Nga đưa Sarmat - tên lửa đạn đạo liên lục địa sát thương nhất vào trực chiến

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga, Yury Borisov, vừa tuyên bố nước này đã triển khai trực chiến đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat - thứ vũ khí được Nga ca ngợi là "tên lửa sát thương mạnh nhất thế giới".

Nga xác nhận tên lửa Sarmat đã triển khai trực chiến

RS-28 Sarmat là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ tiếp theo của Nga được dự báo sẽ đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống răn đe chiến lược được phóng từ hầm tên lửa trên mặt đất.

Hôm 1/9, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) công bố rằng hệ thống chiến lược Sarmat đã được đặt vào "trạng thái báo động chiến đấu". Tuy nhiên, ông không tiết lộ ngày tháng và vị trí chính xác hệ thống này sẽ được triển khai trực chiến.

Lần phóng Sarmat đầu tiên đã được thực hiện vào ngày 20/4/2022 từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk (Nga), chỉ 2 tháng sau khi Nga đưa quân vào Ukraine trong "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Khi đó Nga đã đạt được các mục tiêu của cuộc phóng. Các thông số thiết kế của tên lửa đã được kiểm chứng trong quá trình tên lửa bay. Ngoài ra, đầu đạn trong cuộc phóng thử này đã tới đích bên trong thao trường Kura trên bán đảo Kamchatka.

Tổng thống Nga Putin khi ấy cảnh báo rằng tên lửa sẽ "những kẻ cố gắng tìm cách đe dọa Nga phải suy nghĩ lại".

Vào tháng 11/2022, Nga công bố rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. 

Tổng thống Putin vào ngày 23/2 tuyên bố rằng hệ thống Sarmat tiên tiến sẽ được đưa vào trực chiến ở Nga trong cùng năm. Vào ngày 21/6, ông Putin tái khẳng định rằng hệ thống phức hợp chiến lược Sarmat sẽ sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ trực chiến "trong tương lai gần".

Và tuyên bố mới nhất của Tổng giám đốc Roscosmos đã xác nhận tên lửa này đã được triển khai trực chiến.

Pavel Luzin, một nhà phân tích quân sự Nga, cho biết, mức độ sẵn sàng đó có thể mới chỉ "trên giấy tờ" do Sarmat mới chỉ trải qua số lần thử nghiệm hạn chế.

Tuyên bố của ông Borisov vào hôm 1/9 có thể là một tín hiệu chính trị nữa gửi tới phương Tây, cảnh báo phương Tây chớ tăng cường viện trợ cho Ukraine để tránh hậu quả nguy hiểm.

Một quan chức Mỹ giấu tên, nói rằng việc Nga triển khai Sarmat không làm gia tăng mức độ e sợ của Mỹ về leo thang hạt nhân.

Thông số đáng gờm của tên lửa "Satan II" 

Tên lửa RS-28 Sarmat (phương Tây đặt cho biệt danh "Satan II") được Nga công nhận là tên lửa đạn đạo liên lục địa đáng sợ nhất của nước này. Tên lửa có một thiết kế đồ sộ, được trang bị một đầu đạn nhiệt hạch.

Tên lửa được giới thiệu trong một thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Putin vào năm 2018. Ông Putin khi ấy ca ngợi đây là vũ khí có khả năng lẩn tránh bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.

Theo các chi tiết được tiết lộ trong triển lãm Army-2019, Sarmat có tầm bắn ấn tượng là 18.000km và trọng lượng lúc phóng trên 200 tấn, trong đó 178 tấn là nhiên liệu. Tên lửa có đường kính 3m và tổng chiều dài là 35,5m.

Tên lửa nổi bật với tốc độ và tầm bay đặc biệt, độ chính xác vô song và khả năng được cho là xuyên thủng được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

Sarmat có thể mang đồng thời 15 đầu đạn hạt nhân hạng nhẹ, cho phép một quả tên lửa riêng lẻ có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu do định dạng của các đầu đạn này là đa đầu hướng (MIRV).

Nga từng có ý định dùng Sarmat để thay thế cho tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36M2 Voyevoda do Liên Xô thiết kế. Voyevoda được phát triển lần đầu vào năm 1962 và có thể mang 3 đầu đạn.

