Quân Nga ở Viễn Đông sẽ làm chủ hệ thống phòng không Pantsir-S

VOV.VN - Quân nhân Nga sẽ tham gia khóa huấn luyện đặc biệt để làm chủ hệ thống phòng không Pantsir-S dự kiến được triển khai ở Đông Bắc Nga.

Theo phát ngôn viên của quân khu miền Đông thuộc Bộ Quốc phòng Nga, nhân sự của trung đoàn tên lửa đất đối không đặt tại bán đảo Kamchatka ở Viễn Đông Nga sẽ trải qua chương trình huấn luyện đặc biết để làm chủ hệ thống phòng không Pantsir-S.

Hệ thống phòng không Pantsir-S. Ảnh: Sputnik.

Đại úy Roman Martov nói: “Trên 30 người sẽ học quy trình vận hành và tác dụng chiến đấu của hệ thống vũ khí mới. Khóa học chuyển đổi sẽ kéo dài 2 tháng. Sau đợt 1, một nhóm quân nhân khác cũng thuộc trung đoàn này sẽ tham gia khóa học”.

Trong khóa huấn luyện, các chuyên gia sẽ kiểm tra định dạng của vũ khí mới, quy tắc vận hành trong các điều kiện khí hậu khác nhau, bao gồm cả ở vùng Viễn Bắc, việc bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống tên lửa phòng không mới.

Phát ngôn viên này cho biết thêm: “Tổ hợp súng và tên lửa phòng không Pantsir-S sẽ được triển khai để bảo vệ vùng biên giới của vùng đông bắc Nga cùng với các tiểu đoàn phòng thủ tên lửa S-400 Triumf”.

Pantsir-S là một loại tên lửa đất đối không và pháo cao xạ tầm ngắn đến vừa, bắt đầu đi vào hoạt động năm 2012 và sẽ dần dần thay thế vũ khí phòng không tự hành Tunguska.

Nga hiện đang thực hiện chương trình tái vũ trang trị giá 325 tỷ USD nhằm hiện đại hóa 70% kho vũ khí của mình vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trang bị tên lửa tối tân cho hệ thống phòng không S-400
Nga trang bị tên lửa tối tân cho hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Hệ thống phòng không S-400 hiện đại nhất của Nga sẽ được trang bị tên lửa mới có tầm bắn xa hơn.

Nga trang bị tên lửa tối tân cho hệ thống phòng không S-400

Nga trang bị tên lửa tối tân cho hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Hệ thống phòng không S-400 hiện đại nhất của Nga sẽ được trang bị tên lửa mới có tầm bắn xa hơn.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran
Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

VOV.VN -Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/4 đã ký sắc lệnh này.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

VOV.VN -Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/4 đã ký sắc lệnh này.

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran
Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Các nước muốn tấn công Iran sẽ phải suy nghĩ kỹ khi Tehran nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Các nước muốn tấn công Iran sẽ phải suy nghĩ kỹ khi Tehran nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ đưa radar phòng không đến Nhật Bản
Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ đưa radar phòng không đến Nhật Bản

VOV.VN - “Mỹ đang đe dọa sự ổn định tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương bằng việc đưa một radar phòng không đến Nhật Bản”.

Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ đưa radar phòng không đến Nhật Bản

Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ đưa radar phòng không đến Nhật Bản

VOV.VN - “Mỹ đang đe dọa sự ổn định tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương bằng việc đưa một radar phòng không đến Nhật Bản”.

Hàn Quốc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không
Hàn Quốc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không

VOV.VN - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại gia tăng sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không

Hàn Quốc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không

VOV.VN - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại gia tăng sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.