Tương quan lực lượng xe tăng Nga – Ukraine sau hơn 18 tháng xung đột

VOV.VN - Business Insider dẫn dữ liệu mới nhất cho thấy, Ukraine có thể sắp cân bằng số lượng xe tăng với Nga trên chiến trường, nhưng ngay cả khi số xe tăng của Kiev tăng lên, kho xe bọc thép của Moscow vẫn khó có thể cạn kiệt.

Nguồn cung xe tăng của Nga rất dồi dào

Bloomberg trích dẫn tổng hợp một số nguồn dữ liệu và thông báo quốc phòng cho rằng, khi cuộc xung đột đã xảy ra hơn 18 tháng, Ukraine có thể đang trên đà vượt qua Nga về quy mô hạm đội xe tăng trên chiến trường.

Báo cáo Tổng quan lực lượng Quân sự 2023, một báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, chỉ ra rằng, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022 với 3.417 xe tăng có sẵn, so với Ukraine chỉ có 987 xe tăng. Tuy nhiên, do Nga gặp tổn thất trên chiến trường và phương Tây nỗ lực cung cấp xe tăng cho Ukraine, nên số lượng xe tăng của Moscow và Kiev dường như đã cân bằng trong những tháng qua.

Theo Oryx, trang web phân tích quốc phòng dựa trên thông tin tình báo nguồn mở, Ukraine đã nhận được 471 xe tăng từ phương Tây và hàng trăm chiếc khác sắp được chuyển giao.

Các ước tính gần đây nhất từ Bloomberg đưa ra số lượng xe tăng đang hoạt động trên chiến trường của Ukraine là 1.500 xe tăng và của Nga là khoảng 1.400 chiếc.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực mà phương Tây gửi cho Ukraine gồm có các biến thế của Leopard 1, Leopard 2, Challenger 2,…

Hai chuyên gia quân sự nói với Insider rằng những con số đó, dù là tin vui đối với Ukraine, nhưng Nga vẫn sở hữu số lượng lớn xe tăng trong kho dự trữ và vẫn chưa triển khai ra chiến trường để thay thế những chiếc đã thiệt hại. Bên cạnh đó, số lượng xe tăng cũ của Nga có thể rất dồi dào.

“Nga, giống như Liên Xô, không bao giờ vứt bỏ bất kỳ thứ gì”, Mark Cancian, cựu đại tá thủy quân lúc chiến Mỹ và là cố vấn cao cấp chương trình an ninh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói.

Ông Cancian đánh giá rằng, Nga vẫn có lợi thế về số lượng xe tăng so với Ukraine, nếu tính cả xe tăng chưa đưa vào tham chiến.

Trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga chủ yếu sử dụng 4 mẫu xe tăng là T-64, T-72, T-80 và T-90, trong đó T-72 chiếm phần lớn trong hạm đội xe tăng do đã nhiều năm sản xuất từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, khi gặp nhiều tổn thất trên chiến trường, Nga đã chuyển sang sử dụng các xe tăng cũ hơn trong kho vũ khí, gồm T-62, T-55 và T-54, một số chiếc có từ những năm 1940. Chưa rõ Nga đã rút bao nhiêu chiếc xe tăng khỏi kho vũ khí để sử dụng trên chiến trường và còn bao nhiêu chiếc trong kho để tiếp tục sử dụng.

Vào tháng 4, truyền thông Nga đưa tin, Moscow đã triển khai xe tăng T-14 Armata tiên tiến tham chiến tại Ukraine. T-14 Armata của Nga được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa, khả năng bảo vệ kíp lái nâng cao, có khả năng bắn chính xác đến 8km.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, một số xe tăng Nga có thể được sửa chữa và đưa trở lại tác chiến. Theo ông Putin, tổn thất tổng thể của phía Nga thấp hơn của Ukraine và đối phương vẫn chưa đột phá được qua phòng tuyến Nga.

Ukraine sẽ tận dụng hỏa lực từ xe tăng như thế nào?

Ông Mick Ryan, cựu tướng nghỉ hưu của quân đội Australia và là một chiến lược gia quân sự, nhận định, chênh lệch về xe tăng giữa Nga và Ukraine không chỉ về số lượng mà còn là chất lượng. “Chắc chắn các phương tiện bọc thép của phương Tây mang lại cho Ukraine một chút lợi thế về chất lượng”.

Theo các nhà quan sát phương Tây, trong khi Nga sử dụng nguồn xe tăng cũ để bổ sung vào lực lượng xe tăng đã thiệt hại trên chiến trường, Ukraine đang bù đắp tổn thất bằng xe tăng chất lượng cao của NATO.

“Hạm đội xe tăng của Ukraine có thể có sức mạnh chiến đấu ngang với Nga”, ông Cancian nói.

Chuyên gia Ryan cho biết, dữ liệu trên chiến trường cho thấy hầu hết các xe tăng tham gia xung đột Nga – Ukraine hiện không được sử dụng để giao tranh trực tiếp, mà được dùng để hỗ trợ các cuộc tấn công bộ binh, đối đầu với các phương tiện khác hoặc hỗ trợ hỏa lực gián tiếp.  

Ông Ryan cho rằng, bất chấp những thiết kế lỗi thời và các hệ thống dưới tiêu chuẩn hiện tại của NATO, một chiếc xe tăng cũ của Nga vẫn là thử thách đối với binh sĩ Ukraine.

Cuộc phản công hiện tại của Ukraine tiếp tục diễn ra chậm chạp khi nỗ lực xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Nhà phân tích Cancian nhận định, nếu Ukraine thành công trong việc phá hủy các công sự của Nga thì ưu thế về xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine mới đạt hiệu quả.

“Khi phá vỡ được phòng tuyến Nga, Ukraine mới có thể sử dụng hỏa lực vượt trội của những chiếc xe tăng này để giành lại quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ”, ông nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ
Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ

VOV.VN - Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine ngày 12/7 công bố video cho thấy, máy bay không người lái của lực lượng này đã tấn công một xe tăng của Nga ở thành phố Kherson, phía Nam đất nước.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ

Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ

VOV.VN - Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine ngày 12/7 công bố video cho thấy, máy bay không người lái của lực lượng này đã tấn công một xe tăng của Nga ở thành phố Kherson, phía Nam đất nước.

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine
Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, chiều nay (12/7), Thủ tướng Australia Althony Albanese đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 30 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, chiều nay (12/7), Thủ tướng Australia Althony Albanese đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 30 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Phương Tây trước bước lùi hỗ trợ vũ khí giữa lúc Ukraine gia tăng phản công
Phương Tây trước bước lùi hỗ trợ vũ khí giữa lúc Ukraine gia tăng phản công

VOV.VN - Các nước châu Âu như Đức, Italy và Anh đã cảnh báo trong nhiều tháng qua rằng kho vũ khí còn lại của họ sau khi hỗ trợ Ukraine chỉ đủ cầm cự trong 48 - 72 tiếng chiến đấu nếu một cuộc tấn công bất ngờ xảy ra.

Phương Tây trước bước lùi hỗ trợ vũ khí giữa lúc Ukraine gia tăng phản công

Phương Tây trước bước lùi hỗ trợ vũ khí giữa lúc Ukraine gia tăng phản công

VOV.VN - Các nước châu Âu như Đức, Italy và Anh đã cảnh báo trong nhiều tháng qua rằng kho vũ khí còn lại của họ sau khi hỗ trợ Ukraine chỉ đủ cầm cự trong 48 - 72 tiếng chiến đấu nếu một cuộc tấn công bất ngờ xảy ra.