CTV Mỹ Linh/VOV1 biên dịch
874 bài viết
VOV.VN - Các quan chức Thái Lan hôm nay (31/03) đã tiến hành thu thập các mẫu kim loại và thép lấy từ công trình xây dựng 30 tầng chưa hoàn thiện bị sập sau vụ động đất có độ lớn 7,7 độ cuối tuần trước (28/03).
VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar vừa cập nhật, tính đến trưa nay (29/3), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động mạnh 7,7 độ xảy ra chiều qua đã lên tới 1.002 người, cùng ít nhất 2.376 người bị thương, trong khi vẫn còn 30 người mất tích.
VOV.VN - Lực lượng cứu hoả Hàn Quốc vừa báo cáo các vụ cháy rừng đã bùng phát trở lại ở khu vực Đông Nam của nước này đêm qua (28/3). Nhiều trực thăng chữa cháy đã được điều động khẩn cấp để dập tắt các đám cháy.
VOV.VN - Hoạt động cứu hộ đang nhanh chóng được tiến hành tại thành phố Mandalay - thành phố lớn thứ hai tại Myanmar, bị ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất mạnh 7,7 độ làm rung chuyển quốc gia này vào chiều qua (28/3).
VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm nay đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực tái diễn dọc theo "Đường Xanh" (Blue Line) - giới tuyến do Liên Hợp Quốc phân định năm 2000 sau khi Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon.
VOV.VN - Chính quyền Anh hôm nay (26/3) đã kêu gọi Nga nhanh chóng thông qua "lệnh ngừng bắn hoàn toàn, ngay lập tức và vô điều kiện" do Ukraine đề xuất, sau khi Nga và Ukraine hôm qua đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công trên biển và nhằm vào cơ sở năng lượng.
VOV.VN - Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu đóng cửa Bộ Giáo dục trong ngày hôm nay (20/03). Đây là một động thái diễn ra theo đúng cam kết của ông trong quá trình tranh cử trước đó.
VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (18/3) đã lên án các cuộc không kích gần đây của Mỹ vào Yemen, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của một quốc gia. Triều Tiên khẳng định rằng động thái như vậy không bao giờ biện minh được theo bất kỳ cách nào.
VOV.VN - Cơ quan y tế Palestine báo cáo ít nhất 200 người thiệt mạng trong các vụ không kích liên tiếp của quân đội Israel vào dải Gaza sáng sớm nay.
VOV.VN - “Chính quyền Anh và Liên minh châu Âu (EU) cùng tăng cường sức ép lên Nga và thúc đẩy các sáng kiến quốc phòng” - đây là mục tiêu được đưa ra trong bối cảnh Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Kallas chuẩn bị gặp Ngoại trưởng Anh Lammy và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Healey tại London hôm nay.