Những VĐV Việt Nam giành được nhiều HCV nhất tại SEA Games 30

VOV.VN - Nhiều VĐV của đoàn thể thao Việt Nam đã giành được nhiều hơn 1 HCV tại kỳ SEA Games 30. Dưới đây là những VĐV tiêu biểu đạt được nhiều HCV nhất. 

Người giành nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN ở SEA Games 30 không ai khác chính là Nguyễn Thị Ánh Viên
VĐV sinh năm 1996 đăng ký thi đấu ở 8 nội dung bơi tại SEA Games và cả 8 nội dung cô đều giành huy chương. 
Trong số đó, có 6 HCV (200m tự do, 400m tự do, 100m ngửa, 200m ngửa, 200m hỗn  hợp, 400m hỗn hợp) và 2 HCB (50m ngửa, 800m tự do). 
Thành tích nổi bật của Ánh Viên giúp cô được BTC vinh danh làVĐV nữ xuất sắc nhất đại hội.

Lộc Thị Đào cũng là VĐV xuất sắc ở kỳ SEA Games lần này. 
Cô giành được 3 HCV ở môn bắn cung. 
Các nội dung mà Lộc Thị Đào giành HCV gồm có cung 1 dây cá nhân nữ, cung 1 dây đôi nam nữ và cung 1 dây đồng đội nữ
Tại môn điền kinh, Trần Nhật Hoàng là 1 trong những VĐV nổi bật nhất. 
Anh giành được 3 HCV ở các nội dung 400m nam, 4x400m hỗn hợp nam nữ và 4x400m tiếp sức nam. 

Nguyễn Thị Oanh cũng có 1 kỳ SEA Games 30 xuất sắc khi giành 3 HCV ở các nội dung chạy 1500m, 5000m và 3000m vượt chướng ngại vật. 

Ở môn TDDC, Đinh Phương Thành giành được 2 HCV ở các nội dung xà đơn và xà kép. 

Tại môn Canoeing, Trương Thị Phương giành 2 HCV ở các nội dung 200m và 500m đơn nữ.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng có 2 HCV ở các nội dung bơi 400m tự do và 1500m tự do. Anh còn giành 2 HCB ở các nội dung bơi 10km ngoài trời và 4x200m tự do tiếp sức. 
Trần Hưng Nguyên là một phát hiện của bơi Việt Nam tại SEA Games 30 khi VĐV chưa đầy 17 tuổi này đã có 2 HCV ở các nội dung 200m và 400m hỗn hợp cá nhân nam. 

Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật giành 2 HCV cá nhân và đồng đội nội dung kiếm ba cạnh của nam. 

Cũng ở môn đấu kiếm, Vũ Thành An có 2 HCV ở các nội dung cá nhân và đồng đội kiếm chém. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt 3 người nổ pháo ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30
Xử phạt 3 người nổ pháo ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

VOV.VN - Sau chiến thắng của U22 Việt Nam, một số đối tượng ở Hà Tĩnh mang pháo hoa, pháo điện để nổ trái phép.

Xử phạt 3 người nổ pháo ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Xử phạt 3 người nổ pháo ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

VOV.VN - Sau chiến thắng của U22 Việt Nam, một số đối tượng ở Hà Tĩnh mang pháo hoa, pháo điện để nổ trái phép.

Tạm biệt SEA Games 30, hẹn gặp lại tại Việt Nam ở SEA Games 31
Tạm biệt SEA Games 30, hẹn gặp lại tại Việt Nam ở SEA Games 31

VOV.VN -  SEA Games 30 chính thức khép lại với lễ bế mạc ngắn gọn của chủ nhà Philippines. Sau 2 năm nữa, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31. 

Tạm biệt SEA Games 30, hẹn gặp lại tại Việt Nam ở SEA Games 31

Tạm biệt SEA Games 30, hẹn gặp lại tại Việt Nam ở SEA Games 31

VOV.VN -  SEA Games 30 chính thức khép lại với lễ bế mạc ngắn gọn của chủ nhà Philippines. Sau 2 năm nữa, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31. 

Nhìn lại hành trình “đại thắng” của thể thao Việt Nam ở SEA Games 30
Nhìn lại hành trình “đại thắng” của thể thao Việt Nam ở SEA Games 30

Thể thao Việt Nam đã trải qua kỳ SEA Games "đại thành công" với 98 HCV cùng thành tích đứng thứ 2 toàn đoàn, vượt trên Thái Lan trong ngày thi đấu cuối

Nhìn lại hành trình “đại thắng” của thể thao Việt Nam ở SEA Games 30

Nhìn lại hành trình “đại thắng” của thể thao Việt Nam ở SEA Games 30

Thể thao Việt Nam đã trải qua kỳ SEA Games "đại thành công" với 98 HCV cùng thành tích đứng thứ 2 toàn đoàn, vượt trên Thái Lan trong ngày thi đấu cuối

VĐV ngất xỉu sau khi giành HCĐ ở SEA Games 30 trải lòng ngày về nước
VĐV ngất xỉu sau khi giành HCĐ ở SEA Games 30 trải lòng ngày về nước

VOV.VN - Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ - người giành HCĐ marathon 42km trải lòng về những khó khăn ở SEA Games 30.

VĐV ngất xỉu sau khi giành HCĐ ở SEA Games 30 trải lòng ngày về nước

VĐV ngất xỉu sau khi giành HCĐ ở SEA Games 30 trải lòng ngày về nước

VOV.VN - Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ - người giành HCĐ marathon 42km trải lòng về những khó khăn ở SEA Games 30.