21 cảnh sát Pakistan bị bắn chết

(VOV) -Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Các quan chức chính phủ Pakistan cho biết, 21 cảnh sát bị Taliban bắt cóc được phát hiện đã chết tại vùng bộ lạc phía Tây bắc nước này vào sáng sớm 30/12.

Nhà chức trách phát hiện thi thể các cảnh sát vào sáng sớm nay tại khu vực Jabai (Tây Bắc Pakistan) sau khi được một cảnh sát trốn thoát báo tin. Một cảnh sát khác bị thương nặng. Những cảnh sát này bị mất tích vào sáng sớm ngày 27/12 khi các tay súng trang bị sung máy, súng phóng lựu tấn công 2 đồn cảnh sát ở vùng Tây Bắc.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng mọi nghi ngờ dồn về phiến quân Taliban ở Pakistan, lực lượng đã tiến hành cuộc chiến đẫm máu chống chính quyền trong những năm gần đây. Vùng bộ lạc ở Tây Bắc là nơi trú ẩn chính của phiến quân Taliban./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban bắt cóc hơn 20 nhân viên an ninh Pakistan
Taliban bắt cóc hơn 20 nhân viên an ninh Pakistan

(VOV) - Phát ngôn viên Taliban tuyên bố như vậy nhưng có xác nhận từ giới chức nước này.

Taliban bắt cóc hơn 20 nhân viên an ninh Pakistan

Taliban bắt cóc hơn 20 nhân viên an ninh Pakistan

(VOV) - Phát ngôn viên Taliban tuyên bố như vậy nhưng có xác nhận từ giới chức nước này.

Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng
Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng

(VOV) - Hơn 1 năm qua, đã có hơn 3.500 phiến quân Taliban đầu hàng.

Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng

Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng

(VOV) - Hơn 1 năm qua, đã có hơn 3.500 phiến quân Taliban đầu hàng.