Bé gái bị chó dại nhà hàng xóm tấn công

VOV.VN - Bé gái 4 tuổi bị chó pitbull nhà hàng xóm tấn công, lôi đi. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm con chó có kết quả dương tính với bệnh dại.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp bé gái 4 tuổi ở Mê Linh (Hà Nội) bị chó pitbull nhà hàng xóm tấn công. Bệnh nhi được vào khoa Cấp cứu, cơ sở Kim Chung và được chuyển lên khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống. Ngay lập tức, bé gái được các bác sĩ lọc rửa và khâu vết thương.

Ths.BS Hoàng Mạnh Hà, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống cho biết, bệnh nhi bị chó cắn ở mặt và chân, đặc biệt là vùng mặt.

"Ngay khi vào cấp cứu, bệnh nhân đã đã được làm vệ sinh, cắt lọc và khâu tạo hình thẩm mỹ với hàng chục mũi khâu ở gùng mặt. Sau phẫu thuật em bé đã được chuyển xuống Phòng tiêm chủng vaccine, để tiêm phòng dại và tiêm  phòng uốn ván", bác sĩ Hà cho biết.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, vụ việc xảy ra khi bé gái vừa đi học về và đang đi xe đạp với bạn thì bị chó pitbull nhà hàng xóm tấn công. Cả 2 bé đều bị con chó xô ngã xe, lao vào cắn rồi lôi đi. May mắn, có bác hàng xóm nhìn thấy và hô hào mọi người xung quanh “giải cứu” 2 cháu bé.

Con chó sau đó đã bị người dân đánh chết và được xét nghiệm và có kết quả khẳng định bị bệnh dại. 

Bác sĩ Trần Quang Đại, Phòng tiêm chủng vaccine, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, khi bị chó cắn, người dân nên vệ sinh vết thương theo đúng nguyên tắc là rửa bằng xà phòng, không được nặn bóp vết thương và rửa dưới vòi nước sạch vài phút. Tiếp theo là vệ sinh bằng các chất sát khuẩn như cồn, hoặc cồn i-ốt.

Tốt nhất, người bị chó cắn nên đến cơ sở y tế để được sơ cứu, vệ sinh, sát khuẩn lại và tư vấn tiêm phòng dại. Đặc biệt là tiêm phòng dại càng sớm càng tốt.

Cũng theo BS Đại, với trường hợp bé này, sau khi bị chó cắn, gia đình đưa con đi cấp cứu và chủ động tiêm phòng dại và huyết thanh bao vây vết thương trước 24 giờ.

"Về cơ bản, cháu bé được đảm bảo an toàn vì đã tiêm  đúng và đủ theo phác đồ khuyến cáo", BS Đại cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khỉ tấn công nhiều người, cắn chết 4 con chó ở Quảng Nam
Khỉ tấn công nhiều người, cắn chết 4 con chó ở Quảng Nam

Khỉ đột ngột xuất hiện tại Quế Sơn, Quảng Nam tấn công khiến 3 người bị thương và cắn chết 4 con chó khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Khỉ tấn công nhiều người, cắn chết 4 con chó ở Quảng Nam

Khỉ tấn công nhiều người, cắn chết 4 con chó ở Quảng Nam

Khỉ đột ngột xuất hiện tại Quế Sơn, Quảng Nam tấn công khiến 3 người bị thương và cắn chết 4 con chó khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Bình Phước có 6 người chết do bị chó dại cắn
Bình Phước có 6 người chết do bị chó dại cắn

VOV.VN - Hôm nay (30/11), Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang tiếp tục tiêm vaccine phòng dại sau khi có nhiều trường hợp tử vong do bị chó dại cắn.

Bình Phước có 6 người chết do bị chó dại cắn

Bình Phước có 6 người chết do bị chó dại cắn

VOV.VN - Hôm nay (30/11), Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang tiếp tục tiêm vaccine phòng dại sau khi có nhiều trường hợp tử vong do bị chó dại cắn.

Sau khi cắn 2 trẻ ở Đồng Nai, chó phát bệnh dại rồi chết
Sau khi cắn 2 trẻ ở Đồng Nai, chó phát bệnh dại rồi chết

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về ổ bệnh dại trên địa bàn TP Biên Hòa.

Sau khi cắn 2 trẻ ở Đồng Nai, chó phát bệnh dại rồi chết

Sau khi cắn 2 trẻ ở Đồng Nai, chó phát bệnh dại rồi chết

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về ổ bệnh dại trên địa bàn TP Biên Hòa.