Trung Quốc sắp hoàn tất việc tự đóng tàu sân bay đầu tiên

VOV.VN- Hình ảnh vệ tinh tại cảng đóng tàu Đại Liên hé lộ phần thân một chiếc tàu sân bay do Trung Quốc tự đóng.

Theo Sputnik News, những lời đồn đoán về việc Trung Quốc tự đóng một tàu sân bay mới bắt đầu được đưa ra vào tháng 2/2015 và được Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc xác nhận vào tháng 7/2015.

“Nhiệm vụ đóng một tàu sân bay và nhiều tàu ngầm hạt nhân đã được tiến hành suôn sẻ và đạt kết quả ngoài mong đợi”, truyền thông Đài Loan, Trung Quốc cho biết.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ảnh Sputnik

Theo tạp chí quốc phòng HIS Janes, phần thân của chiếc tàu sân bay “đang trong quá trình được lắp ráp”. Dựa trên những hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia ước tính, con tàu này dài gần 240m.

Theo ông Wang Min, Bí thư Tỉnh Liêu Ninh, con tàu này dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2020, khi được đưa vào sự dụng, tàu sân bay này sẽ giúp mở rộng khả năng bảo vệ lãnh hải của Trung Quốc.

“Tàu sân bay tự đóng của Trung Quốc có thể tăng khả năng chở nhiều loại máy bay và thời gian hoạt động của các loại máy bay này. Điều này sẽ giúp tăng cường sức mạnh tấn công của Hải quân Trung Quốc để bảo vệ lợi ích của nước này”, báo cáo của Lầu Năm Góc Mỹ nêu rõ.

Theo đó, tàu sân bay này có thể được sử dụng trong các khu vực tranh chấp ở Biển Đông nơi Trung Quốc đang rầm rộ cải tạo phi pháp các bãi đá khiến Mỹ lo ngại và phải tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực.

Trước đó, Trung Quốc đã đưa Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên mà nước này mua của Hải quân Ukraine, vào hoạt động năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu ngầm Pháp “tiêu diệt” nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ
Tàu ngầm Pháp “tiêu diệt” nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ

Một tàu ngầm Pháp đã gây sốc khi “tiêu diệt” gần như toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong cuộc tập trận chung.

Tàu ngầm Pháp “tiêu diệt” nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ

Tàu ngầm Pháp “tiêu diệt” nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ

Một tàu ngầm Pháp đã gây sốc khi “tiêu diệt” gần như toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong cuộc tập trận chung.

Hải quân Nga sắp nhận tàu sân bay mới siêu hiện đại
Hải quân Nga sắp nhận tàu sân bay mới siêu hiện đại

Đó là tuyên bố của Tư lệnh trưởng Hải quân Đô đốc Viktor Chirkov trong buổi họp báo ngày 1/3.

Hải quân Nga sắp nhận tàu sân bay mới siêu hiện đại

Hải quân Nga sắp nhận tàu sân bay mới siêu hiện đại

Đó là tuyên bố của Tư lệnh trưởng Hải quân Đô đốc Viktor Chirkov trong buổi họp báo ngày 1/3.

Tàu sân bay Trung Quốc sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân
Tàu sân bay Trung Quốc sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân

Trung Quốc nhiều khả năng đang tự chế tạo mới tàu ngầm và tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của riêng mình.

Tàu sân bay Trung Quốc sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân

Tàu sân bay Trung Quốc sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân

Trung Quốc nhiều khả năng đang tự chế tạo mới tàu ngầm và tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của riêng mình.

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”
“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

VOV.VN - Truyền thông cho hay, Trung Quốc sẽ hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS bằng cách gửi cố vấn quân sự tới đây.

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

VOV.VN - Truyền thông cho hay, Trung Quốc sẽ hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS bằng cách gửi cố vấn quân sự tới đây.

Nga tiết lộ thông tin về siêu tàu sân bay trị giá hơn 5 tỷ USD
Nga tiết lộ thông tin về siêu tàu sân bay trị giá hơn 5 tỷ USD

VOV.VN- Siêu tàu sân bay này có thể chở được khoảng 80-90 máy bay chiến đấu các loại cùng 4.000-5.000 thủy thủ và hoạt động liên tục trong vòng 120 ngày.

Nga tiết lộ thông tin về siêu tàu sân bay trị giá hơn 5 tỷ USD

Nga tiết lộ thông tin về siêu tàu sân bay trị giá hơn 5 tỷ USD

VOV.VN- Siêu tàu sân bay này có thể chở được khoảng 80-90 máy bay chiến đấu các loại cùng 4.000-5.000 thủy thủ và hoạt động liên tục trong vòng 120 ngày.