Sarmat có tầm bay lớn, giúp nó bay qua Bắc cực hoặc Nam cực để đánh vào bất cứ mục tiêu nào trên Trái Đất, như nhận xét của ông Putin vào năm 2018.

Ban đầu, Moscow vạch ra khung thời gian để kết thúc thử nghiệm Sarmat vào năm 2021, với mục tiêu nhập nhanh tên lửa này vào kho vũ khí của quân đội Nga.

Tuy nhiên, một số cuộc phóng thử, thường được coi là thử nghiệm giai đoạn cuối trong phát triển vũ khí, đã bị trì hoãn cho tới năm 2022.

Vào tháng 2/2023, Nga cố gắng thử nghiệm Sarmat trong lúc Tổng thống Mỹ Biden đang thăm Ukraine. Tuy nhiên, giới chức Mỹ khi đó tuyên bố thử nghiệm trên đã thất bại.

Năm 2022, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby thông báo cho báo chí rằng Mỹ không xem vũ khí này là đe dọa Washington hoặc các đồng minh của mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus tố trực thăng quân sự Ba Lan xâm phạm biên giới
Belarus tố trực thăng quân sự Ba Lan xâm phạm biên giới

VOV.VN - Biên phòng Belarus mới đây tố Ba Lan xâm phạm biên giới Belarus sau khi một máy bay trực thăng của Ba Lan được cho là đã bay hàng trăm kilomet vào lãnh thổ Belarus.

Belarus tố trực thăng quân sự Ba Lan xâm phạm biên giới

Belarus tố trực thăng quân sự Ba Lan xâm phạm biên giới

VOV.VN - Biên phòng Belarus mới đây tố Ba Lan xâm phạm biên giới Belarus sau khi một máy bay trực thăng của Ba Lan được cho là đã bay hàng trăm kilomet vào lãnh thổ Belarus.

Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga như thế nào?
Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga như thế nào?

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine tuyên bố đã chọc thủng "phòng tuyến đầu tiên" trong hệ thống cứ điểm của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia - dấu hiệu Kiev đang tiến sát hơn mạng lưới phòng tuyến của Mosow dọc theo tiền tuyến phía Nam.

Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga như thế nào?

Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga như thế nào?

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine tuyên bố đã chọc thủng "phòng tuyến đầu tiên" trong hệ thống cứ điểm của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia - dấu hiệu Kiev đang tiến sát hơn mạng lưới phòng tuyến của Mosow dọc theo tiền tuyến phía Nam.

Ukraine tấn công nhà máy vi mạch tên lửa Nga, Moscow bắn hạ UAV đối phương
Ukraine tấn công nhà máy vi mạch tên lửa Nga, Moscow bắn hạ UAV đối phương

VOV.VN - Tình báo Ukraine tuyên bố, một UAV đã tấn công và gây cháy 1 nhà máy Nga chuyên sản xuất vi mạch tên lửa ở ngoại ô Moscow. Trong khi đó, thị trưởng Moscow khẳng định phòng không thủ đô đã bắn hạ UAV này.

Ukraine tấn công nhà máy vi mạch tên lửa Nga, Moscow bắn hạ UAV đối phương

Ukraine tấn công nhà máy vi mạch tên lửa Nga, Moscow bắn hạ UAV đối phương

VOV.VN - Tình báo Ukraine tuyên bố, một UAV đã tấn công và gây cháy 1 nhà máy Nga chuyên sản xuất vi mạch tên lửa ở ngoại ô Moscow. Trong khi đó, thị trưởng Moscow khẳng định phòng không thủ đô đã bắn hạ UAV này.

Xung đột Ukraine làm lộ rõ điểm yếu hậu cần của phương Tây trước Nga
Xung đột Ukraine làm lộ rõ điểm yếu hậu cần của phương Tây trước Nga

VOV.VN - Cuộc xung đột Ukraine - Nga đã kéo dài một năm rưỡi và ngày càng làm lộ rõ điểm yếu cốt lõi của Ukraine và phương Tây, đó là khâu hậu cần. Lợi thế chiến trường tiếp tục nghiêng về phía Nga.

