Nga sẽ ký hợp đồng cung cấp trực thăng chiến đấu Mi-35 cho Afghanistan

VOV.VN - Nga có kế hoạch ký hợp đồng cung cấp một số chiếc trực thăng Mi-35 cho Afghanistan để nước này đương đầu hiệu quả hơn với phiến quân IS và Taliban.

Đại sứ Nga tại Afghanistan kiêm trưởng Ban châu Á 2 của Bộ Ngoại giao Nga Zamir Kabulov nói với tờ báo Izvestia rằng Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các lực lượng quân đội Afghanistan và lên kế hoạch ký một hợp đồng cung cấp một số trực thăng Mi-35 cho Afghanistan vào tháng 10.

Trực thăng Mi-35 của Nga. Ảnh: Wikipedia.

Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã đề nghị Nga viện trợ về quân sự trong lúc họ phải đương đầu với các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS.

Kabulov nói: “Nga hiện đang cung cấp một số trợ giúp nhằm tăng cường năng lực của quân đội chính phủ Afghanistan”. Ông giải thích thêm rằng Nga một mặt cung cấp vũ khí mặt khác giúp huấn luyện quân sự cho sĩ quan Afghanistan.

Theo nhà ngoại giao Nga, quá trình này sẽ tiếp tục và Afghanistan sẽ tiếp nhận thêm viện trợ của Nga trong tương lai gần.

Ông Kabulov nói: “Chúng tôi lên kế hoạch hoàn tất việc ký kết một bản hợp đồng với phía Afghanistan vào tháng 10 về việc cung cấp gói thương mại gồm một số máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35”.

Ông này nhấn mạnh rằng chìa khóa để bảo đảm hòa bình và an ninh tại Afghanistan không phải là quân đội nước ngoài hiện diện ở đó.

Đại sứ Kabulov “khuyên”: “Afghanistan có quân đội riêng và nhiều người Afghanistan có khả năng cầm vũ khí và sử dụng vũ khí tốt. Chúng ta cần tăng cường khả năng nội tại của đất nước này, đừng cố bảo vệ chính phủ Afghanistan bằng binh sĩ nước ngoài”. Theo ông này, sự hiện diện của quân đội Mỹ và NATO ở quốc gia Trung Á đã dẫn tới tình trạng gia tăng các phần tử cực đoan chứ không phải là điều ngược lại.

Afghanistan tiếp tục ở trong trạng thái hỗn loạn về chính trị và xã hội khi các phần tử cực đoan Taliban và Nhà nước Hồi giáo IS cố tận dụng sự bất ổn tồn tại ở quốc gia này từ năm 2001 – thời điểm Mỹ phát động cuộc chiến xâm lược Afghanistan.

Hôm 8/10 Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tướng Valery Gerasimov cho biết số chiến binh IS ở Afghanistan ở vào khoảng 2.000-3.000 tên và con số này đang gia tăng./.

>> Xem thêm: Nước cờ hiểm hóc của Putin ở Syria

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria
Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

VOV.VN - Trong đợt không kích IS ở Syria hiện nay, quân đội Nga sử dụng nhiều tên lửa và bom thông minh để đạt hiệu suất chiến đấu cao, làm tê liệt đối phương.

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

VOV.VN - Trong đợt không kích IS ở Syria hiện nay, quân đội Nga sử dụng nhiều tên lửa và bom thông minh để đạt hiệu suất chiến đấu cao, làm tê liệt đối phương.

Nga triển khai trực thăng Mi-24 đến Syria để tấn công IS
Nga triển khai trực thăng Mi-24 đến Syria để tấn công IS

VOV.VN- Nga đã điều trực thăng Mi-24 đến Syria tham gia các cuộc tấn công vào mục tiêu IS ở Syria.

Nga triển khai trực thăng Mi-24 đến Syria để tấn công IS

Nga triển khai trực thăng Mi-24 đến Syria để tấn công IS

VOV.VN- Nga đã điều trực thăng Mi-24 đến Syria tham gia các cuộc tấn công vào mục tiêu IS ở Syria.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km
Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km

VOV.VN- Bốn chiếc tàu chiến của Hải quân Nga đã phóng tổng cộng 26 quả tên lửa hành trình từ biển Caspian vào các vị trí của IS ở Syria.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km

Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km

VOV.VN- Bốn chiếc tàu chiến của Hải quân Nga đã phóng tổng cộng 26 quả tên lửa hành trình từ biển Caspian vào các vị trí của IS ở Syria.