Tiểu đường, lo âu, MIS-C: Nhiều biến chứng của COVID-19 ở trẻ em

VOV.VN - Bệnh tiểu đường, hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C), các vấn đề sức khỏe tâm thần, rối loạn phát triển - các biến chứng hậu COVID-19 có thể gây tác động nghiêm trọng đến trẻ em.

Tác động của COVID-19 vẫn tiếp tục ngay cả sau khi hồi phục và điều đó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở trẻ em.

Tiến sĩ Charu Dutt Arora, Bác sĩ tư vấn và Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện AmeriHealth châu Á (Ấn Độ)  gần đây đã chia sẻ về các biến chứng sức khỏe hậu COVID-19 mà trẻ em có thể mắc phải.

Bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy, COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh tiểu đường ở trẻ em. Virus SARS-CoV-2 tấn công trực tiếp vào các tế bào tuyến tụy, mức độ căng thẳng cao hơn dẫn đến kháng insulin và lối sống ít vận động trong thời kỳ đại dịch là một số nguyên nhân chính. Nhưng vẫn chưa rõ bệnh tiểu đường sau mắc COVID-19 là rối loạn tạm thời hay sẽ trở thành bệnh lý mạn tính.

Các triệu chứng: Cha mẹ và giáo viên trong nhà trường nên theo dõi trẻ và các triệu chứng của trẻ như tăng khát, đói, đi tiểu nhiều lần, đau dạ dày, buồn nôn, sụt cân không chủ ý, mệt mỏi và nôn mửa.

MIS-C

Một trong những biến chứng hiếm gặp nhưng gây suy nhược sau COVID-19 là hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) ở trẻ em. Hội chứng này khiến nhiều trẻ phải đối mặt với các biến chứng liên quan đến tim, phổi, mạch, não, hệ tiêu hóa và mắt.

Các triệu chứng: Sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, mắt đỏ, phát ban, đau khớp, nhức đầu, chóng mặt và các hạch bạch huyết mở rộng là một số dấu hiệu.

COVID kéo dài

Trẻ em cũng bị COVID kéo dài như người lớn và mắc các biến chứng mạn tính ngay cả khi một số trẻ không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ trong quá trình nhiễm bệnh. Hội chứng COVID kéo dài này có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe.

Các triệu chứng: Khó thở, sương mù não, đau đầu, đau khớp hoặc cơ, sốt, tim đập nhanh, choáng váng và đau dạ dày là một số triệu chứng.

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần

Cũng giống như tất cả mọi người, trẻ em và thanh thiếu niên đang phải đối mặt với những hậu quả của đại dịch COVID-19. Theo nhiều nghiên cứu được thực hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, có sự gia tăng tỷ lệ lo âu, đau buồn, cô lập xã hội, thay đổi và rối loạn tâm trạng ở trẻ em sau mắc COVID-19. Sự mệt mỏi do đại dịch và mức độ căng thẳng cao là những nguyên nhân chính dẫn đến điều này.

Các vấn đề về phát triển

Nhiều trẻ em có thể phải đối mặt với rối loạn phát triển về nhận thức thần kinh, lời nói, khả năng tập trung, di chuyển và tâm trạng. Trong trường hợp hiếm gặp, trẻ có thể bị sưng não dẫn đến viêm não./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia New Zealand: Trẻ em cần tiêm phòng để ngăn biến chứng do Covid-19
Chuyên gia New Zealand: Trẻ em cần tiêm phòng để ngăn biến chứng do Covid-19

VOV.VN - Dù các thông tin gần đây cho rằng trẻ em có thể mắc Covid-19 với triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn, một kết quả nghiên cứu mới tại New Zealand cho thấy trẻ em vẫn có thể phải nhập viện với diễn biến nghiêm trọng nếu mắc bệnh. Tiêm vaccine vẫn là phương án tối ưu để tránh nguy cơ này. 

Chuyên gia New Zealand: Trẻ em cần tiêm phòng để ngăn biến chứng do Covid-19

Chuyên gia New Zealand: Trẻ em cần tiêm phòng để ngăn biến chứng do Covid-19

VOV.VN - Dù các thông tin gần đây cho rằng trẻ em có thể mắc Covid-19 với triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn, một kết quả nghiên cứu mới tại New Zealand cho thấy trẻ em vẫn có thể phải nhập viện với diễn biến nghiêm trọng nếu mắc bệnh. Tiêm vaccine vẫn là phương án tối ưu để tránh nguy cơ này. 

Tại sao trẻ em có ít nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19 hơn người lớn?
Tại sao trẻ em có ít nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19 hơn người lớn?

VOV.VN - Sự khác biệt cơ bản trong phản ứng miễn dịch của người lớn và trẻ em có thể giúp giải thích tại sao trẻ em ít có nguy cơ bị bệnh nặng hơn do COVID-19.

Tại sao trẻ em có ít nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19 hơn người lớn?

Tại sao trẻ em có ít nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19 hơn người lớn?

VOV.VN - Sự khác biệt cơ bản trong phản ứng miễn dịch của người lớn và trẻ em có thể giúp giải thích tại sao trẻ em ít có nguy cơ bị bệnh nặng hơn do COVID-19.

Trẻ em có cần tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 không?
Trẻ em có cần tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 không?

VOV.VN - Trong khi biến thể mới Omicron vẫn đang được giới khoa học tìm hiểu, nhiều bậc cha mẹ thắc mắc liệu trẻ em có cần tiêm mũi nhắc lại để bảo vệ khỏi biến thể này hay không.

Trẻ em có cần tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 không?

Trẻ em có cần tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 không?

VOV.VN - Trong khi biến thể mới Omicron vẫn đang được giới khoa học tìm hiểu, nhiều bậc cha mẹ thắc mắc liệu trẻ em có cần tiêm mũi nhắc lại để bảo vệ khỏi biến thể này hay không.

Mẹ thiếu máu khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu ở trẻ em
Mẹ thiếu máu khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu ở trẻ em

VOV.VN - Theo một nghiên cứu được thực hiện ở vùng nông thôn Ấn Độ, trẻ sinh ra từ những bà mẹ bị thiếu máu khi mang thai có nguy cơ cao mắc bệnh thiếu máu trong thời thơ ấu.

Mẹ thiếu máu khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu ở trẻ em

Mẹ thiếu máu khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu ở trẻ em

VOV.VN - Theo một nghiên cứu được thực hiện ở vùng nông thôn Ấn Độ, trẻ sinh ra từ những bà mẹ bị thiếu máu khi mang thai có nguy cơ cao mắc bệnh thiếu máu trong thời thơ ấu.

Các biện pháp ngăn cảm lạnh trở nặng ở trẻ em
Các biện pháp ngăn cảm lạnh trở nặng ở trẻ em

VOV.VN - Dưới đây là những biện pháp giúp trẻ giảm nhẹ triệu chứng cảm lạnh trong mùa đông này mà bố mẹ cần lưu ý.

Các biện pháp ngăn cảm lạnh trở nặng ở trẻ em

Các biện pháp ngăn cảm lạnh trở nặng ở trẻ em

VOV.VN - Dưới đây là những biện pháp giúp trẻ giảm nhẹ triệu chứng cảm lạnh trong mùa đông này mà bố mẹ cần lưu ý.