Xung đột Ukraine làm lộ rõ điểm yếu hậu cần của phương Tây trước Nga

Xung đột Ukraine làm lộ rõ điểm yếu hậu cần của phương Tây trước Nga

VOV.VN - Cuộc xung đột Ukraine - Nga đã kéo dài một năm rưỡi và ngày càng làm lộ rõ điểm yếu cốt lõi của Ukraine và phương Tây, đó là khâu hậu cần. Lợi thế chiến trường tiếp tục nghiêng về phía Nga.

Tên lửa Sarmat Nga đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ
Tên lửa Sarmat Nga đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ

VOV.VN - Tên lửa Sarmat đã được Nga dày công nghiên cứu, thử nghiệm trong thời gian dài và nhờ vậy sở hữu những tính năng đáng sợ như khả năng mang lượng nổ lớn, tốc độ bay lớn và khả năng cơ động… giúp nó dễ xuyên thủng các hệ thống phòng thủ.

Tên lửa Sarmat Nga đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ

Tên lửa Sarmat Nga đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ

VOV.VN - Tên lửa Sarmat đã được Nga dày công nghiên cứu, thử nghiệm trong thời gian dài và nhờ vậy sở hữu những tính năng đáng sợ như khả năng mang lượng nổ lớn, tốc độ bay lớn và khả năng cơ động… giúp nó dễ xuyên thủng các hệ thống phòng thủ.

Báo Mỹ: 20% vũ khí của Ukraine bị phá hủy trong 2 tuần đầu phản công
Báo Mỹ: 20% vũ khí của Ukraine bị phá hủy trong 2 tuần đầu phản công

VOV.VN - Tờ báo New York Times của Mỹ hôm 15/7 thông báo rằng quân đội Ukraine mất tới 20% vũ khí khí tài của mình trong 2 tuần đầu tiên của cuộc phản công do họ tiến hành.

Báo Mỹ: 20% vũ khí của Ukraine bị phá hủy trong 2 tuần đầu phản công

Báo Mỹ: 20% vũ khí của Ukraine bị phá hủy trong 2 tuần đầu phản công

VOV.VN - Tờ báo New York Times của Mỹ hôm 15/7 thông báo rằng quân đội Ukraine mất tới 20% vũ khí khí tài của mình trong 2 tuần đầu tiên của cuộc phản công do họ tiến hành.

5 vũ khí sát thủ hàng đầu của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga
5 vũ khí sát thủ hàng đầu của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga

VOV.VN - Kể từ đầu xung đột Nga - Ukraine, Mỹ và các đồng minh NATO đã đổ vào Ukraine nhiều loại vũ khí hiện đại, giúp nước này cầm cự trước cuộc tấn công quân sự của Nga trong 18 tháng qua, và hiện nay đang tiến hành phản công Nga. Dưới đây là 5 vũ khí hàng đầu trong tay Ukraine.

5 vũ khí sát thủ hàng đầu của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga

5 vũ khí sát thủ hàng đầu của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga

VOV.VN - Kể từ đầu xung đột Nga - Ukraine, Mỹ và các đồng minh NATO đã đổ vào Ukraine nhiều loại vũ khí hiện đại, giúp nước này cầm cự trước cuộc tấn công quân sự của Nga trong 18 tháng qua, và hiện nay đang tiến hành phản công Nga. Dưới đây là 5 vũ khí hàng đầu trong tay Ukraine.

Cuộc đọ sức giữa vũ khí Nga và vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine
Cuộc đọ sức giữa vũ khí Nga và vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Các loại vũ khí nổi bật của Nga và phương Tây đã được huy động vào cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Thực tế ác liệt của chiến trường làm bộc lộ ưu nhược thực sự của các vũ khí đó.

Cuộc đọ sức giữa vũ khí Nga và vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine

Cuộc đọ sức giữa vũ khí Nga và vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Các loại vũ khí nổi bật của Nga và phương Tây đã được huy động vào cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Thực tế ác liệt của chiến trường làm bộc lộ ưu nhược thực sự của các vũ khí đó.