Lai Châu: Bệnh nhân nhập viện tăng vì nắng nóng

VOV.VN - Thời tiết khắc nghiệt khiến trung bình mỗi ngày, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu phải khám và điều trị cho khoảng 350 bệnh nhân.

Tại Lai Châu, nền nhiệt không quá cao như với các tỉnh miền trung, tuy nhiên biên độ chênh lệnh cao giữa ngày và đêm gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Thời gian này, trung bình mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân phải nhập viện ở các tuyến trong tỉnh để điều trị do hệ quả của nắng nóng gây ra.

Bệnh nhân cao tuổi Tao Thị Châu (xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ) nhập viện điều trị từ ngày 27/5. Vốn có tiền sử về bệnh tim, lại thêm thời tiết nắng nóng khắc nghiệt thời gian qua khiến bà đột quỵ và con cháu phải đưa về bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Do nhập viện kịp thời cùng với sự chăm sóc tận tình của tập thể y bác sỹ bệnh viện nên đến nay bệnh tình của bà cũng đã đỡ hơn. Bà Tao Thị Châu cho biết: Thời tiết nắng nóng dẫn đến khó thở, đau tim từng cơn một. Bác sĩ khuyên xuống Hà Nội chữa, nhưng mà không có sức đi. Tuy sức khỏe giờ đã được cải thiện, nhưng lúc nóng quá vẫn rất mệt.

Khoa Nội,  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu có 60 giường bệnh. Bệnh nhân đang điều trị tại đây chủ yếu là người già, nhập viện điều trị các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp, đường tiêu hóa. Những ngày qua, số bệnh nhân nội trú tăng khoảng 20% so với ngày thường. Để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân, khoa Nội đã được tăng cường 1 bác sỹ ra phòng khám để hướng dẫn sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân, nhất là các bệnh lý liên quan say nắng, say nóng khi nhập viện.  

Bác sỹ Thiều Thu Huyền, Khoa nội Bệnh viện đa khoa Lai Châu cho biết: Do thời tiết nắng nóng nên bệnh nhân nhập viện chủ yếu là những trường hợp say nắng, sau nóng hoặc là rối loạn tiêu hóa, bệnh phổi. Lượng bệnh nhân trong khoa đợt nắng nóng vừa rồi chủ yếu là đường hô hấp, suy nhược cơ thể. Trong chăm sóc và điều trị thì vẫn theo quy trình, bệnh nhân mất nước nhiều được duy trì truyền dịch, thuốc

Khí hậu ở Lai Châu những ngày qua chênh lệch rất lớn ở các thời điểm trong ngày. Nếu như sáng sớm chỉ khoảng 17 – 18 độ C thì từ 10 giờ đến 17 giờ chiều nhiệt độ tăng nhanh lên khoảng 37 – 38 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến trung bình mỗi ngày, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu phải khám và điều trị cho khoảng 350 bệnh nhân.

Bác sĩ Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết: Thời gian qua, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú cao hơn, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Bệnh viên có 320 giường, nhưng tháng qua có ngày có tới khoảng 350 bệnh nhân nằm điều trị. Hầu hết trẻ em vào viện do ho, viêm họng, viêm phế quản, người lớn thì khó thở và nhiều vấn đề về bệnh tim mạch, cao huyết áp. Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu tất cả các bệnh nhân có hiện tượng say nóng, mệt mỏi, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt và mất nước là cơ bản. Về phía bệnh viện, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng thuốc, nhân lực và các phương tiện cấp cứu cho người bệnh

Theo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, nếu gặp những trường hợp say nắng, say nóng do thời tiết khắc nghiệt, người thân cần bình tĩnh đưa người bệnh vào chỗ râm mát, sử dụng khăn nước lạnh đắp vào trán, nách để giảm nhiệt độ, đồng thời cho uống nước mát. Nếu trường hợp bị say nắng, nóng quá lâu, sau khi sơ cứu không thấy dấu hiệu tỉnh lại thì nên đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân Hà Nội tìm đến hồ bơi tự phát
Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân Hà Nội tìm đến hồ bơi tự phát

VOV.VN -Các hồ tại Thủ đô như Hồ Tây, Hồ Linh Đàm… đã trở thành bể bơi của người dân. Nhưng vấn đề an toàn lại chưa được chú ý.

Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân Hà Nội tìm đến hồ bơi tự phát

Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân Hà Nội tìm đến hồ bơi tự phát

VOV.VN -Các hồ tại Thủ đô như Hồ Tây, Hồ Linh Đàm… đã trở thành bể bơi của người dân. Nhưng vấn đề an toàn lại chưa được chú ý.

Các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông
Các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

VOV.VN -Tại Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2 – 3 cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

VOV.VN -Tại Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2 – 3 cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Nắng nóng, ăn uống thế nào để tránh ngộ độc
Nắng nóng, ăn uống thế nào để tránh ngộ độc

VOV.VN - TS.BSCKII.Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm Chống độc: "Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm quá hạn, có mùi vị lạ bất thường, hoặc bị ôi thiu…".

Nắng nóng, ăn uống thế nào để tránh ngộ độc

Nắng nóng, ăn uống thế nào để tránh ngộ độc

VOV.VN - TS.BSCKII.Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm Chống độc: "Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm quá hạn, có mùi vị lạ bất thường, hoặc bị ôi thiu…".

Nắng nóng và hạn hán sẽ kéo dài
Nắng nóng và hạn hán sẽ kéo dài

VOV.VN - Ảnh hưởng của Elnino khiến mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng và hạn hán sẽ kéo dài

Nắng nóng và hạn hán sẽ kéo dài

VOV.VN - Ảnh hưởng của Elnino khiến mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.