Bộ Y tế đề nghị xử lý vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết thương trên cổ

VOV.VN - Trước sự việc trẻ sơ sinh tử vong với vết thương dài trên cổ xảy tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ, Bộ Y tế vừa có văn bản hoả tốc yêu cầu xác minh.

Sau khi nhận được thông tin về trường hợp trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), sáng nay (2/7), Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) có công văn hoả tốc gửi Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu đơn vị này điều tra nguyên nhân vụ việc, xử lý, kỷ luật đối với các cán bộ liên quan theo đúng quy định nếu phát hiện sai phạm.

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ và đơn vị liên quan tiến hành gặp gỡ, chia sẻ động viên và cung cấp thông tin trung thực, chính xác cho gia đình và cơ quan truyền thông báo chí.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. 

Khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá toàn bộ quá trình tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc, xử lý của Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ (Hà Tĩnh) đối với sản phụ Nguyễn Thị Tình.

Trong quá trình chờ kết luận của hội đồng chuyên môn, Sở Y tế Hà Tĩnh cần phải có báo cáo nhanh về quá trình theo dõi, diễn biến, quy trình chăm sóc, xử lý của Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ (Hà Tĩnh) đối với sản phụ Nguyễn Thị Tình về Vụ Bà mẹ- Trẻ em (Bộ Y tế) trước ngày 9/7/2019.

Trước đó, anh Nguyễn Sỹ Chiến (chồng sản phụ Tình) cho biết, khoảng 8h sáng 30/6, chị Tình có dấu hiệu chuyển dạ nên đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để thăm khám.

Qua thăm khám, nhân viên y tế thông báo cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường.

Tuy nhiên, đến 18h30 cùng ngày, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, thăm khám bác sỹ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19h20 phút cùng ngày, anh nhận được thông báo của ê kíp y bác sỹ là con anh đã tử vong với vết đứt dài trên cổ.

Sự việc này đã khiến gia đình sản phụ bức xúc và yêu cầu bệnh viện phải có lời giải thích về cái chết và về đứt dài trên cổ thai nhi.

Ngay sau đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ xác nhận cổ em bé có vết đứt dài khoảng 8 cm, phải khâu 8 mũi.

Về vết thương trên cổ cháu bé, bác sĩ Nguyễn Đình Sơn (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ) cho biết là do bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa sản bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ có dùng tay kéo đầu cháu bé, tuy nhiên thời điểm đó cháu bé đã tử vong. Kíp mổ sau đó cũng báo cáo lên lãnh đạo viện cho biết trẻ sơ sinh tử vong do thai chết lưu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine Combe Five ở Lào Cai
Một trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine Combe Five ở Lào Cai

VOV.VN -BV Sản – Nhi Lào Cai vừa cấp cứu trẻ sơ sinh hơn 3 tháng tuổi trong tình trạng sốt cao li bì, thở ngáp, toàn thân tím tái, không bắt được mạch ngoại vi.

Một trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine Combe Five ở Lào Cai

Một trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine Combe Five ở Lào Cai

VOV.VN -BV Sản – Nhi Lào Cai vừa cấp cứu trẻ sơ sinh hơn 3 tháng tuổi trong tình trạng sốt cao li bì, thở ngáp, toàn thân tím tái, không bắt được mạch ngoại vi.

Một trẻ sơ sinh tử vong khi sinh tại Bệnh viện đa khoa Triệu Hải
Một trẻ sơ sinh tử vong khi sinh tại Bệnh viện đa khoa Triệu Hải

VOV.VN -Khoảng 6h sáng 11/8, các bác sĩ đồng ý mổ sinh nhưng trong giai đoạn chuyển mổ thì phát hiện thai nhi của sản phụ N. đã tử vong.

Một trẻ sơ sinh tử vong khi sinh tại Bệnh viện đa khoa Triệu Hải

Một trẻ sơ sinh tử vong khi sinh tại Bệnh viện đa khoa Triệu Hải

VOV.VN -Khoảng 6h sáng 11/8, các bác sĩ đồng ý mổ sinh nhưng trong giai đoạn chuyển mổ thì phát hiện thai nhi của sản phụ N. đã tử vong.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Kon Tum do siêu âm sai cân nặng?
Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Kon Tum do siêu âm sai cân nặng?

VOV.VN - Kết quả siêu âm trước sinh của thai nhi là 3,7kg, trong khi thực tế sau sinh bé trai cân nặng 4,5kg.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Kon Tum do siêu âm sai cân nặng?

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Kon Tum do siêu âm sai cân nặng?

VOV.VN - Kết quả siêu âm trước sinh của thai nhi là 3,7kg, trong khi thực tế sau sinh bé trai cân nặng 4,5kg.