Nên vệ sinh răng miệng cho trẻ sớm nhất có thể

(VOV) -Theo Bác sĩ Lee Jae-cheoun, khi trẻ được khoảng 3 đến 4 tháng nên bắt đầu vệ sinh răng miệng.

Mẹ của Hye-bin mong rằng, cô ấy có thể quay ngược thời gian. Sau khi đến nha sĩ, mẹ của Hye-bin phát hiện ra rằng, cô con gái 3 tuổi đã bị sâu chiếc răng cửa vì Hye-bin có thói quen ngủ khi mút sữa bình, dư lượng sữa là nguyên nhân gây ra sâu răng. 

"Vị trí tốt nhất để đánh răng cho trẻ cũng như để người mẹ có thể dễ dàng nhìn vào trong miệng của chúng là đặt chúng nằm giữa 2 chân của họ"- ông Lee đề nghị.

Theo Bác sĩ Lee Jae-cheoun, Giám đốc Trung tâm Nha khoa Trẻ em Seoul (CDC) ở Cheongdamdong, phía Nam Seoul, một số bà mẹ không chú ý vệ sinh răng miệng cho trẻ sơ sinh vì sau này răng sữa sẽ được thay thế (bằng răng vĩnh viễn). Tuy nhiên, răng sữa lại quyết định đến sức khỏe răng miệng trong phần đời còn lại của một người.

“Bệnh sâu răng ở trẻ em phát triển rất nhanh. Chúng thường bị thối sau một tháng nếu không chăm sóc cẩn thận. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, nhiễm trùng răng sữa ảnh hưởng tới răng vĩnh viễn ở bên dưới. Bệnh sâu răng cũng có thể gây ra những vấn đề về tâm lý ở trẻ vì chúng sẽ cảm thấy buồn về vẻ ngoài của mình”, ông Lee nói.

Cũng theo ông Lee, khi trẻ được khoảng 3 đến 4 tháng thì nên bắt đầu vệ sinh răng miệng cho chúng, mặc dù phần lớn trẻ sơ sinh vẫn chưa mọc răng tại thời điểm đó. Đây là giai đoạn trẻ chuẩn bị nứt răng. Xoa bóp lợi sẽ giúp lưu thông máu cũng như loại bỏ cặn sữa. Điều này cũng sẽ giúp cho trẻ dễ dàng quen với việc đánh răng sau này, giảm bớt khó khăn cho cha mẹ”.

Ông Lee khuyên, cha mẹ có thể nhúng ướt miếng gạc sạch với nước ấm hoặc nước khoáng và đánh nhẹ bên trong miệng, lưỡi của trẻ để loại bỏ cặn sữa còn dính lại.

Thường thì trẻ sẽ mọc răng đầu tiên khi được 6 đến 8 tháng. Thời gian này, cha mẹ phải chú ý nhiều hơn. Ông Lee gợi ý, nên dùng bàn chải đánh răng nhỏ bằng ngón tay làm từ silicon vì chúng rất mềm. Dùng nước để đánh là đủ, nhưng cũng có thể sử dụng một lượng kem đánh răng dành cho trẻ em rất nhỏ, bằng một nửa hạt gạo.

Trong trường hợp này, nên đánh lại răng với gạc ướt, như vậy sẽ không còn cặn kem đánh răng trong miệng trẻ.

Khi trẻ được 1 đến 2 tuổi, chúng bắt đầu mọc răng cửa, răng nanh và răng hàm. Lúc này, họ nên dùng bàn chải đánh răng nhỏ. Ông Lee đề nghị hãy để cho trẻ chọn màu và kiểu dáng bàn chải của chúng. Bọn trẻ dường như thích thú hơn với những bàn chải có hình các nhân vật hoạt hình mà chúng yêu thích. Ông Lee nói: “Không hề dễ dàng để loại bỏ mảng bám. Bạn nên đánh răng hàng ngày, nếu không sẽ ngày càng khó loại bỏ mảng bám và cuối cùng sẽ dẫn đến sâu răng”.

