Video: Syria thu giữ kho đạn khổng lồ của phiến quân tại Douma

VOV.VN - Hàng trăm quả mìn, trong đó một số có xuất xứ từ các nước NATO, cùng một lượng khổng lồ đạn pháo cối và lựu đạn bị quân đội Syria thu giữ tại Douma.

Phiến quân bỏ lại số mìn và đạn pháo cối khổng lồ này khi chúng rút khỏi Douma, thuộc Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

RT dẫn thông tin từ Trung tâm Hòa giải Các bên tham chiến tại Syria của Nga cho biết, tính đến nay, các đội rà phá bom mìn của Syria phát hiện và tháo gỡ tổng cộng 1.200 quả mìn, 1,5 tấn vật liệu nổ và 4.000 thiết bị nổ tự chế.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, trong số vũ khí này có lượng lớn mìn được các quốc gia NATO sản xuất, công tác gỡ mìn tại thành phố Douma có thể kéo dài ít nhất 3 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng
Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ( EU) và Liên Hợp Quốc (UN) hôm 24/4 đồng bảo trợ tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria tại Brussels, Bỉ.

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ( EU) và Liên Hợp Quốc (UN) hôm 24/4 đồng bảo trợ tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria tại Brussels, Bỉ.

Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?
Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?

VOV.VN - Cái gọi là “các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Douma” không gì khác hơn là cái cớ để phương Tây hạ thấp vai trò của Nga ở Syria.

Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?

Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?

VOV.VN - Cái gọi là “các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Douma” không gì khác hơn là cái cớ để phương Tây hạ thấp vai trò của Nga ở Syria.

Nga: Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã tới Douma để thanh sát
Nga: Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã tới Douma để thanh sát

VOV.VN - Ngày 21/4, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã tới khu vực được cho là xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma của Syria.

Nga: Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã tới Douma để thanh sát

Nga: Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã tới Douma để thanh sát

VOV.VN - Ngày 21/4, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã tới khu vực được cho là xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma của Syria.

OPCW làm thế nào để tìm manh mối vũ khí hóa học ở Douma (Syria)?
OPCW làm thế nào để tìm manh mối vũ khí hóa học ở Douma (Syria)?

VOV.VN - Dù bị trì hoãn lâu ngày nhưng các thanh sát viên vẫn có thể tìm thấy dấu vết hữu ích để chứng minh cho cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.

OPCW làm thế nào để tìm manh mối vũ khí hóa học ở Douma (Syria)?

OPCW làm thế nào để tìm manh mối vũ khí hóa học ở Douma (Syria)?

VOV.VN - Dù bị trì hoãn lâu ngày nhưng các thanh sát viên vẫn có thể tìm thấy dấu vết hữu ích để chứng minh cho cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.