49.000 người chết do rượu ở Pháp

(VOV) -Trong đó, số nạn nhân thuộc phái mạnh nhiều gấp đôi số nạn nhân nữ.

Rượu là nguyên nhân gây ra cái chết của 49.000 người Pháp ở mọi lứa tuổi mỗi năm. Đó là kết luận của một nhóm các nhà nghiên cứu vừa được công bố tại Pháp.

Công trình nghiên cứu của 4 tác giả gồm Sylvie Guérin, Agnès Laplanche, Ariane Dunant và Catherine Hill được công bố trên báo Sức khỏe cộng đồng châu Âu.

Rượu là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chết sớm ở Pháp. Trong đó, tỷ lệ tử vong do rượu ở lứa tuổi từ 15-34 chiếm 22% (từ là gần 1/4), ở lứa tuổi từ 35-64 chiếm 18% (tức là gần 1/5) và ở lứa tuổi trên 65 chiếm 7%.

Về tỷ lệ giới, mỗi năm rượu là nguyên nhân gây ra cái chết của 36.500 nam giới, chiếm 13% tổng số nam giới chết mỗi năm. Trong khi đó, ở nữ giới, rượu cũng là thủ phạm gây ra cái chết của 12.500 phụ nữ, chiếm 5% tổng số phụ nữ chết mỗi năm.

Bà Catherine Hill – một trong những nhà nghiên cứu, cho biết: “Trước hết, trong 49.000 người chết do rượu mỗi năm, có 15.000 người chết vì ung thư ở vùng đầu, cổ, ung thư gan và ung thư vú ở phụ nữ, sau đó là số người chết vì các bệnh liên quan đến tim mạch, rồi đến các bệnh về tiêu hóa do xơ gan, do tai nạn giao thông và cuối cùng là vì các bệnh thần kinh do rượu gây ra”.

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu này, người Pháp uống quá nhiều rượu mỗi năm. Lượng rượu tiêu thụ trung bình mỗi ngày theo đầu người (trên 15 tuổi) ở Pháp là 27gr, tương đương 2,7 ly. Ngay cả khi con số này giảm xuống chỉ còn một nửa, tức là 1 ly rưỡi mỗi ngày, theo nghiên cứu này, tác hại của rượu cũng vẫn rất lớn, có thể gây ra cái chết của 1.100 người/năm. Tuy nhiên, nghiên cứu trên cũng đưa ra một thông tin đáng khích lệ, đó là lượng tiêu thụ rượu mỗi ngày của người Pháp đã giảm xuống còn một nửa so với những con số cách đây 50 năm.

Để đảm bảo sức khỏe, bà Catherine Hill đưa ra lời khuyên: “Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới và các nghiên cứu của các nhà khoa học của các nước đều cho rằng, lượng tiêu thụ rượu của mỗi người tốt nhất là ở mức 1 lít mỗi năm. Tôi cho rằng, rõ ràng nếu như vậy thì mỗi người chỉ nên uống 1 ly mỗi ngày. Điều đó với chúng ta không khó, nhưng nên làm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng mạch online: “Bảo vệ và giải độc gan do bia rượu”
Phòng mạch online: “Bảo vệ và giải độc gan do bia rượu”

(VOV) - Các chuyên gia đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bạch Mai giải đáp thắc mắc trên VOV online & VOVTV chiều 29/1.

Phòng mạch online: “Bảo vệ và giải độc gan do bia rượu”

Phòng mạch online: “Bảo vệ và giải độc gan do bia rượu”

(VOV) - Các chuyên gia đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bạch Mai giải đáp thắc mắc trên VOV online & VOVTV chiều 29/1.

Say rượu lái xe ngược chiều trên làn đường ô tô
Say rượu lái xe ngược chiều trên làn đường ô tô

(VOV) - Để tránh tai nạn xảy ra, hàng loạt ôtô dừng lại đột ngột nhưng rất may không gây tai nạn dây chuyền.

Say rượu lái xe ngược chiều trên làn đường ô tô

Say rượu lái xe ngược chiều trên làn đường ô tô

(VOV) - Để tránh tai nạn xảy ra, hàng loạt ôtô dừng lại đột ngột nhưng rất may không gây tai nạn dây chuyền.

TP.HCM: Tai nạn giao thông do bia rượu tăng đột biến
TP.HCM: Tai nạn giao thông do bia rượu tăng đột biến

(VOV) - Chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, những ngày Tết đã có hơn 1.300 trường hợp nhập viện cấp cứu.  

TP.HCM: Tai nạn giao thông do bia rượu tăng đột biến

TP.HCM: Tai nạn giao thông do bia rượu tăng đột biến

(VOV) - Chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, những ngày Tết đã có hơn 1.300 trường hợp nhập viện cấp cứu.