Nhật Bản muốn mua thêm tiêm kích tàng hình F-35B

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã tỏ ý mong muốn mua máy bay chiến đấu hiện đại nhất hiện nay đó là F-35B.

Trên thực tế Nhật Bản đã sở hữu F-35B, nhưng việc mua mới lần lần là để phục vụ cho kế hoạch tăng cường lực lượng phòng vệ của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đến hế cuối năm 2018.

Một chiếc F-35 do Mỹ sản xuất. Ảnh: Defense News

Loại máy bay này có thể cất cách với cự ly ngắn nhất và hạ cánh nhanh nhất và được coi là ưu điểm của loại “tiêm kích” F-35 nói chung.

Máy bay này sẽ được trang bị cho mẫu hạm “Izumo” của lực lượng Hải quân Nhật Bản. Số lượng có thể lên tới 20 chiếc.

Ngoài ra Nhật Bản cũng đang có kế hoạch tăng cường thêm những chiếc máy bay chở hàng nhằm chuẩn bị tốt hậu cần khi gặp tình huống khẩn thiết.

 F-35B chủ yếu sẽ được sử dụng vào hoạt động bảo vệ an ninh khu vực Tây Nam, Nhật Bản bao gồm khu lực Okinawa và quần đảo Senkaku (đang có tranh chấp với Trung Quốc và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Theo một quan chức của Nhật Bản hiện tại 2 chiếc Izumo của Nhật có thể chứa tới 60 chiếc F-35 bao gồm cả F35-B.

F-35B là một loại máy bay nằm trong hệ thống máy bay F-35 của Mỹ.

F-35 là loại máy bay đa năng, có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền, trên biển và cả nhiệm vụ trinh sát. F-35 do một tổ hợp công nghiệp hàng không, dẫn đầu là tập đoàn Lockheed Martin cùng các thành viên BAE Systems và Northrop Grumman, thiết kế và chế tạo. Các quốc gia tham gia tài trợ gồm Anh, Italy, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Canada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tạm thời dừng hoạt động toàn bộ siêu chiến cơ tối tân F-35
Mỹ tạm thời dừng hoạt động toàn bộ siêu chiến cơ tối tân F-35

VOV.VN - Mỹ đã tạm thời ngừng tất cả các hoạt động của siêu chiến cơ F-35 trên toàn thế giới sau vụ tai nạn ngày 28/9.

Mỹ tạm thời dừng hoạt động toàn bộ siêu chiến cơ tối tân F-35

Mỹ tạm thời dừng hoạt động toàn bộ siêu chiến cơ tối tân F-35

VOV.VN - Mỹ đã tạm thời ngừng tất cả các hoạt động của siêu chiến cơ F-35 trên toàn thế giới sau vụ tai nạn ngày 28/9.

Nhật Bản có thể mua thêm 100 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ
Nhật Bản có thể mua thêm 100 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn thay thế các máy bay F-15 không thể nâng cấp được bằng 100 chiếc F-35 mới.

Nhật Bản có thể mua thêm 100 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Nhật Bản có thể mua thêm 100 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn thay thế các máy bay F-15 không thể nâng cấp được bằng 100 chiếc F-35 mới.

Mỹ lo sốt vó bí mật của chiến đấu cơ F-35 lọt vào tay Nga
Mỹ lo sốt vó bí mật của chiến đấu cơ F-35 lọt vào tay Nga

VOV.VN - Việc Ấn Độ tuyên bố sẽ đẩy nhanh thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga đang khiến Mỹ lo sợ.

Mỹ lo sốt vó bí mật của chiến đấu cơ F-35 lọt vào tay Nga

Mỹ lo sốt vó bí mật của chiến đấu cơ F-35 lọt vào tay Nga

VOV.VN - Việc Ấn Độ tuyên bố sẽ đẩy nhanh thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga đang khiến Mỹ lo sợ.

Gặp sự cố, tiêm kích F-35 của Mỹ đỗ bằng mũi trên đường băng
Gặp sự cố, tiêm kích F-35 của Mỹ đỗ bằng mũi trên đường băng

VOV.VN - Tiêm kích thế hệ 5 F-35A Lightning II gặp sự cố khi bay thử nghiệm, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Eglin, bang Florida, Mỹ.

Gặp sự cố, tiêm kích F-35 của Mỹ đỗ bằng mũi trên đường băng

Gặp sự cố, tiêm kích F-35 của Mỹ đỗ bằng mũi trên đường băng

VOV.VN - Tiêm kích thế hệ 5 F-35A Lightning II gặp sự cố khi bay thử nghiệm, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Eglin, bang Florida, Mỹ.

Tai nạn đầu tiên của chiến đấu cơ Mỹ F-35 tại South Carolina
Tai nạn đầu tiên của chiến đấu cơ Mỹ F-35 tại South Carolina

VOV.VN - Một báy bay F-35B Mỹ rơi ở South Carolina, khoảng 8 km từ căn cứ Beaufort của lực lượng lính thủy đánh bộ.

Tai nạn đầu tiên của chiến đấu cơ Mỹ F-35 tại South Carolina

Tai nạn đầu tiên của chiến đấu cơ Mỹ F-35 tại South Carolina

VOV.VN - Một báy bay F-35B Mỹ rơi ở South Carolina, khoảng 8 km từ căn cứ Beaufort của lực lượng lính thủy đánh bộ.