10 ưu tiên của chính phủ Ukraine trong năm 2023

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 3/1 đã vạch ra 10 ưu tiên của chính phủ cho năm 2023, trong đó nhấn mạnh vấn đề hỗ trợ toàn diện cho quân đội cũng như lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Trong một thông điệp được đăng tải trên trang mạng xã hội Telegram, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Năm 2023 sẽ là năm chiến thắng của Ukraine. Ukraine sẽ nỗ lực hết sức mình vì điều này”.

Ông Shmyhal cũng lưu ý, vấn đề hội nhập vào Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng sẽ là mục tiêu hàng đầu của Ukraine.

Ngoài ra, trong số các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ Ukraine còn có vấn đề tái thiết sau cuộc xung đột với Nga, vấn đề an ninh năng lượng, ổn định tài chính vĩ mô và hỗ trợ các cựu chiến binh. Bên cạnh đó, chính phủ Ukraine cũng sẽ tập trung vào phát triển giáo dục, thực hiện phân cấp, hưu trí và cải cách hành chính công./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số quân nhân Nga tử trận trong vụ tập kích của Ukraine tăng cao
Số quân nhân Nga tử trận trong vụ tập kích của Ukraine tăng cao

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/1/2023 tuyên bố, ít nhất 89 quân nhân Nga đã tử trận khi bị Ukraine tập kích bằng tên lửa vào khu nhà tạm ở thành phố Makeyevka, tỉnh Donetsk vào rạng sáng 1/1.

Số quân nhân Nga tử trận trong vụ tập kích của Ukraine tăng cao

Số quân nhân Nga tử trận trong vụ tập kích của Ukraine tăng cao

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/1/2023 tuyên bố, ít nhất 89 quân nhân Nga đã tử trận khi bị Ukraine tập kích bằng tên lửa vào khu nhà tạm ở thành phố Makeyevka, tỉnh Donetsk vào rạng sáng 1/1.

Xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc bằng thỏa thuận hòa bình hay chiến tranh hạt nhân?
Xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc bằng thỏa thuận hòa bình hay chiến tranh hạt nhân?

VOV.VN - Giới phân tích đã đưa ra dự báo về 6 kịch bản về cuộc xung đột Nga-Ukraine trong thời gian tới.

Xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc bằng thỏa thuận hòa bình hay chiến tranh hạt nhân?

Xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc bằng thỏa thuận hòa bình hay chiến tranh hạt nhân?

VOV.VN - Giới phân tích đã đưa ra dự báo về 6 kịch bản về cuộc xung đột Nga-Ukraine trong thời gian tới.

Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine và tiêu diệt hàng chục binh sỹ Ukraine cùng nhiều lính đánh thuê nước ngoài trong đợt tấn công mới nhất.

Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine và tiêu diệt hàng chục binh sỹ Ukraine cùng nhiều lính đánh thuê nước ngoài trong đợt tấn công mới nhất.