Theo Chí Nhân/Thanh niên
11 bài viết
VOV.VN - Các doanh nghiệp ngành rau quả đang nỗ lực xoay chuyển tình thế khó khăn hiện tại, đưa một mặt hàng sầu riêng tăng trưởng mạnh trong quý 1/2025.
Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong khi giá thành chăn nuôi cao là thách thức lớn với ngành này hiện nay.
Trong 11 tháng của năm 2022, nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc đạt 765 triệu USD, tăng 83% và thị phần cũng tăng từ 31% lên gần 41% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong báo cáo mới nhất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa nhận nhiều loại nông sản rớt giá thê thảm và đang ở mức thấp kỷ lục.
Theo trang Inquirer.net (Philippines), đơn vị AgriNurture (ANI) của nước này ký một thỏa thuận độc quyền mua 2 triệu tấn gạo của Vinafood 2.
Không chỉ được bày bán trên vỉa hè, "gà không đầu" hay gà dai đông lạnh của Hàn Quốc đã được đưa vào siêu thị.
Mới đây, ngành điều Việt Nam lại lên tiếng xin hỗ trợ cho vay 800 triệu USD để "giải cứu" 500.000 tấn nguyên liệu đang bị kẹt.
Chỉ có thay đổi tư duy mới nâng cao được giá trị và xây dựng được thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam.
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới.
Thương lái Trung Quốc tranh mua heo với TP HCM, thổi giá tăng vùn vụt khiến người tiêu dùng nội địa phải gánh chịu mức giá phi lý.