Mỹ đối phó với dịch sởi tồi tệ nhất trong 2 thập kỉ qua
VOV.VN - Các quan chức y tế Mỹ đang đối phó với dịch sởi bùng phát tồi tệ nhất tại nước này trong 2 thập kỉ qua.
Mới đây nhất là gần 90 trường hợp báo cáo nhiễm sởi tại California. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh này đều liên quan đến đợt bùng phát dịch sởi ở khu vực Công viên Disneyland) nổi tiếng. Các quan chức y tế nghi ngờ rằng, dịch bệnh bùng phát khi một người nhiễm bệnh từ bên ngoài nước Mỹ tới thăm Disneyland trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 tháng 12 vừa qua.
Giới chức y tế bang Arizona cũng thông báo chuẩn bị sẵn sàng đối phó với nguy cơ bùng phát dịch sởi. Động thái này được thực hiện sau khi nhà chức trách cảnh báo 1 nghìn người ở bang này có nguy cơ nhiễm sởi vì có thể đã tiếp xúc với 7 bệnh nhân sởi.
![](https://media.vov.vn/uploaded/trongphu/2015_01_30/childvaccinesm0824set_1398504702_490x294_odks.jpg)
(Ảnh minh họa: WHO)
Mỹ tuyên bố xóa bệnh sởi vào năm 2000 nhưng các quan chức của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại Atlanta cho rằng, bệnh dịch có thể dễ dàng lây lan khi những người dân Mỹ đi ra nước ngoài. Giới chức y tế cũng cho biết, tình trạng số ca nhiễm sởi tăng vọt tại Mỹ trùng khớp với xu hướng từ chối tiêm phòng vaccine sởi nổi lên trong những năm gần đây, đặc biệt là khu vực Bắc Mỹ vì lo ngại loại vaccine này có thể sẽ gây ra các chứng bệnh tâm thần.
Mặc dù các nghiên cứu khoa học đã loại trừ bất cứ sự liên hệ nào giữa vaccine phòng bệnh sởi, quai bị, rubella với bệnh tâm thần song xu hướng từ chối tiêm vaccine vẫn tiếp tục phổ biến trong những năm qua tại Mỹ. Các chuyên gia y tế cho rằng, điều quan trọng là cha mẹ cần phải nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc đưa trẻ đi tiêm vaccine.
Bác sĩ Richard Goldsby tại San Francisco cho rằng: “Mọi người nên nhận thức rằng nếu họ không tiêm vaccine cho những đứa con của họ sẽ rất nguy hiểm. Điều này không chỉ khiến những đứa con của họ bị nhiễm bệnh mà còn ảnh hưởng đến nhiều đứa trẻ khác”
Bệnh sởi là loại bệnh có khả năng lây nhiễm cao vì virus phát tán dễ dàng trong không khí và có thể lây nhiễm mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Sởi là một căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như mù, điếc, viêm phổi và thậm chí tử vong./.