Việt Nam có 6 trung tâm tim mạch can thiệp được chứng nhận quốc tế

VOV.VN - Việt Nam hiện có 140 trung tâm tim mạch can thiệp, bao phủ hầu hết các tỉnh thành, trong đó có 6 trung tâm (trong đó có Viện Tim mạch quốc gia) được chứng nhận quốc tế là trung tâm độc lập can thiệp thay van động mạch chủ qua đường ống thông.

Trong 2 ngày 11-12/10, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch Can thiệp Toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề “Can Thiệp Tim mạch trong kỷ nguyên mới: Kết nối – Chia sẻ - Thành công”.

Tại đây các chuyên gia cho biết: Việt Nam có 140 trung tâm Tim mạch can thiệp, bao phủ hầu hết các tỉnh thành, trong đó có 6 trung tâm (trong đó có Viện Tim mạch quốc gia) được chứng nhận quốc tế là trung tâm độc lập can thiệp thay van động mạch chủ qua đường ống thông. 

Với hơn 200 báo cáo viên tại 50 phiên thảo luận khoa học, Hội nghị là dịp để các chuyên gia của Việt Nam cập nhật những tiến bộ mới nhất trên thế giới trong lĩnh vực can thiệp bệnh lý tim mạch. Trong 2 năm qua, số ca bệnh cần can thiệp tim mạch tại nước ta đã tăng gần 20% so với các năm trước, đặc biệt là các ca nhồi máu cơ tim cấp và bệnh lý mạch vành.

Hiện có khoảng 1,3 triệu người Việt Nam sống chung với bệnh mạch vành và mỗi năm có gần 100 000 bệnh nhân được thực hiện các thủ thuật tim mạch can thiệp, trong đó có tới 50.000 ca đặt stent động mạch vành. Bên cạnh đó, số trường hợp được can thiệp các bệnh lý tim mạch khác cũng gia tăng nhanh chóng như can thiệp nhịp, can thiệp các bệnh tim cấu trúc, can thiệp mạch máu lớn và mạch máu ngoại biên.

Cũng tại hội nghị, các chuyên gia nhân định ngành Tim mạch tại Việt Nam nói chung, chuyên ngành Tim mạch can thiệp nói riêng đã đạt những bước tiến vượt bậc, hội nhập sâu rộng với thế giới và áp dụng thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến, sánh ngang với các quốc gia phát triển.

Hiện nay, tất cả các bệnh lý tim mạch đều có thể được chẩn đoán và điều trị hiệu quả ngay trong nước, giúp bệnh nhân có cơ hội tiếp cận với những thành tựu khoa học hiện đại ngay tại Việt Nam mà không cần phải ra nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức và khoảng cách nhất định giữa các tuyến trung ương và địa phương. Đặc biệt, lĩnh vực tim mạch can thiệp được coi là lĩnh vực kỹ thuật cao và hiện đại nhất của chuyên ngành.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân, đòi hỏi đội ngũ thầy thuốc chuyên ngành Tim mạch can thiệp luôn học hỏi và trau dồi những kinh nghiệm quý báu của các nước phát triển, cập nhật và áp dụng những tiến bộ y khoa mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp trong nước và với đồng nghiệp quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế cần làm gì để không gặp những bệnh lý tim mạch khiến ngưng thở khi ngủ?
Tài xế cần làm gì để không gặp những bệnh lý tim mạch khiến ngưng thở khi ngủ?

VOV.VN - Một quả tim khỏe sẽ cho ta một sức khỏe tinh thần tốt, ngược lại chỉ cần đập nhanh, lạc nhịp là khiến ta mất ăn, mất ngủ.

Tài xế cần làm gì để không gặp những bệnh lý tim mạch khiến ngưng thở khi ngủ?

Tài xế cần làm gì để không gặp những bệnh lý tim mạch khiến ngưng thở khi ngủ?

VOV.VN - Một quả tim khỏe sẽ cho ta một sức khỏe tinh thần tốt, ngược lại chỉ cần đập nhanh, lạc nhịp là khiến ta mất ăn, mất ngủ.

Phòng bệnh tim mạch tái phát mùa lạnh
Phòng bệnh tim mạch tái phát mùa lạnh

VOV.VN - Hằng năm, vào mùa đông, số người nhập viện vì bệnh lý tim mạch thường tăng cao, chủ yếu là người cao tuổi và những người có tiền sử bệnh tim mạch.

Phòng bệnh tim mạch tái phát mùa lạnh

Phòng bệnh tim mạch tái phát mùa lạnh

VOV.VN - Hằng năm, vào mùa đông, số người nhập viện vì bệnh lý tim mạch thường tăng cao, chủ yếu là người cao tuổi và những người có tiền sử bệnh tim mạch.

Tử vong do bệnh tim mạch ngày càng tăng
Tử vong do bệnh tim mạch ngày càng tăng

VOV.VN - Tại Việt Nam, xu hướng tử vong do bệnh tim mạch đang ngày càng tăng, trong đó tử vong do bệnh mạch máu não chiếm tỷ lệ lớn nhất, với tỷ suất tử vong tăng từ 127,3/100.000 dân (năm 2000) lên 164,9/100.000 dân hiện nay.

Tử vong do bệnh tim mạch ngày càng tăng

Tử vong do bệnh tim mạch ngày càng tăng

VOV.VN - Tại Việt Nam, xu hướng tử vong do bệnh tim mạch đang ngày càng tăng, trong đó tử vong do bệnh mạch máu não chiếm tỷ lệ lớn nhất, với tỷ suất tử vong tăng từ 127,3/100.000 dân (năm 2000) lên 164,9/100.000 dân hiện nay.