Số quân nhân Nga tử trận trong vụ tập kích của Ukraine tăng cao

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/1/2023 tuyên bố, ít nhất 89 quân nhân Nga đã tử trận khi bị Ukraine tập kích bằng tên lửa vào khu nhà tạm ở thành phố Makeyevka, tỉnh Donetsk vào rạng sáng 1/1.

Bộ trên nói, số tử vong đã tăng lên thành 89 người, trong đó có cả phó chỉ huy của đơn vị này, sau khi người ta đưa được thêm nhiều tử thi ra khỏi đống đổ nát của khu nhà tạm, nơi các binh sĩ Nga đóng vào đêm Giao thừa (31/12/2022). Con số tử vong được Nga đưa ra trước đó là 63 người.

Hôm 2/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cơ sở trên bị tấn công bằng 6 quả tên lửa từ bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp, trong đó 4 quả bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn thành công. Đến hôm 3/1, Bộ này cho biết, phía Nga đã tấn công trả đũa và tiêu diệt bệ phóng HIMARS nói trên.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên án Mỹ vừa cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine, vừa cung cấp cho quân đội Ukraine các thông tin tình báo về vị trí của quân Nga.

Moscow đã tái khẳng định cam kết cung cấp hỗ trợ cần thiết cho gia đình các quân nhân Nga tử trận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine và tiêu diệt hàng chục binh sỹ Ukraine cùng nhiều lính đánh thuê nước ngoài trong đợt tấn công mới nhất.

Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS và bắn hạ hàng chục binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine và tiêu diệt hàng chục binh sỹ Ukraine cùng nhiều lính đánh thuê nước ngoài trong đợt tấn công mới nhất.

Sevastopol bị tấn công, Nga tuyên bố bắn hạ UAV
Sevastopol bị tấn công, Nga tuyên bố bắn hạ UAV

VOV.VN - Quân đội ở Sevastopol đã đáp trả các cuộc tấn công của đối phương và tuyên bố bắn hạ 1 UAV trên Biển Đen, Thống đốc thành phố này, ông Mikhail Razvozhayev cho hay trên Telegram ngày 2/1.

Sevastopol bị tấn công, Nga tuyên bố bắn hạ UAV

Sevastopol bị tấn công, Nga tuyên bố bắn hạ UAV

VOV.VN - Quân đội ở Sevastopol đã đáp trả các cuộc tấn công của đối phương và tuyên bố bắn hạ 1 UAV trên Biển Đen, Thống đốc thành phố này, ông Mikhail Razvozhayev cho hay trên Telegram ngày 2/1.

Nga tuyên bố đã phá hủy 355 máy bay chiến đấu của Ukraine
Nga tuyên bố đã phá hủy 355 máy bay chiến đấu của Ukraine

VOV.VN - Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy 355 máy bay chiến đấu và 199 trực thăng, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay trong cuộc họp báo ngày 2/1.

Nga tuyên bố đã phá hủy 355 máy bay chiến đấu của Ukraine

Nga tuyên bố đã phá hủy 355 máy bay chiến đấu của Ukraine

VOV.VN - Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy 355 máy bay chiến đấu và 199 trực thăng, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay trong cuộc họp báo ngày 2/1.

5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023
5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2022, thế giới chứng kiến xung đột quân sự khốc liệt nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trước thềm năm mới 2023, giới quan sát nhận định về 5 nơi có thể bùng nổ xung đột trong năm này nếu cộng đồng quốc tế không ngăn ngừa hiệu quả.

5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023

5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2022, thế giới chứng kiến xung đột quân sự khốc liệt nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trước thềm năm mới 2023, giới quan sát nhận định về 5 nơi có thể bùng nổ xung đột trong năm này nếu cộng đồng quốc tế không ngăn ngừa hiệu quả.

Bộ binh, xe tăng Nga và Belarus nhả đạn trên thao trường
Bộ binh, xe tăng Nga và Belarus nhả đạn trên thao trường

VOV.VN - Bộ binh của liên quân Nga - Belarus thực hành dàn trận trên tuyết trắng. Bộ binh vừa di chuyển chiến thuật, vừa tập bắn súng trường và súng máy vào mục tiêu. Xe tăng cũng nã pháo rung chuyển thân xe.

Bộ binh, xe tăng Nga và Belarus nhả đạn trên thao trường

Bộ binh, xe tăng Nga và Belarus nhả đạn trên thao trường

VOV.VN - Bộ binh của liên quân Nga - Belarus thực hành dàn trận trên tuyết trắng. Bộ binh vừa di chuyển chiến thuật, vừa tập bắn súng trường và súng máy vào mục tiêu. Xe tăng cũng nã pháo rung chuyển thân xe.

Năm 2022 chấm dứt kỷ nguyên thế giới đơn cực?
Năm 2022 chấm dứt kỷ nguyên thế giới đơn cực?

VOV.VN - Trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh được cho là đã chấm dứt sau năm 2022, với việc Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Năm 2022 chấm dứt kỷ nguyên thế giới đơn cực?

Năm 2022 chấm dứt kỷ nguyên thế giới đơn cực?

VOV.VN - Trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh được cho là đã chấm dứt sau năm 2022, với việc Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Tổng thống Putin tham quan cơ sở vũ khí, quan sát bên trong xe thiết giáp
Tổng thống Putin tham quan cơ sở vũ khí, quan sát bên trong xe thiết giáp

VOV.VN - Điện Kremlin vừa công bố 1 video ghi cảnh Tổng thống Putin tham quan một cơ sở trưng bày nhiều vũ khí ở Tula (Nga). Ông Putin đi qua một số quả tên lửa và nhìn vào bên trong một xe thiết giáp tại đây.

Tổng thống Putin tham quan cơ sở vũ khí, quan sát bên trong xe thiết giáp

Tổng thống Putin tham quan cơ sở vũ khí, quan sát bên trong xe thiết giáp

VOV.VN - Điện Kremlin vừa công bố 1 video ghi cảnh Tổng thống Putin tham quan một cơ sở trưng bày nhiều vũ khí ở Tula (Nga). Ông Putin đi qua một số quả tên lửa và nhìn vào bên trong một xe thiết giáp tại đây.

Ngoại trưởng Nga nói về âm mưu ám sát Tổng thống Putin
Ngoại trưởng Nga nói về âm mưu ám sát Tổng thống Putin

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov vừa tuyên bố rằng Mỹ nên suy nghĩ kỹ trước khi tính tới hành động loại bỏ nhà lãnh đạo Nga.

Ngoại trưởng Nga nói về âm mưu ám sát Tổng thống Putin

Ngoại trưởng Nga nói về âm mưu ám sát Tổng thống Putin

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov vừa tuyên bố rằng Mỹ nên suy nghĩ kỹ trước khi tính tới hành động loại bỏ nhà lãnh đạo Nga.