5 lầm tưởng về bệnh viêm da dị ứng

VOV.VN - Đôi khi chúng ta cho rằng, da bị ngứa là tình trạng bình thường, không nghiêm trọng và sẽ tự lành. Bài viết sau sẽ cho bạn câu trả lời về những lầm tưởng về các dấu hiệu của bệnh viêm da dị ứng mà bạn thường không để ý tới.

Bạn hiểu bao nhiêu về bệnh Viêm da dị ứng (AD)?

Còn được gọi là bệnh chàm viêm mãn tính, viêm da dị ứng có đặc điểm là da khô, ngứa, chảy dịch trong suốt khi bị trầy xước. Dưới đây là danh sách 5 lầm tưởng phổ biến mà bạn nên biết:

Ngứa da không phải là một vấn đề lớn

Khi da khô và ngứa đi kèm, mọi người thường xem đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Có một số nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 90% bệnh nhân AD bị ngứa hàng ngày. Bệnh viêm da dị ứng phát triển theo thời gian và gây tổn thương cho da. Ngoài ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, bệnh viêm da cơ địa có thể dẫn đến lo lắng, trầm cảm, các bệnh đi kèm khác, thậm chí là tự tử, tùy theo mức độ.

Viêm da cơ địa là tên gọi khác của bệnh chàm:

Bệnh chàm là một thuật ngữ chung bao gồm nhiều tình trạng gây kích ứng da quá mức. Tuy nhiên, viêm da dị ứng là dạng bệnh chàm phổ biến nhất, gây đau đớn và khó nhận biết. Trên toàn cầu, bệnh này ảnh hưởng đến 15- 20 % dân số là trẻ em.

Nó sẽ tự lành:

AD là một trong những bệnh viêm da phổ biến nhất nhưng có tính chất trầm trọng. Hầu hết mọi người đều bị phát ban ngứa từ viêm da dị ứng trung bình đến nặng có thể bao phủ hầu hết cơ thể. Những người bị AD cũng có thể bị đau, nứt, chảy dịch, đỏ và đóng vảy.

Thuốc không kê đơn có thể giúp làm dịu da trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chúng sẽ không có tác dụng đối với tình trạng ngứa quá mức dẫn đến nhiễm trùng hoặc nguyên nhân gây ra AD nghiêm trọng. Do đó, nếu da phát ban thường xuyên hoặc ngày càng tăng trên cơ thể, tốt hơn là nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu.

Bệnh chàm chỉ ảnh hưởng đến trẻ em:

Mặc dù Viêm da dị ứng thường được chẩn đoán ở trẻ em và biểu hiện các triệu chứng ngay từ khi còn nhỏ, tuy nhiên có đến hơn 40% người lớn bị AD từ trung bình đến nặng. Căng thẳng, ô nhiễm, thức ăn, độ ẩm thấp hoặc cao, và tắm nước nóng lâu là một trong những yếu tố có thể kích hoạt AD ở người lớn. Vì vậy, điều cần thiết là phải chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu trước khi ngứa và phát ban trở nên nghiêm trọng. Chìa khóa để kiểm soát AD là chẩn đoán sớm và bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.

Viêm da dị ứng có lây:

AD trong mọi trường hợp không phải là một bệnh truyền nhiễm, hoặc một người không thể bị nhiễm bệnh, cho dù tiếp xúc qua da hay cách khác. Tiền sử gia đình hoặc trong quá khứ bị dị ứng, sốt cỏ khô hoặc hen suyễn, có tính chất di truyền có liên quan đến viêm da dị ứng.

Viêm da dị ứng có thể được kiểm soát và điều trị thành công khi có sự tư vấn thích hợp của bác sĩ da liễu cùng với việc thay đổi lối sống để kiểm soát mức độ nghiêm trọng, do đó mỗi người cần sớm nhận thức đúng và đủ về căn bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá hải sản rẻ chưa từng có, nhiều người tranh thủ ăn “sang”
Giá hải sản rẻ chưa từng có, nhiều người tranh thủ ăn “sang”

VOV.VN - Do ảnh hưởng bới dịch Covid-19, tại nhiều cửa hàng hải sản ở Hà Nội, các mặt hàng tôm hùm, ghẹ xanh, ốc hương… đang được chào bán với giá hấp dẫn.

Giá hải sản rẻ chưa từng có, nhiều người tranh thủ ăn “sang”

Giá hải sản rẻ chưa từng có, nhiều người tranh thủ ăn “sang”

VOV.VN - Do ảnh hưởng bới dịch Covid-19, tại nhiều cửa hàng hải sản ở Hà Nội, các mặt hàng tôm hùm, ghẹ xanh, ốc hương… đang được chào bán với giá hấp dẫn.

Cao Bằng: Gần 2000 công dân nhập cảnh trái phép trong gần 15 ngày
Cao Bằng: Gần 2000 công dân nhập cảnh trái phép trong gần 15 ngày

VOV.VN - Chưa đầy nửa tháng qua, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận, thu dung khoảng 2.000 công dân trở về từ Trung Quốc, gây ra tình trạng quá tải cho các khu cách ly trên địa bàn.

Cao Bằng: Gần 2000 công dân nhập cảnh trái phép trong gần 15 ngày

Cao Bằng: Gần 2000 công dân nhập cảnh trái phép trong gần 15 ngày

VOV.VN - Chưa đầy nửa tháng qua, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận, thu dung khoảng 2.000 công dân trở về từ Trung Quốc, gây ra tình trạng quá tải cho các khu cách ly trên địa bàn.

Sân bay Erbil của Iraq bị tấn công tên lửa
Sân bay Erbil của Iraq bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Tối 30/9, một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay ở Erbil, thủ phủ của vùng Kurd ở phía bắc Iraq.

Sân bay Erbil của Iraq bị tấn công tên lửa

Sân bay Erbil của Iraq bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Tối 30/9, một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay ở Erbil, thủ phủ của vùng Kurd ở phía bắc Iraq.

Sưởi than theo phong tục sau sinh, sản phụ tử vong thương tâm
Sưởi than theo phong tục sau sinh, sản phụ tử vong thương tâm

VOV.VN - Vụ việc thương tâm xảy ra tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Sản phụ mới sinh con đã tử vong do ngạt khí CO.

Sưởi than theo phong tục sau sinh, sản phụ tử vong thương tâm

Sưởi than theo phong tục sau sinh, sản phụ tử vong thương tâm

VOV.VN - Vụ việc thương tâm xảy ra tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Sản phụ mới sinh con đã tử vong do ngạt khí CO.

Australia kêu gọi G20 đưa các nền kinh tế vào chế độ “ngủ đông”
Australia kêu gọi G20 đưa các nền kinh tế vào chế độ “ngủ đông”

VOV.VN - Australia kêu gọi các thành viên G20 đưa nền kinh tế vào chế độ “ngủ đông” một cách kiểm soát để các DN không phải chịu thêm tổn thất do dịch Covid-19.

Australia kêu gọi G20 đưa các nền kinh tế vào chế độ “ngủ đông”

Australia kêu gọi G20 đưa các nền kinh tế vào chế độ “ngủ đông”

VOV.VN - Australia kêu gọi các thành viên G20 đưa nền kinh tế vào chế độ “ngủ đông” một cách kiểm soát để các DN không phải chịu thêm tổn thất do dịch Covid-19.