của Bỉ có sức lôi cuốn mạnh đối với Đế chế Nga?
Vì sao súng ngắn ổ xoay Nagant của Bỉ có sức lôi cuốn mạnh đối với Đế chế Nga?

VOV.VN - Chính quyền Đế chế Nga lựa chọn khẩu súng ngắn ổ xoay Nagant này làm vũ khí tiêu chuẩn của quân đội Sa hoàng vì nhiều nguyên nhân, như nó có thể bắn gục một con ngựa từ cự ly 50m...

Vì sao súng ngắn ổ xoay Nagant của Bỉ có sức lôi cuốn mạnh đối với Đế chế Nga?

Vì sao súng ngắn ổ xoay Nagant của Bỉ có sức lôi cuốn mạnh đối với Đế chế Nga?

VOV.VN - Chính quyền Đế chế Nga lựa chọn khẩu súng ngắn ổ xoay Nagant này làm vũ khí tiêu chuẩn của quân đội Sa hoàng vì nhiều nguyên nhân, như nó có thể bắn gục một con ngựa từ cự ly 50m...