Tế bào gốc có thể giúp điều trị suy tim

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Đại học College London đang phát triển một phương pháp điều trị suy tim dựa trên tế bào gốc.

Suy tim là hậu quả của hầu hết các bệnh lý tim mạch. Đó là tình trạng tim không đủ khả năng bơm để cung cấp máu cho cơ thể. Người bệnh bị suy tim sẽ suy giảm khả năng hoạt động, suy giảm chất lượng sống, tùy từng mức độ sẽ cần sự hỗ trợ khác nhau. Ngoài ra người bệnh suy tim nặng sẽ đứng trước nguy cơ tử vong cao do các rối loạn nhịp và các đợt suy tim mất bù. 

Hiện các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách giữ cho tế bào gốc tồn tại trong tim càng lâu càng tốt. Đầu tiên sẽ nuôi cấy tế bào gốc trên các vi cầu sau đó có thể tiêm vào cơ tim. Phương pháp này đã được thử nghiệm thành công trên chuột thí nghiệm. Hy vọng, sẽ thử nghiệm phương pháp điều trị này trên người trong vòng một thập kỷ tới. 

Theo các nhà nghiên cứu, đây là một phương pháp mới đầy hứa hẹn có thể cung cấp cho các tế bào tim có nguồn gốc từ tế bào gốc cơ hội tốt nhất để sửa chữa những trái tim bị tổn thương, giúp cho người bệnh có cơ hội được tiếp cận với những phương pháp điều trị tốt nhất trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhi 5 tuổi u nguyên bào thần kinh
Ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhi 5 tuổi u nguyên bào thần kinh

VOV.VN -Ngày 20/5, Bệnh viện Trung ương Huế đã cho xuất viện bệnh nhân Hồ Chi N., 5 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, huyện ĐaKrong, tỉnh Quảng Trị bị u nguyên bào thần kinh sau 1 năm điều trị đã lành bệnh.

Ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhi 5 tuổi u nguyên bào thần kinh

Ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhi 5 tuổi u nguyên bào thần kinh

VOV.VN -Ngày 20/5, Bệnh viện Trung ương Huế đã cho xuất viện bệnh nhân Hồ Chi N., 5 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, huyện ĐaKrong, tỉnh Quảng Trị bị u nguyên bào thần kinh sau 1 năm điều trị đã lành bệnh.

Nhân viên y tế gốc Á đối mặt với sự thù ghét và bạo lực giữa đại dịch Covid-19
Nhân viên y tế gốc Á đối mặt với sự thù ghét và bạo lực giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các nhân viên y tế người Mỹ gốc Á luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thời kỳ dịch bệnh, hơn nữa họ cũng có nguy cơ bị bạo hành cao hơn so với những ngành nghề khác.

Nhân viên y tế gốc Á đối mặt với sự thù ghét và bạo lực giữa đại dịch Covid-19

Nhân viên y tế gốc Á đối mặt với sự thù ghét và bạo lực giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các nhân viên y tế người Mỹ gốc Á luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thời kỳ dịch bệnh, hơn nữa họ cũng có nguy cơ bị bạo hành cao hơn so với những ngành nghề khác.

Bệnh nhi đầu tiên được chữa khỏi u nguyên bào võng mạc nhờ ghép tế bào gốc
Bệnh nhi đầu tiên được chữa khỏi u nguyên bào võng mạc nhờ ghép tế bào gốc

VOV.VN - Ngày 13/4, Bệnh viện Trung ương Huế làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhi đầu tiên của Việt Nam mắc u nguyên bào võng mạc được chữa khỏi nhờ phương pháp ghép tế bào gốc tự thân.

Bệnh nhi đầu tiên được chữa khỏi u nguyên bào võng mạc nhờ ghép tế bào gốc

Bệnh nhi đầu tiên được chữa khỏi u nguyên bào võng mạc nhờ ghép tế bào gốc

VOV.VN - Ngày 13/4, Bệnh viện Trung ương Huế làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhi đầu tiên của Việt Nam mắc u nguyên bào võng mạc được chữa khỏi nhờ phương pháp ghép tế bào gốc tự thân.

Chuyện showbiz: Đông Nhi - Ông Cao Thắng lưu giữ tế bào gốc cho con chưa chào đời
Chuyện showbiz: Đông Nhi - Ông Cao Thắng lưu giữ tế bào gốc cho con chưa chào đời

VOV.VN - Đông Nhi và Ông Cao Thắng dự định lưu giữ tế bào gốc cho con chưa chào đời. "Điều này Nhi và anh Thắng đã nghiên cứu thông tin rất kỹ. Nói dễ hiểu là hệ thống ngân hàng càng đa dạng thì bé nhà mình sẽ được chăm sóc ở nhiều nơi có nền y học tiên tiến trên thế giới, không chỉ riêng tại Việt Nam" (Ngôi sao)

Chuyện showbiz: Đông Nhi - Ông Cao Thắng lưu giữ tế bào gốc cho con chưa chào đời

Chuyện showbiz: Đông Nhi - Ông Cao Thắng lưu giữ tế bào gốc cho con chưa chào đời

VOV.VN - Đông Nhi và Ông Cao Thắng dự định lưu giữ tế bào gốc cho con chưa chào đời. "Điều này Nhi và anh Thắng đã nghiên cứu thông tin rất kỹ. Nói dễ hiểu là hệ thống ngân hàng càng đa dạng thì bé nhà mình sẽ được chăm sóc ở nhiều nơi có nền y học tiên tiến trên thế giới, không chỉ riêng tại Việt Nam" (Ngôi sao)

Thử nghiệm ở Australia: Tế bào gốc có thể hỗ trợ điều trị Covid-19
Thử nghiệm ở Australia: Tế bào gốc có thể hỗ trợ điều trị Covid-19

VOV.VN - Thử nghiệm ở Australia cho thấy, sử dụng tế bào gốc cũng khiến 75% bệnh nhân Covid-19 thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy trợ thợ trong vòng 10 ngày.

Thử nghiệm ở Australia: Tế bào gốc có thể hỗ trợ điều trị Covid-19

Thử nghiệm ở Australia: Tế bào gốc có thể hỗ trợ điều trị Covid-19

VOV.VN - Thử nghiệm ở Australia cho thấy, sử dụng tế bào gốc cũng khiến 75% bệnh nhân Covid-19 thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy trợ thợ trong vòng 10 ngày.