Người lớn gặp biến chứng nặng vì chủ quan bệnh sởi chỉ gặp ở trẻ em

VOV.VN - Chủ quan vì mặc định bệnh sởi chỉ gặp ở trẻ em, chị N.T.B nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng rõ rệt kèm rối loạn điện giải do biến chứng tiêu hóa nặng vì lây sởi từ cháu gái.

Theo người nhà, khoảng 10 ngày trước khi khởi phát bệnh, cháu gái sống cùng nhà mắc sởi và đã điều trị khỏi. Tuy nhiên, chị B. không thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Cách thời điểm nhập viện 4 ngày, chị bắt đầu sốt cao 38,5–39°C nhưng nghĩ chỉ là sốt thông thường nên tự mua thuốc hạ sốt điều trị tại nhà.

Sau 3 ngày, tình trạng không cải thiện mà diễn biến nặng hơn với các biểu hiện ho khan, đau họng, mệt mỏi, nôn nhiều. Ban sởi xuất hiện từ vùng mặt rồi lan ra toàn thân, kèm theo tiêu chảy trên 10 lần mỗi ngày. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh và chẩn đoán mắc sởi. Tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị không đỡ nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục 39–40°C, ban sởi toàn thân ở ngày thứ 8, ho nhiều, tức ngực khó thở SpO2: 92% (khí phòng), viêm và xuất huyết kết mạc hai mắt. Bệnh nhân nôn 3–4 lần/ngày, bụng chướng nhẹ, tiêu chảy phân toàn nước, 7–8 lần/ngày dẫn đến dấu hiệu mất nước. Xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm CRP tăng cao (43,8 mg/L) và dương tính với virus sởi.

Theo bác sĩ Đỗ Thị Tiền, Khoa Virus-Ký sinh trùng, đây là trường hợp sởi điển hình ở người lớn nhưng diễn biến nặng do biến chứng tiêu hóa, gây rối loạn điện giải và biến chứng đường hô hấp. Người bệnh cần được điều trị tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng hô hấp và phòng ngừa bội nhiễm.

Bệnh nhân đã được điều trị hạ sốt, bù nước và điện giải bằng đường truyền tĩnh mạch phối hợp với đường uống, kháng sinh kiểm soát nhiễm khuẩn đường hô hấp, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và dinh dưỡng.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, tiêu chảy được kiểm soát, các triệu chứng hô hấp giảm dần, bệnh nhân đỡ ho, đỡ khó thở, tỉnh táo và ăn uống tốt, hiện đang trong giai đoạn hồi phục.

Trường hợp này là lời cảnh báo không nên chủ quan với bệnh sởi ở người trưởng thành. Thực tế, sởi không chỉ là bệnh ở trẻ em, người lớn nếu chưa có miễn dịch khi mắc bệnh thường có nguy cơ diễn biến nặng và xuất hiện nhiều biến chứng hơn.

Ngoài trường hợp trên, hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị thêm 2 bệnh nhân mắc sởi, trong đó có 1 trường hợp chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh. Thực tế này tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của tiêm chủng trong phòng ngừa sởi.

Bác sĩ CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết tiêm vắc xin vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Người lớn không rõ tiền sử tiêm chủng nên chủ động tiêm phòng. Đặc biệt, phụ nữ cần hoàn tất việc tiêm ngừa sởi ít nhất 3 tháng trước khi mang thai để bảo vệ cả mẹ và con, vì vắc xin sởi là vắc xin sống giảm độc lực, nên chống chỉ định cho phụ nữ mang thai.

Khi tiếp xúc với người mắc sởi, nhất là trẻ nhỏ, cần thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Bên cạnh đó, người bệnh có thể chăm sóc hỗ trợ tại nhà đúng cách như uống đủ nước, bổ sung dung dịch điện giải để phòng mất nước khi sốt hoặc tiêu chảy, hạ sốt theo hướng dẫn của nhân viên y tế, giữ vệ sinh mắt, mũi, họng và tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh. Đặc biệt, cần đến bệnh viện ngay khi có các dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục không hạ, khó thở, ho nhiều, đau ngực, nôn nhiều, tiêu chảy gây mất nước hoặc tình trạng mệt lả, lơ mơ để tránh nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

z7239540925205_d08d15cb24f43cdcbbdea8be3cc569b8.jpg

Cúm, sởi mùa Đông - Xuân gia tăng: Cách bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh

VOV.VN - Dịch cúm mùa, đặc biệt là cúm A, gia tăng nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc, cùng với nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như sởi, thủy đậu, ho gà. Phóng viên VOV phỏng vấn TS. BS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, về các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

4 ca tử vong, 24 trường hợp mắc não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo dịch
4 ca tử vong, 24 trường hợp mắc não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo dịch

VOV.VN - Tính từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, Bộ Y tế ghi nhận 24 trường hợp mắc, trong đó có 4 trường hợp tử vong trên cả nước, nhóm tuổi mắc tập trung ở trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc.

4 ca tử vong, 24 trường hợp mắc não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo dịch

4 ca tử vong, 24 trường hợp mắc não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo dịch

VOV.VN - Tính từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, Bộ Y tế ghi nhận 24 trường hợp mắc, trong đó có 4 trường hợp tử vong trên cả nước, nhóm tuổi mắc tập trung ở trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc.

Ôm mèo mỗi ngày, bé gái 14 tuổi trả giá vì nấm da lan rộng
Ôm mèo mỗi ngày, bé gái 14 tuổi trả giá vì nấm da lan rộng

VOV.VN - Sau khi thường xuyên ôm ấp, chơi đùa với mèo, bé gái 14 tuổi xuất hiện những nốt ngứa nhỏ trên da. Chủ quan và gãi nhiều khi ngứa, chỉ sau vài ngày, các tổn thương lan nhanh ra nhiều vùng trên cơ thể, buộc gia đình phải đưa đi viện điều trị.

Ôm mèo mỗi ngày, bé gái 14 tuổi trả giá vì nấm da lan rộng

Ôm mèo mỗi ngày, bé gái 14 tuổi trả giá vì nấm da lan rộng

VOV.VN - Sau khi thường xuyên ôm ấp, chơi đùa với mèo, bé gái 14 tuổi xuất hiện những nốt ngứa nhỏ trên da. Chủ quan và gãi nhiều khi ngứa, chỉ sau vài ngày, các tổn thương lan nhanh ra nhiều vùng trên cơ thể, buộc gia đình phải đưa đi viện điều trị.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa
Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.