Nguy cơ mắc COVID-19 trong nhà vệ sinh công cộng

VOV.VN - Nhà vệ sinh công cộng có thể là môi trường lý tưởng để các loại virus phát triển, nếu không cẩn thận chúng ta có thể lây nhiễm bệnh.

Các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Australia và Đại học Nam Australia đã phân tích dữ liệu từ 38 nghiên cứu khác nhau. Những nghiên cứu này được thực hiện ở 13 quốc gia nhằm xác định nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ các nhà vệ sinh công cộng.

Các chuyên gia phát hiện, việc xả nước bồn cầu mà không đậy nắp có thể khiến các hạt chất thải và nước siêu nhỏ bay đi xa đến gần 1,4 mét. Những hạt này có thể mang mầm bệnh và lưu lại trong không khí đến 30 phút.

Trước đó, một nghiên cứu khác cũng phát hiện số lượng các hạt siêu nhỏ bắn ra từ bồn cầu xả nước không đậy nắm tương đương với lượng giọt bắn của một người nói chuyện liên tục trong 6 phút rưỡi.

Tuy nhiên, xả bồn cầu không đậy nắp không phải là nguy cơ lây COVID-19 duy nhất. Nghiên cứu phát hiện những thùng rác không có nắm đậy cũng mang lại nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt, khi thùng rác đặt dưới hoặc gần máy sấy khô tay tự động. Máy sấy này khi bật có thể thổi bay các giọt bắn lan xa đến 2,7 mét.

Ngoài ra, rửa tay không kỹ, bề mặt nhà vệ sinh công cộng hay cống thoát nước bị tắc nghẽn cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19, khiến vi khuẩn và virus phát triển nhiều hơn.

"Kể từ khi dịch COVID-19 lây lan, nhiều người đã hạn chế sử dụng các nhà vệ sinh công cộng do ý thức được nguy cơ lây nhiễm từ đó", Giáo sư Erica Donne, một trong những tác giả nghiên cứu tại Đại học Nam Australia giải thích.

Tuy nhiên, nếu mọi người hạn chế thời gian lưu lại nhà vệ sinh công cộng, rửa và lau khô tay đúng cách, hạn chế sử dụng điện thoại hay ăn uống trong đó, nhà vệ sinh được vệ sinh sạch sẽ thì có thể hạn chế đáng kể nguy cơ lây nhiễm, Giáo sư Donne nói thêm.

Dù nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao hay thấp thì các chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người giữ vệ sinh một cách thận trọng, mang khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên. Những thói quen này không chỉ giúp giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 mà còn phòng ngừa nhiều bệnh khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức khỏe của 18 cháu bé bị tiêm nhầm vaccine ngừa Covid-19 ở Quốc Oai ổn định
Sức khỏe của 18 cháu bé bị tiêm nhầm vaccine ngừa Covid-19 ở Quốc Oai ổn định

VOV.VN - Hai tuần qua, các chuyên gia của BV Nhi Trung ương cũng như các y bác sĩ của BVĐK Xanh Pôn đã theo dõi chặt chẽ sức khoẻ của 18 cháu bé bị tiêm nhầm vaccine tại Quốc Oai (TP Hà Nội).

Sức khỏe của 18 cháu bé bị tiêm nhầm vaccine ngừa Covid-19 ở Quốc Oai ổn định

Sức khỏe của 18 cháu bé bị tiêm nhầm vaccine ngừa Covid-19 ở Quốc Oai ổn định

VOV.VN - Hai tuần qua, các chuyên gia của BV Nhi Trung ương cũng như các y bác sĩ của BVĐK Xanh Pôn đã theo dõi chặt chẽ sức khoẻ của 18 cháu bé bị tiêm nhầm vaccine tại Quốc Oai (TP Hà Nội).

Số ca nhiễm Covid-19 tăng báo động tại Pháp
Số ca nhiễm Covid-19 tăng báo động tại Pháp

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang lây lan mạnh tại Pháp với số ca mắc mới tăng báo động với gần 20.000 trường hợp trong ngày hôm qua (16/11).

Số ca nhiễm Covid-19 tăng báo động tại Pháp

Số ca nhiễm Covid-19 tăng báo động tại Pháp

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang lây lan mạnh tại Pháp với số ca mắc mới tăng báo động với gần 20.000 trường hợp trong ngày hôm qua (16/11).

Chuyên gia Fauci: Tiêm mũi tăng cường giúp Mỹ biến Covid-19 thành bệnh đặc hữu
Chuyên gia Fauci: Tiêm mũi tăng cường giúp Mỹ biến Covid-19 thành bệnh đặc hữu

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci, quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ hôm 16/11 cho biết, đại dịch Covid-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022 nếu Mỹ tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Chuyên gia Fauci: Tiêm mũi tăng cường giúp Mỹ biến Covid-19 thành bệnh đặc hữu

Chuyên gia Fauci: Tiêm mũi tăng cường giúp Mỹ biến Covid-19 thành bệnh đặc hữu

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci, quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ hôm 16/11 cho biết, đại dịch Covid-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022 nếu Mỹ tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Hà Giang: Đám tang không tổ chức quá 2 ngày để phòng COVID-19
Hà Giang: Đám tang không tổ chức quá 2 ngày để phòng COVID-19

VOV.VN - Ở Hà Giang, nhiều trường hợp F0 đã được phát hiện trong cộng đồng. Vì vậy, tuyên truyền nâng cao ý thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số về phòng chống dịch đang được các cấp, các ngành quan tâm. Đặc biệt là thay đổi thói quen tổ chức tiệc cưới, việc tang tại các thôn bản.

Hà Giang: Đám tang không tổ chức quá 2 ngày để phòng COVID-19

Hà Giang: Đám tang không tổ chức quá 2 ngày để phòng COVID-19

VOV.VN - Ở Hà Giang, nhiều trường hợp F0 đã được phát hiện trong cộng đồng. Vì vậy, tuyên truyền nâng cao ý thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số về phòng chống dịch đang được các cấp, các ngành quan tâm. Đặc biệt là thay đổi thói quen tổ chức tiệc cưới, việc tang tại các thôn bản.