11 quốc gia tái cam kết giúp Syria

VOV.VN - 11 quốc gia, trong đó có 5 quốc gia Arab tái cam kết giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi động đất ở Syria.

11 quốc gia thuộc khối Arab và Liên minh châu Âu đã tái cam kết hỗ trợ người dân Syria bị ảnh hưởng bởi trận động đất hồi đầu tháng 2 vừa qua.

Tuyên bố chung được đưa ra tại thủ đô Amman của Jordan ngày 24/3, trong đó các quốc gia gồm UAE, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Ai Cập, Pháp, Đức, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ khuyến khích cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo cho Syria thông qua các dự án ứng phó khẩn cấp và phục hồi sớm, đặc biệt là những người ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất gây ra.

Tuyên bố chung hoan nghênh hội nghị Brussels thường niên lần thứ 7 về tương lai của Syria và khu vực vào tháng 6 tới, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ở Syria, đảm bảo cho các hoạt động tiếp cận nhân đạo tới tất cả người dân Syria bằng mọi cách, kể cả đường bộ và thông qua các hãng hàng không. Các nước cũng kêu gọi duy trì và mở rộng nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc đối với viện trợ xuyên biên giới, cũng như hoan nghênh việc chính quyền Syria tạo điều kiện cho viện trợ của Liên Hợp Quốc.

Trận động đất ngày 6/2 vừa qua khiến 5.900 người Syria thiệt mạng, thiệt hại về vật chất lến tới hàng tỷ USD. Kể từ ngày 6/2 cho đến ngày 3/3 có tới gần 4.000 dư chấn xảy ra tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria thiệt hại hơn 5 tỷ USD do động đất
Syria thiệt hại hơn 5 tỷ USD do động đất

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo về thiệt hại vật chất trực tiếp do động đất ở Syria ước tính khoảng 5,1 tỷ USD.

Syria thiệt hại hơn 5 tỷ USD do động đất

Syria thiệt hại hơn 5 tỷ USD do động đất

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo về thiệt hại vật chất trực tiếp do động đất ở Syria ước tính khoảng 5,1 tỷ USD.

Tổng giám đốc WHO thăm Syria, kêu gọi thêm viện trợ
Tổng giám đốc WHO thăm Syria, kêu gọi thêm viện trợ

VOV.VN - Ngày 1/3, Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, nguồn tài trợ sẵn có qua các cửa khẩu biên giới vẫn không đủ để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở vùng tây bắc Syria.

Tổng giám đốc WHO thăm Syria, kêu gọi thêm viện trợ

Tổng giám đốc WHO thăm Syria, kêu gọi thêm viện trợ

VOV.VN - Ngày 1/3, Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, nguồn tài trợ sẵn có qua các cửa khẩu biên giới vẫn không đủ để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở vùng tây bắc Syria.

Trung Quốc kêu gọi các nước dỡ bỏ trừng phạt đơn phương nhằm vào Syria
Trung Quốc kêu gọi các nước dỡ bỏ trừng phạt đơn phương nhằm vào Syria

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề chính trị, nhân đạo ở Syria ngày 28/2, Đại biện lâm thời phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia liên quan dỡ bỏ ngay lập tức và vô điều kiện việc trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với Syria.

Trung Quốc kêu gọi các nước dỡ bỏ trừng phạt đơn phương nhằm vào Syria

Trung Quốc kêu gọi các nước dỡ bỏ trừng phạt đơn phương nhằm vào Syria

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề chính trị, nhân đạo ở Syria ngày 28/2, Đại biện lâm thời phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia liên quan dỡ bỏ ngay lập tức và vô điều kiện việc trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với Syria.