Vì những đứa trẻ ở lứa tuổi này đều bắt đầu tự lập hơn nên nó sẽ muốn tự nó đánh răng. Tuy nhiên, ông Lee nói rằng, trẻ mẫu giáo không có khả năng đánh răng đúng cách. Vì vậy, các bà mẹ nên đánh răng cho chúng một vài lần dù chúng có thể làm theo sự hướng dẫn của cha mẹ. Ông Lee khuyến khích rằng, vị trí tốt nhất để đánh răng cho trẻ cũng như để người mẹ có thể dễ dàng nhìn vào trong miệng của chúng là đặt chúng nằm giữa 2 chân của họ.

3 tuổi, trẻ sẽ mọc được 20 cái răng. “Thời gian này, trẻ bắt đầu cuộc sống xã hội ở nhà trẻ và ăn nhiều đồ ngọt hơn”- ông Lee nói.

Về thực phẩm, ông Lee chỉ ra một số thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhưng lại có hại cho răng. “Loại thức ăn dính, chua, ngọt và mềm còn lại trong miệng thời gian dài sẽ có hại cho răng”. Dù các bậc cha mẹ đều biết rằng, socola và kẹo không tốt cho răng, nhưng sự thật là họ không thể nào ngăn bọn trẻ ăn chúng. Ông khuyến khích cha mẹ chỉ nên cho bọn trẻ ăn đồ ngọt 1 lần/ngày và bắt chúng lập tức đánh răng ngay sau đó.

Theo ông, cha mẹ thường hay bỏ qua hoa quả. Những loại hoa quả hay dính vào răng như chuối hoặc có lượng acid cao như cam có thể gây sâu răng. Trong khi đó, quả hồng và lê lại rất tốt cho răng. Ông Lee cũng khuyến cáo rằng, họ nên dùng chỉ nha khoa để ngăn ngừa sâu răng giữa răng hàm. Kem đánh răng có chứa fluorine rất tốt, nhưng chỉ được sử dụng khi trẻ biết cách xúc miệng, đánh răng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 90% trẻ em từ 6-8 tuổi mắc các bệnh về răng miệng
Hơn 90% trẻ em từ 6-8 tuổi mắc các bệnh về răng miệng

Chăm sóc, điều trị răng miệng không đúng cách là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ bị mắc các bệnh này ngày một tăng.  

Hơn 90% trẻ em từ 6-8 tuổi mắc các bệnh về răng miệng

Hơn 90% trẻ em từ 6-8 tuổi mắc các bệnh về răng miệng

Chăm sóc, điều trị răng miệng không đúng cách là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ bị mắc các bệnh này ngày một tăng.  

Cách tắm bé an toàn khi trời lạnh
Cách tắm bé an toàn khi trời lạnh

Làm thế nào để tắm cho trẻ an toàn trong mùa đông là nỗi băn khoăn của nhiều bà mẹ. Lời khuyên của BS Hồng Hạnh…

Cách tắm bé an toàn khi trời lạnh

Cách tắm bé an toàn khi trời lạnh

Làm thế nào để tắm cho trẻ an toàn trong mùa đông là nỗi băn khoăn của nhiều bà mẹ. Lời khuyên của BS Hồng Hạnh…

Cơ hội loại bỏ cận thị và điều trị các tật khúc xạ
Cơ hội loại bỏ cận thị và điều trị các tật khúc xạ

(VOV) -Cuộc tọa đàm của chúng tôi cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin đầy đủ hơn về căn bệnh cận thị, loạn thị

Cơ hội loại bỏ cận thị và điều trị các tật khúc xạ

Cơ hội loại bỏ cận thị và điều trị các tật khúc xạ

(VOV) -Cuộc tọa đàm của chúng tôi cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin đầy đủ hơn về căn bệnh cận thị, loạn thị

Một số bài thuốc dành cho trẻ còi xương
Một số bài thuốc dành cho trẻ còi xương

Còi xương do thiếu vitamin D làm cho chuyển hóa canxi và photpho bị rối loạn dẫn đến quá trình sinh trưởng của hệ xương bị trở ngại.

Một số bài thuốc dành cho trẻ còi xương

Một số bài thuốc dành cho trẻ còi xương

Còi xương do thiếu vitamin D làm cho chuyển hóa canxi và photpho bị rối loạn dẫn đến quá trình sinh trưởng của hệ xương bị trở ngại.