Báo động dịch sốt xuất huyết liên tục bùng phát tại TP HCM

VOV.VN -Bệnh sốt xuất huyết là loại bệnh nguy hiểm và liên tục bùng phát tại TP HCM, trong có nhiều ca bệnh nặng dẫn đến tử vong.

Sáng nay (11/5), tại Công viên Đồng Phú, Quận 6, TP HCM đã diễn ra Lễ phát động Chiến dịch phòng chống bệnh sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 9 - năm 2019.

Chiến dịch phòng chống bệnh sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN
 phòng chống sốt xuất huyết tại TP HCM.

Ngay sau lễ phát động chiến dịch diệt muỗi và loăng quăng, kết hợp tổng vệ sinh trên toàn địa bàn, lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng TP HCM đã cùng với các ban ngành đoàn thể và đông đảo người dân cùng tuần hành trên các tuyến phố, khu dân cư và đến tận các hộ dân để tuyên truyền ý thức chủ động phòng chống loại bệnh này.

Chiến dịch được sự chung tay và tham gia đông đảo của nhiều tàng lớp nhân dân.

Cùng thời điểm, hệ thống trạm phát thanh cơ sở, xe loa tuyên truyền lưu động cũng chuyển tải nhiều thông tin đến người dân về những điều cần biết để phòng, chống hiệu quả bệnh sốt xuất huyết. Chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết tại TP HCM sẽ được thực hiện cao điểm từ nay đến ngày 30/6 và duy trì hoạt động này cho đến hết năm 2019.

Xe loa tuyên truyền lưu động trên đường phố chuyển tải nhiều thông tin phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Bác sỹ Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, bệnh sốt xuất huyết là loại bệnh nguy hiểm và liên tục bùng phát tại TP HCM, trong có nhiều ca bệnh nặng dẫn đến tử vong. Do bệnh này chưa có vắc xin phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu nên biện pháp quan trọng số một vẫn là sự chủ động phòng ngừa.

“Qua lễ phát động, thành phố mong các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là người dân trong cộng đồng nâng cao ý thức phòng chống sốt xuất huyết. Thường xuyên dọn dẹp các vật chứa nước trong và xung quanh nhà để hạn chế thấp nhất sự phát sinh loăng quăng và gây mầm bệnh của muỗi”- BS Nguyễn Quang Hưng cho biết./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM ghi nhận 21.000 người mắc sốt xuất huyết
TP HCM ghi nhận 21.000 người mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2019, TP HCM ghi nhận gần 21.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 3 người tử vong.

TP HCM ghi nhận 21.000 người mắc sốt xuất huyết

TP HCM ghi nhận 21.000 người mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2019, TP HCM ghi nhận gần 21.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 3 người tử vong.

Số bệnh nhân sốt xuất huyết tại Đà Nẵng tăng 2,5 lần
Số bệnh nhân sốt xuất huyết tại Đà Nẵng tăng 2,5 lần

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, TP Đà Nẵng có hơn 2.250 ca mắc sốt xuất huyết. Số bệnh nhân tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Số bệnh nhân sốt xuất huyết tại Đà Nẵng tăng 2,5 lần

Số bệnh nhân sốt xuất huyết tại Đà Nẵng tăng 2,5 lần

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, TP Đà Nẵng có hơn 2.250 ca mắc sốt xuất huyết. Số bệnh nhân tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

3 ca tử vong do sốt xuất huyết, TPHCM ra sức phòng dịch mùa mưa
3 ca tử vong do sốt xuất huyết, TPHCM ra sức phòng dịch mùa mưa

VOV.VN - Tại các khu đất trống, nhà hoang đã xuất hiện nhiều vũng nước, nguy cơ trở thành nơi sản sinh của muỗi.

3 ca tử vong do sốt xuất huyết, TPHCM ra sức phòng dịch mùa mưa

3 ca tử vong do sốt xuất huyết, TPHCM ra sức phòng dịch mùa mưa

VOV.VN - Tại các khu đất trống, nhà hoang đã xuất hiện nhiều vũng nước, nguy cơ trở thành nơi sản sinh của muỗi.