Trẻ mắc COVID-19 có kháng thể tự nhiên tồn tại ít nhất 7 tháng

VOV.VN - Theo một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại UTHealth Houston (Mỹ), được công bố trên tạp chí Pediatrics gần đây, kháng thể tự nhiên ở trẻ em từng mắc COVID-19 có thể tồn tại ít nhất 7 tháng.

Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu của 218 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 19 tuổi, đã tham gia cuộc khảo sát CARES của bang Texas (Mỹ). Cuộc khảo sát đó bắt đầu vào tháng 10/2020 với mục tiêu đánh giá tình trạng kháng thể COVID-19 theo thời gian giữa người lớn và trẻ em ở Texas.

Các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu đã được lấy mẫu máu 3 lần riêng biệt. Các mẫu được thu thập trước khi triển khai vaccine và trong các đợt lưu hành các biến thể Delta và Omicron. Đến nay, các nhà nghiên cứu đã hoàn thành ba giai đoạn khác nhau của nghiên cứu.

Kết quả cho thấy, 96% những người từng mắc COVID-19 tiếp tục có kháng thể cho đến 7 tháng sau đó. Lưu ý, nhóm trẻ tham gia nghiên cứu chưa từng tiêm vaccine nên kháng thể đo được là do từng nhiễm bệnh.

Giáo sư dịch tễ học Sarah Messiah từ Trường Y tế Công cộng UTHealth cho biết: “Đây là nghiên cứu đầu tiên từ cuộc khảo sát CARES của Texas bao gồm dữ liệu từ cả ba thời điểm trong cuộc khảo sát. Những phát hiện này rất quan trọng vì thông tin về khả năng sinh ra kháng thể chúng tôi thu thập được từ trẻ em bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hoàn toàn như nhau, dù trẻ có triệu chứng hay không, bệnh nặng hay nhẹ, thời gian nhiễm bệnh, có cân nặng đạt chuẩn hay béo phì, hoặc giới tính nào. Mọi người đều giống nhau”.

Theo Giáo sư Messiah, kết quả của Texas CARES chỉ là một bước để tìm hiểu tác động của virus đối với trẻ em. Cho đến nay, 14 triệu trẻ em ở Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Theo các tài liệu nghiên cứu về người lớn, sự lây nhiễm tự nhiên, cộng với khả năng bảo vệ của vaccine, mang lại sự bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19. Một số bậc cha mẹ cũng không nên lầm tưởng khi nghĩ rằng chỉ vì con họ đã bị nhiễm COVID-19 nên bây giờ chúng đã được bảo vệ và không cần phải chủng ngừa. Mặc dù nghiên cứu của chúng tôi xác định được kháng thể tự nhiên tồn tại ít nhất 7 tháng ở trẻ em, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết ngưỡng bảo vệ tối đa là bao nhiêu. Do đó, vaccine vẫn là một công cụ tuyệt vời để cung cấp cho trẻ em sự bảo vệ bổ sung”, chuyên gia chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em gái mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 có nguy cơ cao bị hội chứng buồng trứng đa nang
Trẻ em gái mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 có nguy cơ cao bị hội chứng buồng trứng đa nang

VOV.VN - Nghiên cứu mới, được công bố ngày 15/2 trên tạp chí JAMA Network Open, cho thấy khoảng 1/5 bé gái mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 có thể tự phát triển một tình trạng được gọi là hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Trẻ em gái mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 có nguy cơ cao bị hội chứng buồng trứng đa nang

Trẻ em gái mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 có nguy cơ cao bị hội chứng buồng trứng đa nang

VOV.VN - Nghiên cứu mới, được công bố ngày 15/2 trên tạp chí JAMA Network Open, cho thấy khoảng 1/5 bé gái mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 có thể tự phát triển một tình trạng được gọi là hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Khả năng miễn dịch của trẻ em đối với Covid-19 có thể kéo dài 9 tháng
Khả năng miễn dịch của trẻ em đối với Covid-19 có thể kéo dài 9 tháng

VOV.VN - Ông Yevgeny Timakov - chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm và vaccine hàng đầu của Nga, cho biết, khả năng miễn dịch của trẻ em đối với bệnh Covid-19 có thể kéo dài đến 9 tháng.

Khả năng miễn dịch của trẻ em đối với Covid-19 có thể kéo dài 9 tháng

Khả năng miễn dịch của trẻ em đối với Covid-19 có thể kéo dài 9 tháng

VOV.VN - Ông Yevgeny Timakov - chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm và vaccine hàng đầu của Nga, cho biết, khả năng miễn dịch của trẻ em đối với bệnh Covid-19 có thể kéo dài đến 9 tháng.

Trẻ em 5-11 tuổi liệu có gặp phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19?
Trẻ em 5-11 tuổi liệu có gặp phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19?

VOV.VN - Theo chuyên gia y tế, trẻ em 5-11 tuổi phần lớn chưa bước vào giai đoạn dậy thì, chưa trải qua quá trình cơ thể thay đổi hormone nên ít gặp các phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19.

Trẻ em 5-11 tuổi liệu có gặp phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19?

Trẻ em 5-11 tuổi liệu có gặp phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19?

VOV.VN - Theo chuyên gia y tế, trẻ em 5-11 tuổi phần lớn chưa bước vào giai đoạn dậy thì, chưa trải qua quá trình cơ thể thay đổi hormone nên ít gặp các phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19.

Tiểu đường, lo âu, MIS-C: Nhiều biến chứng của COVID-19 ở trẻ em
Tiểu đường, lo âu, MIS-C: Nhiều biến chứng của COVID-19 ở trẻ em

VOV.VN - Bệnh tiểu đường, hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C), các vấn đề sức khỏe tâm thần, rối loạn phát triển - các biến chứng hậu COVID-19 có thể gây tác động nghiêm trọng đến trẻ em.

Tiểu đường, lo âu, MIS-C: Nhiều biến chứng của COVID-19 ở trẻ em

Tiểu đường, lo âu, MIS-C: Nhiều biến chứng của COVID-19 ở trẻ em

VOV.VN - Bệnh tiểu đường, hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C), các vấn đề sức khỏe tâm thần, rối loạn phát triển - các biến chứng hậu COVID-19 có thể gây tác động nghiêm trọng đến trẻ em.