Ôm mèo mỗi ngày, bé gái 14 tuổi trả giá vì nấm da lan rộng

VOV.VN - Sau khi thường xuyên ôm ấp, chơi đùa với mèo, bé gái 14 tuổi xuất hiện những nốt ngứa nhỏ trên da. Chủ quan và gãi nhiều khi ngứa, chỉ sau vài ngày, các tổn thương lan nhanh ra nhiều vùng trên cơ thể, buộc gia đình phải đưa đi viện điều trị.

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nữ 14 tuổi đến khám trong tình trạng da xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ, ngứa rát. Tổn thương ban đầu chỉ xuất hiện ở vùng tay nhưng nhanh chóng lan xuống chân sau khoảng 5 ngày.

Theo người nhà, bệnh nhi có thói quen thường xuyên chơi với mèo. Khi xuất hiện các nốt ngứa đầu tiên, gia đình tự mua thuốc bôi tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí lan rộng nhanh hơn.

Thời tiết nắng nóng và thói quen gãi khiến vết thương lan rộng

Qua thăm khám, ThS.BS Vũ Thị Phương Dung, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết kết hợp xét nghiệm, tổn thương trên da bệnh nhi có hình ảnh điển hình của nấm mèo. Theo bác sĩ Dung, nấm da do tiếp xúc với động vật, đặc biệt là mèo không hiếm gặp.

Bệnh thường xuất hiện ở những người có thói quen gần gũi thú nuôi, nhất là khi động vật mang mầm bệnh mà không được phát hiện. Đáng chú ý, bệnh có xu hướng bùng phát mạnh vào mùa hè. Thời tiết nóng ẩm khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, tạo môi trường thuận lợi để nấm phát triển và lan nhanh trên da.

"Ban đầu, tổn thương có thể chỉ là một vài nốt nhỏ ở tay. Tuy nhiên, trong điều kiện nóng ẩm, cộng với việc gãi nhiều khi ngứa, nấm sẽ lan nhanh ra các vùng khác trên cơ thể", bác sĩ Dung nói. Trong trường hợp này, từ vài nốt nhỏ ban đầu, tổn thương đã lan khắp cánh tay, xuống đùi chỉ trong vài ngày. Việc gãi khiến da bị trầy xước, vô tình tạo điều kiện để nấm lan rộng và ăn sâu hơn vào lớp da.

Bệnh nấm da không kiểm soát có thể lan rộng

Theo BS Dung bệnh nấm da không phải là bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại gây ra nhiều phiền toái. Người bệnh thường cảm thấy ngứa, khó chịu, tổn thương có thể lan rộng nếu không được điều trị đúng cách.

Điều trị nấm da cần sử dụng thuốc kháng nấm theo đúng chỉ định, có thể bao gồm thuốc bôi và thuốc uống tùy mức độ. Quan trọng nhất là người bệnh phải tuân thủ đầy đủ liệu trình, không tự ý ngừng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm.

Song song với điều trị, việc vệ sinh cá nhân đóng vai trò rất quan trọng. Người bệnh cần giữ da luôn khô thoáng, tránh để mồ hôi ẩm ướt kéo dài. Quần áo phải được giặt sạch, phơi khô, tốt nhất nên là ủi hoặc luộc để tiêu diệt nấm còn tồn tại.

Việc mặc quần áo bí, thấm hút kém hoặc còn ẩm sẽ khiến bệnh kéo dài, dễ tái phát. Theo vị chuyên gia, nấm da hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, nếu người bệnh tiếp tục tiếp xúc với nguồn lây như mèo nhiễm nấm, bệnh rất dễ quay trở lại.

Ngoài ra, nếu điều trị không triệt để, nấm có thể chỉ tạm thời bị ức chế, sau đó âm thầm tồn tại và bùng phát lại khi gặp điều kiện thuận lợi. Khi đó, việc điều trị sẽ khó khăn hơn.

Nấm da cũng có khả năng lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, quần áo, chăn ga. Thực tế, nhiều trường hợp cả gia đình cùng mắc bệnh do sinh hoạt chung.

"Chúng tôi gặp không ít trường hợp vợ chồng, con cái cùng bị nấm da do lây chéo trong sinh hoạt hàng ngày”, bác sĩ Dung cho biết thêm.

Một trong những dấu hiệu giúp nhận biết nấm da là tổn thương có dạng hình tròn hoặc bầu dục, viền đỏ rõ ràng. Xung quanh viền có thể xuất hiện mụn nước nhỏ, trong khi vùng trung tâm có xu hướng lành hơn. Ngược lại, các bệnh dị ứng thông thường thường gây đỏ đều toàn bộ vùng da, không có viền đặc trưng như nấm.

Bác sĩ Dung cảnh báo một sai lầm phổ biến là người dân tự ý mua thuốc chứa corticoid để bôi khi thấy ngứa. Loại thuốc này có thể làm giảm nhanh triệu chứng viêm, khiến người bệnh lầm tưởng đã khỏi.

Tuy nhiên, thực chất corticoid làm suy giảm miễn dịch tại chỗ, khiến nấm phát triển âm thầm và bùng phát mạnh hơn sau đó, khiến bệnh kéo dài và khó điều trị hơn.

Để phòng ngừa nấm da, bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh hạn chế tiếp xúc với động vật nghi nhiễm nấm, đặc biệt là mèo. Giữ da luôn sạch sẽ, khô thoáng. Không mặc quần áo ẩm, bí, thấm hút kém. Không dùng chung đồ cá nhân với người khác. Đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ

Nếu không được điều trị kịp thời, nấm da có thể lan rộng, gây ngứa ngáy kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vì sao chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ?
Vì sao chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ?

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam lý giải nguyên nhân chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ.

Vì sao chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ?

Vì sao chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ?

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam lý giải nguyên nhân chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ.

Bác sĩ "bật mí” cách bảo vệ da hiệu quả mùa nắng nóng
Bác sĩ "bật mí” cách bảo vệ da hiệu quả mùa nắng nóng

VOV.VN - Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe những ngày nắng nóng kéo dài thì việc bảo vệ da đúng cách cũng không kém phần quan trọng, bởi thời tiết khó chịu này dễ làm chúng ta mắc nhiều bệnh về da.

Bác sĩ "bật mí” cách bảo vệ da hiệu quả mùa nắng nóng

Bác sĩ "bật mí” cách bảo vệ da hiệu quả mùa nắng nóng

VOV.VN - Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe những ngày nắng nóng kéo dài thì việc bảo vệ da đúng cách cũng không kém phần quan trọng, bởi thời tiết khó chịu này dễ làm chúng ta mắc nhiều bệnh về da.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa
Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.