Nhiều giải pháp cấp thiết để TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe ASEAN

VOV.VN - Ngày 19/10, tại TP.HCM, Bộ Y tế phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Giải pháp hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe Khu vực ASEAN”. Nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực y tế chuẩn quốc tế, đầu tư chuyển đổi số được các chuyên gia, cơ quan ban ngành bàn luận.

Theo PGS. TS. Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc Gia, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tình hình công tác quản lý khám, chữa bệnh tại TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng trung bình 15%.

Thành phố không chỉ là một trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà còn là một trung tâm y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực phía Nam và của cả nước. Ngoài ra, TP.HCM có điểm đánh giá chất lượng bệnh viện tốt hơn nhiều so với trung bình chung cả nước, không có nhóm tiêu chí nào dưới 3,5 điểm.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho rằng, để mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khoẻ khu vực ASEAN sớm thành hiện thực, TP.HCM cần triển khai 5 nhóm giải pháp, bao gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiệm cận trình độ quốc tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại cho ngành Y tế; tìm hướng đột phá chuyên sâu y tế; thực hiện chuyển đổi số cho ngành và góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật cho ngành Y tế.

Cùng với đó, cần đưa ra cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

"Chúng ta phải hợp tác quốc tế, đi tắt đón đầu những khu công nghệ cao đổi mới sáng tạo, áp dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin. Đặc biệt là vấn đề đầu tư về con người, về trang thiết bị và cơ sở vật chất. Mặc dù cũng đã có nhưng chúng ta phải gắn trách nhiệm của các cơ sở này với các mục tiêu hết sức cụ thể", PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện Sở Y tế đã đề xuất lãnh đạo TP chấp thuận phân cụm hệ thống y tế thành 3 cụm khi xây dựng đề án trở thành trung tâm chăm sóc sức khoẻ khu vực ASEAN.

Theo đó, cụm y tế trung tâm gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối hiện hữu các quận trung tâm, giữ vai trò chủ lực trong phát triển y tế chuyên sâu; cụm y tế Tân Kiên đang trên lộ trình hiện thực hoá thành những cơ sở y tế chuyên sâu với cơ sở hạ tầng hiện đại, hướng đến trong tương lai không xa giữ vai trò chủ lực trong phát triển y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng là cụm y tế Thủ Đức đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, phát triển y tế vùng Đông Nam bộ.

Ngành y tế cũng đang thực hiện 7 giải pháp để đưa TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe trong khu vực ASEAN.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói: "Phát triển kỹ thuật chuyên sâu theo hướng toàn diện, đồng bộ, đáp ứng được mô hình bệnh tật, người dân và chăm sóc sức khỏe và chuyên sâu thì không chỉ tập trung ở cụm trung tâm mà chúng ta còn phải lo cho các nơi còn thiếu nguồn lực, còn xa trung tâm thành phố. Ví dụ như huyện Cần Giờ”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La
Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La

VOV.VN - Đối với người cao tuổi, khi sức khỏe thể chất dần suy giảm sẽ kéo theo nhiều rối loạn về sức khỏe tâm thần, chính vì điều này, người cao tuổi rất cần được quan tâm chăm sóc, giúp họ sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La

VOV.VN - Đối với người cao tuổi, khi sức khỏe thể chất dần suy giảm sẽ kéo theo nhiều rối loạn về sức khỏe tâm thần, chính vì điều này, người cao tuổi rất cần được quan tâm chăm sóc, giúp họ sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.

3 triệu trẻ em có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
3 triệu trẻ em có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần

VOV.VN - Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9% dân số, nghĩa là có khoảng 15 triệu người. Ở trẻ em, các vấn đề sức khỏe tâm thần vào khoảng 12%, tương đương hơn 3 triệu trẻ em có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

3 triệu trẻ em có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần

3 triệu trẻ em có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần

VOV.VN - Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9% dân số, nghĩa là có khoảng 15 triệu người. Ở trẻ em, các vấn đề sức khỏe tâm thần vào khoảng 12%, tương đương hơn 3 triệu trẻ em có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

Lưu ý khi chăm sóc F0, F1 là người khuyết tật, mắc các bệnh tâm thần...
Lưu ý khi chăm sóc F0, F1 là người khuyết tật, mắc các bệnh tâm thần...

VOV.VN - Chăm sóc các F0, F1 có thể trạng đặc biệt như người khuyết tật, người mắc các bệnh tâm thần và người cao tuổi sẽ cần một số lưu ý cụ thể để đảm bảo bệnh không diễn tiến nặng, xử trí kịp thời cả tình trạng COVID-19 và các bệnh lý nền...

Lưu ý khi chăm sóc F0, F1 là người khuyết tật, mắc các bệnh tâm thần...

Lưu ý khi chăm sóc F0, F1 là người khuyết tật, mắc các bệnh tâm thần...

VOV.VN - Chăm sóc các F0, F1 có thể trạng đặc biệt như người khuyết tật, người mắc các bệnh tâm thần và người cao tuổi sẽ cần một số lưu ý cụ thể để đảm bảo bệnh không diễn tiến nặng, xử trí kịp thời cả tình trạng COVID-19 và các bệnh lý nền...

TP.HCM thành lập trung tâm chăm sóc trẻ mới chào đời có mẹ mắc COVID-19
TP.HCM thành lập trung tâm chăm sóc trẻ mới chào đời có mẹ mắc COVID-19

VOV.VN - Trung tâm H.O.P.E nhằm hỗ trợ trẻ có mẹ mắc COVID-19, theo đó, trẻ được thăm khám, chăm sóc hàng ngày. Bên cạnh đó, công tác giao nhận trẻ cũng được thực hiện chặt chẽ khi các bé có người thân đến đón.

TP.HCM thành lập trung tâm chăm sóc trẻ mới chào đời có mẹ mắc COVID-19

TP.HCM thành lập trung tâm chăm sóc trẻ mới chào đời có mẹ mắc COVID-19

VOV.VN - Trung tâm H.O.P.E nhằm hỗ trợ trẻ có mẹ mắc COVID-19, theo đó, trẻ được thăm khám, chăm sóc hàng ngày. Bên cạnh đó, công tác giao nhận trẻ cũng được thực hiện chặt chẽ khi các bé có người thân đến đón.