Cà phê, trà xanh giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Những người uống ít nhất 1 tách cà phê hoặc 2 tách trà xanh/ngày có thể giảm 32% nguy cơ xuất huyết não.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản nói rằng, trà xanh hoặc cà phê giúp giảm rủi ro đột quỵ, đặc biệt nếu chúng là một phần của chế độ ăn uống thường xuyên, theo hãng tin UPI.

Tiến sĩ Yoshihiro Kokubo thuộc Trung tâm Tim mạch và não quốc gia Nhật Bản cho biết, nhóm nghiên cứu do ông chủ trì đã khảo sát 83.269 người trưởng thành ở nước này về thói quen uống trà xanh và cà phê. Nhóm nghiên cứu cũng theo dõi họ trong thời gian bình quân 13 năm.

Cuộc nghiên cứu cho thấy những người uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 20% so với những người ít uống loại nước này.

Những người uống 2 - 3 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 14%, và những người uống ít nhất 4 tách có thể giảm nguy cơ đến 20%, so với những người ít uống trà xanh.

Những người uống ít nhất một tách cà phê hoặc 2 tách trà xanh mỗi ngày có thể giảm 32% nguy cơ xuất huyết não so với những người ít uống loại nước này.

“Bạn có thể điều chỉnh lối sống một chút để kéo giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách thêm trà xanh vào chế độ ăn uống của mình”, ông Kobuko nói. Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Stroke: Journal of the American Heart Association./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trái tim khỏe mạnh giúp làm giảm nguy cơ ung thư
Trái tim khỏe mạnh giúp làm giảm nguy cơ ung thư

Mọi người cần tuân thủ nghiêm túc 7 khuyến cáo về lối sống lành mạnh, trong đó có tăng cường các hoạt động thể chất…

Trái tim khỏe mạnh giúp làm giảm nguy cơ ung thư

Trái tim khỏe mạnh giúp làm giảm nguy cơ ung thư

Mọi người cần tuân thủ nghiêm túc 7 khuyến cáo về lối sống lành mạnh, trong đó có tăng cường các hoạt động thể chất…

Những thực phẩm có hại nhất cho giấc ngủ
Những thực phẩm có hại nhất cho giấc ngủ

(VOV) -Cà phê, chocolate, chất cồn, thực phẩm nhiều chất béo… là những loại thực phẩm không tốt cho giấc ngủ.

Những thực phẩm có hại nhất cho giấc ngủ

Những thực phẩm có hại nhất cho giấc ngủ

(VOV) -Cà phê, chocolate, chất cồn, thực phẩm nhiều chất béo… là những loại thực phẩm không tốt cho giấc ngủ.

Món ăn dành cho người bị suy nhược thần kinh
Món ăn dành cho người bị suy nhược thần kinh

Người bệnh thường có biểu hiện đau váng đầu, ù tai, mệt mỏi, dễ cáu gắt, khó ngủ, hay hồi hộp, lo sợ, hay quên, kém ăn, táo bón...

Món ăn dành cho người bị suy nhược thần kinh

Món ăn dành cho người bị suy nhược thần kinh

Người bệnh thường có biểu hiện đau váng đầu, ù tai, mệt mỏi, dễ cáu gắt, khó ngủ, hay hồi hộp, lo sợ, hay quên, kém ăn, táo bón...

Thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng
Thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng

Một số thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng mà bạn nên chọn cho gia đình mình dưới đây: 

Thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng

Thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng

Một số thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng mà bạn nên chọn cho gia đình mình dưới đây: