Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga

VOV.VN - Trung đoàn phòng không thứ 4, được trang bị hệ thống tên lửa S-400 Triumf hiện đại, hôm 29/1 đã bắt đầu trực chiến tại khu vực Moscow.

S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở tốc độ bay 4,8 km/giây. (Ảnh: Sputnik)

Bán kính đánh chặn của S-400 là 400km và nó có khả năng theo dõi và tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không hiện tại, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. (Ảnh: Sputnik)

Khả năng phát hiện đa mục tiêu, cự ly phát hiện lớn, và có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc khiến S-400 là sát thủ canh bầu trời tại nơi mà nó được triển khai. (Ảnh: Sputnik)

Một khẩu đội S-400 có thể thiết lập một khu vực phòng không với chu vi lên đến 800 km. (Ảnh: Sputnik)

S-400 Triumph có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong môi trường có nhiễu cường độ mạnh và chế áp điện tử cao. (Ảnh: Sputnik)

Một trong những đặc tính khiến S-400 trở thành hệ thống tên lửa độc nhất vô nhị trên thế giới là nó có khả năng cùng lúc giám sát 300 mục tiêu khác nhau và bắn hạ 36 mục tiêu chỉ bằng một lần phóng. (Ảnh: Sputnik)

Ngoài ra, S-400 cũng nổi trội ở khả năng cơ động. Đây là một hệ thống phòng không toàn diện có thể được thiết lập ngay trên mặt đất, ở bất cứ đâu chỉ trong vòng vài phút. (Ảnh: yamoskov)

Hệ thống vũ khí phòng không tầng cao S-400 Triumf của Nga được nhiều chuyên gia quân sự đánh giá là không có đối thủ ngang hàng nào trên thế giới xét về khả năng chiến đấu. (Ảnh: Sputnik)

Trong năm 2016, Nga có kế hoạch biên chế thêm 5 trung đoàn S-400 khác, nâng tổng số lên 16 trung đoàn trên khắp đất nước. (Ảnh: Sputnik)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm trực thăng “mạnh” nhất của không quân Nga
Ngắm trực thăng “mạnh” nhất của không quân Nga

VOV.VN - Mi-26 là loại máy bay trực thăng vận tải hạng nặng của Nga được trang bị động cơ tuốc bin trục, hoạt động trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.

Ngắm trực thăng “mạnh” nhất của không quân Nga

Ngắm trực thăng “mạnh” nhất của không quân Nga

VOV.VN - Mi-26 là loại máy bay trực thăng vận tải hạng nặng của Nga được trang bị động cơ tuốc bin trục, hoạt động trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.

Vẻ đẹp của chiến đấu cơ tàng hình F-35B
Vẻ đẹp của chiến đấu cơ tàng hình F-35B

VOV.VN - F-35B là dòng máy bay tàng hình của Mỹ do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất có khả năng cất cánh thẳng đứng.

Vẻ đẹp của chiến đấu cơ tàng hình F-35B

Vẻ đẹp của chiến đấu cơ tàng hình F-35B

VOV.VN - F-35B là dòng máy bay tàng hình của Mỹ do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất có khả năng cất cánh thẳng đứng.

Mỹ muốn hạn chế phụ thuộc vào động cơ tên lửa do Nga sản xuất
Mỹ muốn hạn chế phụ thuộc vào động cơ tên lửa do Nga sản xuất

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ McCain cho rằng việc sử dụng những động cơ tên lửa RD-180 của Nga đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Mỹ muốn hạn chế phụ thuộc vào động cơ tên lửa do Nga sản xuất

Mỹ muốn hạn chế phụ thuộc vào động cơ tên lửa do Nga sản xuất

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ McCain cho rằng việc sử dụng những động cơ tên lửa RD-180 của Nga đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Tiêm kích Zero “huyền thoại” từ Thế chiến 2 lại cất cánh ở Nhật Bản
Tiêm kích Zero “huyền thoại” từ Thế chiến 2 lại cất cánh ở Nhật Bản

VOV.VN- Tiêm kích Zero- một trong những chiến đấu cơ huyền thoại từ Thế chiến 2 đã lại cất cánh trên bầu trời Nhật Bản ngày 27/1.

Tiêm kích Zero “huyền thoại” từ Thế chiến 2 lại cất cánh ở Nhật Bản

Tiêm kích Zero “huyền thoại” từ Thế chiến 2 lại cất cánh ở Nhật Bản

VOV.VN- Tiêm kích Zero- một trong những chiến đấu cơ huyền thoại từ Thế chiến 2 đã lại cất cánh trên bầu trời Nhật Bản ngày 27/1.

Nhật Bản công bố chiến đấu cơ tàng hình tự chế đầu tiên
Nhật Bản công bố chiến đấu cơ tàng hình tự chế đầu tiên

VOV.VN- Nhật Bản ngày 28/1 công bố chiếc chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên do nước này tự chế tạo và sẽ cho bay thử vào tháng 2 tới.

Nhật Bản công bố chiến đấu cơ tàng hình tự chế đầu tiên

Nhật Bản công bố chiến đấu cơ tàng hình tự chế đầu tiên

VOV.VN- Nhật Bản ngày 28/1 công bố chiếc chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên do nước này tự chế tạo và sẽ cho bay thử vào tháng 2 tới.

B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ
B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ

VOV.VN - Máy bay ném bom B-2 được cho là một thành tố quan trọng trong chương trình hiện đại hóa các loại máy bay ném bom của Mỹ. 

B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ

B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ

VOV.VN - Máy bay ném bom B-2 được cho là một thành tố quan trọng trong chương trình hiện đại hóa các loại máy bay ném bom của Mỹ. 

Chiêm ngưỡng trực thăng săn ngầm Ka-27 của Nga
Chiêm ngưỡng trực thăng săn ngầm Ka-27 của Nga

VOV.VN- Trực thăng săn ngầm Ka-27 có khả năng phát hiện các loại tàu ngầm “siêu im lặng”, báo cáo vị trí cho các tàu chiến hoặc tự tiêu diệt chúng.

Chiêm ngưỡng trực thăng săn ngầm Ka-27 của Nga

Chiêm ngưỡng trực thăng săn ngầm Ka-27 của Nga

VOV.VN- Trực thăng săn ngầm Ka-27 có khả năng phát hiện các loại tàu ngầm “siêu im lặng”, báo cáo vị trí cho các tàu chiến hoặc tự tiêu diệt chúng.