Mỹ thực hiện ca ghép toàn bộ khuôn mặt bị tạt axit

(VOV) -Carmen Tarleton, 44 tuổi, được các bác sỹ tại bệnh viện Boston tiến hành ca ghép toàn bộ mặt được lấy từ 1 người hiến tặng.

Một người phụ nữ tại Mỹ vừa được cấy ghép toàn bộ gương mặt sau khi bị người chồng tạt axít phá hủy hoàn toàn khuôn mặt.

Carmen Blandin Tarleton, 44 tuổi đã trải qua hơn 50 ca phẫu thuật kể từ sau khi bị chồng dội axít lên cơ thể khiến cô bị bỏng hơn 80% cơ thể. (ảnh: Facebook của Tarleton).

Carmen Blandin Tarleton, 44 tuổi, đã trải qua hơn 50 ca phẫu thuật kể từ sau khi bị chồng dội axít lên cơ thể khiến cô bị bỏng hơn 80% cơ thể. Hóa chất đã khiến cô bị mù hẳn một mắt, mắt còn lại nhìn lờ mờ. Trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật cô mới có thể thở bằng cả hai bên mũi và ăn uống bình thường.

Cô đã được các bác sỹ tại bệnh viện Brigham & Women ở Boston tiến hành ca ghép toàn bộ mặt được lấy từ một người hiến tặng. Các bác sỹ đã tiến hành khôi phục toàn bộ khuôn mặt cho Tarleton gồm: cổ, mũi, môi, cơ mặt, động mạch và dây thần kinh. Nhóm phẫu thuật gồm 30 bác sỹ và chuyên gia thẩm mỹ đã làm việc trong suốt 15 tiếng để hoàn thành việc cấy ghép.

Giám đốc  Bệnh viện Brigham & Women ở Boston bác sĩ Bohdan Pomahac hôm 27/3 cho biết: “Chúng tôi rất vui khi bệnh nhân khôi phục được các chức năng và hồi phục tốt. Bệnh nhân đã vượt qua được các nguy cơ sau cuộc phẫu thuật. Có lẽ tôi hơi thiên vị nhưng bây giờ trông cô ấy thật  tuyệt vời”.

Còn sau cuộc phẫu thuật em gái của Tarleton là Kesstan Blandin đọc lá thư của chị mình tại cuộc họp báo: “Bây giờ niềm tin đã trở lại với tôi. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Đây là một thời khắc quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi xin cảm ơn món quà mà gia đình người hiến tặng đã trao cho mình. Bây giờ, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ để có thể đối phó với bất kỳ điều gì xảy ra”.

Người chồng của Tarleton là Herbert Rodgers đã nhận tội cố ý sát thương vợ và đã bị xử 30 năm tù giam.

Bệnh viện Brigham & Women ở Boston cũng đã từng thực hiện ca ghép mặt cho Charla Nash, một người phụ nữ bị mất khuôn mặt do bị một con tinh tinh tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng hy vọng sống cho bệnh nhân ghép gan
Tăng hy vọng sống cho bệnh nhân ghép gan

(VOV) - Các nhà nghiên cứu tại Italy đã phát hiện ra chất chống oxy hóa được tiêm vào gan dùng để ghép, cải thiện sự sống cho bệnh nhân.

Tăng hy vọng sống cho bệnh nhân ghép gan

Tăng hy vọng sống cho bệnh nhân ghép gan

(VOV) - Các nhà nghiên cứu tại Italy đã phát hiện ra chất chống oxy hóa được tiêm vào gan dùng để ghép, cải thiện sự sống cho bệnh nhân.

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới
Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

(VOV) -Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

(VOV) -Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.

Những người sống độc thân dễ bị nhồi máu cơ tim
Những người sống độc thân dễ bị nhồi máu cơ tim

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan vừa công bố trên Tạp chí Phòng ngừa bệnh tim của châu Âu.

Những người sống độc thân dễ bị nhồi máu cơ tim

Những người sống độc thân dễ bị nhồi máu cơ tim

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan vừa công bố trên Tạp chí Phòng ngừa bệnh tim của châu Âu.