Nga tố ngược Mỹ vi phạm Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung
VOV.VN - Nga tố cáo Mỹ cáo buộc vô căn cứ Nga và rằng chính Mỹ mới là người vi phạm Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (3/12) đã tố cáo Mỹ lợi dụng những cáo buộc không có căn cứ việc Nga vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) để tạo căng thẳng về mặt quân sự tại châu Âu và không gian Đại Tây Dương.
![]() |
Tên lửa hạt nhân. Ảnh: Todayifoundout. |
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, chính Mỹ đã vi phạm hiệp ước này và Mỹ từ lâu đã lợi dụng những cáo buộc không có căn cứ nhằm vào Nga khi cho rằng nước này không tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, để phân tán sự chú ý của cộng đồng quốc tế cho việc vi phạm của mình.
Ông Lavrov cho biết Nga đã nhiều lần đề nghị phía Mỹ tổ chức các cuộc đối thoại song phương cấp chuyên gia nhằm giải quyết các bất đồng liên quan đến việc thực thi các điều khoản trong hiệp ước này.
Tuy nhiên, phía Mỹ đã từ chối đề xuất của Nga và tiếp tục sử dụng các cáo buộc chống lại nước này.
Trong quá khứ, Nga và Mỹ đã nhiều lần các cáo buộc lẫn nhau về những hoạt động vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, trong đó nhấn mạnh tới việc các bên bí mật phát triển và triển khai các hệ thống tên lửa bị cấm.
Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung được Liên Xô trước đây và Mỹ ký năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988.
Nội dung chính của văn kiện này cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa hạt nhân có tầm bắn từ 500 - 5.500 km./.