90% người bị xuất tinh sớm không đi khám bác sĩ

VOV.VN -  Theo TS BS Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội: Tỷ lệ người đi khám rất ít, chỉ có hơn 9%.

Hội thảo khoa học giải pháp đột phá điều trị xuất tinh sớm vừa diễn ra tại hai thành phố lớn, Hà Nội và TP HCM do nhãn hàng Priligy của công ty Menarini tổ chức. Tham dự cuộc hội thảo gồm có hơn 100 bác sĩ chuyên ngành nam học đến từ các bệnh viện trong cả nước.

Trình bày tham luận tại hội thảo, TS BS Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cho biết: tình dục đóng vai trò rất quan trọng trong một mối quan hệ hòa hợp, gắn bó và viên mãn. 9/10 nam giới cho biết rằng, thỏa mãn nhu cầu tình dục của vợ/bạn gái là vô cùng quan trọng. 90% người bị xuất tinh sớm không đi khám hoặc tư vấn bác sĩ và tỷ lệ người xuất tinh sớm đi khám rất ít chỉ hơn 9% nam giới. 73% cho rằng, xuất tinh sớm không phải là bệnh lý mà chỉ là do stress và ăn uống thiếu điều độ và 60% cảm thấy xấu hổ.

Xuất tinh sớm (XTS) là tình trạng người đàn ông xuất tinh sớm hơn mong muốn của bản thân hoặc của bạn tình. Xuất tinh sớm còn được biết đến với các tên khác nhau như: xuất tinh nhanh, đạt cực khoái sớm.

XTS là một các các rối loạn tình dục thường gặp ở nam giới, chiếm tỷ lệ 20- 30%. Một nghiên cứu tại Việt Nam tiến hành trên 200 đàn ông từ 25-55 tuổi cho thấy 20% mắc chứng XTS và 18% có thể mắc chứng XTS, cao hơn chút ít so với tỷ lệ mắc bệnh ở dân số Châu Á- Thái Bình Dương.

XTS có thể được chia 2 loại nguyên phát và thứ phát. XTS nguyên phát đặc trưng bởi tính khởi phát từ lần hoạt động tình dục đầu tiên và tồn tại trong suốt cuộc đời. Đối với XTS nguyên phát, sự xuất tinh có thể xảy ra rất nhanh, trước khi dương vật đưa vào âm đạo hoặc trong thời gian rất ngắn sau khi dương vật đưa vào âm đạo. Đối với bệnh nhân XTS thứ phát, họ vẫn xuất tinh bình thường trước khi khởi phát XTS. Thời gian xuất tinh thì ngắn nhưng thường không ngắn như những bệnh nhân mắc XTS nguyên phát.

BS Nguyễn Quang cũng đưa ra lời khuyên trong việc điều trị xuất tinh sớm rằng: bên cạnh việc điều trị thuốc, bệnh nhân phải điều trị hành vi tâm lý cho chính cá nhân mình. Tâm lý tự tin rất quan trọng, nó chiếm từ 60- 70%...

Cũng tại cuộc hội thảo, các bác sĩ được nghe GS BS Sung Won Lee, Khoa Niệu, Đại học Sungkyunkwan, Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Y học giới tính và nam khoa Hàn Quốc; Phó Chủ tịch Hội sinh sản Hàn Quốc; Thành viên Ban cố vấn về vấn đề xuất tinh Châu Á – Thái Bình Dương – người đã có nhiều năm điều trị xuất tinh sớm tại Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong việc điều trị bệnh này…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân
Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân

(VOV)_Thạc sĩ, BS CK2 Nguyễn Phương Hồng, GĐ Trung tâm Nam học, Phó Chủ tịch Hội y học Giới tính toàn quốc tư vấn trên VOV online.

Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân

Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân

(VOV)_Thạc sĩ, BS CK2 Nguyễn Phương Hồng, GĐ Trung tâm Nam học, Phó Chủ tịch Hội y học Giới tính toàn quốc tư vấn trên VOV online.

30% đàn ông Việt Nam bị mắc chứng xuất tinh sớm
30% đàn ông Việt Nam bị mắc chứng xuất tinh sớm

VOV.VN - Nguyên nhân thực sự của xuất tinh sớm là do sự sụt giảm serotonin (một loại hoocmone truyền tin có trong não bộ).

30% đàn ông Việt Nam bị mắc chứng xuất tinh sớm

30% đàn ông Việt Nam bị mắc chứng xuất tinh sớm

VOV.VN - Nguyên nhân thực sự của xuất tinh sớm là do sự sụt giảm serotonin (một loại hoocmone truyền tin có trong não bộ).

Xuất tinh sớm
Xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng phổ biến nhất vẫn là lứa tuổi dưới 40.

Xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng phổ biến nhất vẫn là lứa tuổi dưới 40.