Nhiễm trùng đường tiết niệu: “Cánh mày râu” chớ coi thường

VOV.VN - Không như mọi người vẫn nghĩ, nhiễm trùng đường tiết niệu là bệnh của phụ nữ. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, nam giới cũng có nguy cơ mắc bệnh này.

 Niệu đạo là kênh dẫn nước tiểu từ bàng quang ra bên ngoài. Ở phụ nữ, bộ phận này tương đối ngắn (trung bình 3 cm). Ở nam giới, niệu đạo còn được sử dụng để vận chuyển tinh dịch và dài hơn (15cm). Sự khác biệt về kích thước này là một trong những lý do giải thích tại sao viêm bàng quang, do vi khuẩn Escherichia coli xâm nhập qua niệu đạo, lại phổ biến hơn phụ nữ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nam giới không có nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiết niệu và thường biểu hiện bằng cảm giác thèm ăn, đi tiểu khó, nóng rát và đôi khi đau ở vùng bụng dưới.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục 

Nếu tất cả những triệu chứng này kèm theo chảy mủ, thì đây có thể là dấu hiệu của bệnh viêm niệu đạo gây ra bởi một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, bệnh lậu và chlamydia. Viêm niệu đạo xảy ra nhiều hơn ở nam giới trẻ, hoạt động tình dục không lành mạnh và không có các biện pháp bảo vệ phù hợp. Viêm niệu đạo phải được điều trị nhanh chóng, bằng kháng sinh trong ít nhất một tuần. Trong thời gian này, bạn nên kiêng sinh hoạt tình dục cho đến khi khỏi hẳn.

Viêm tuyến tiền liệt (Nhiễm trùng đường tiết niệu dưới)

Khi các dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu xuất hiện đột ngột và kèm theo sốt, đây có thể là nhiễm trùng đường tiết niệu dưới (viêm tuyến tiền liệt). Khi kiểm tra nước tiểu, bạn thường tìm thấy sự hiện diện của vi khuẩn Escherichia coli. Trong trường hợp này, đây là dấu hiệu của viêm tuyến tiền liệu cấp tính và cũng cần được điều trị bằng kháng sinh.

Nếu không được điều trị hoặc điều trị không dứt điểm, bệnh có thể trở thành mãn tính và dẫn đến các biến chứng. 

Lưu ý: Viêm bể thận là một trong những biến chứng khác của bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu nếu không được điều trị nhanh chóng. Trong trường hợp này, thận đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ở nam giới, tỷ lệ mắc bệnh này tương đối thấp./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân phổ biến khiến 60% phụ nữ mắc viêm đường tiết niệu
Nguyên nhân phổ biến khiến 60% phụ nữ mắc viêm đường tiết niệu

VOV.VN -Viêm đường tiết niệu là căn bệnh ảnh hưởng đến 60% phụ nữ và 1/4 trong số đó tái mắc. Dưới đây là những nguyên nhân gây bệnh phổ biến nhất.

Nguyên nhân phổ biến khiến 60% phụ nữ mắc viêm đường tiết niệu

Nguyên nhân phổ biến khiến 60% phụ nữ mắc viêm đường tiết niệu

VOV.VN -Viêm đường tiết niệu là căn bệnh ảnh hưởng đến 60% phụ nữ và 1/4 trong số đó tái mắc. Dưới đây là những nguyên nhân gây bệnh phổ biến nhất.

Lưu ý về bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu bạn nên biết
Lưu ý về bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu bạn nên biết

VOV.VN - Phần lớn các UTI bắt đầu khi các mầm bệnh (thường là các vi khuẩn như E. coli) tiếp cận niệu đạo và sau đó đi ngược lên niệu đạo đến bàng quang.

Lưu ý về bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu bạn nên biết

Lưu ý về bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu bạn nên biết

VOV.VN - Phần lớn các UTI bắt đầu khi các mầm bệnh (thường là các vi khuẩn như E. coli) tiếp cận niệu đạo và sau đó đi ngược lên niệu đạo đến bàng quang.

Phát hiện sớm dị tật tiết niệu, sinh dục ở trẻ
Phát hiện sớm dị tật tiết niệu, sinh dục ở trẻ

VOV.VN - Khuyết tật sinh dục và tiết niệu là các dị tật bẩm sinh, làm thay đổi hình dạng hoặc chức năng của một hoặc các bộ phận trong hệ cơ quan này.

Phát hiện sớm dị tật tiết niệu, sinh dục ở trẻ

Phát hiện sớm dị tật tiết niệu, sinh dục ở trẻ

VOV.VN - Khuyết tật sinh dục và tiết niệu là các dị tật bẩm sinh, làm thay đổi hình dạng hoặc chức năng của một hoặc các bộ phận trong hệ cơ quan này.